Phát hiện đối tượng làm giả giấy khám sức khỏe từ bài điều tra của báo Lao Động

NHÓM PV BẠN ĐỌC |

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP. Hà Nội phối hợp với Công an quận Hà Đông phát hiện nhiều đối tượng làm giả giấy khám sức khỏe.

Sau khi Báo Lao Động đăng bài “Giấy khám sức khỏe được rao bán công khai trước cổng bệnh viện” vào ngày 31.10.2018, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP. Hà Nội phối hợp với Công an quận Hà Đông và các đơn vị liên quan thực hiện triển khai ngay các phương án điều tra và xác minh thông tin Báo Lao Động phản ánh.

Qua quá trình xác minh thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phát hiện và kiểm tra đối tượng Tô Xuân Lộc, Nguyễn Văn Việt và Đinh Thị Yến.

Theo đó, Cơ quan Công an thu giữ của Tô Xuân Lộc số tiền 100.000 đồng, 12 giấy khám sức khỏe đã có hình dấu tròn, dấu chức danh của lãnh đạo bệnh viện và chữ ký, dấu họ tên của các bác sỹ chuyên khoa, phần khai lai lịch và tiền sử bệnh nhân của đối tượng khám sức khỏe để trống của Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp và Bệnh viện Đa khoa Hà Đông; 3 hộp dấu dập màu xanh ghi dấu dập chữ… Bên cạnh đó, Cơ quan Công an thu giữ của Nguyễn Văn Việt 1 máy CPU máy tính mà đen, máy scan…

Do không có việc làm ổn định, Định Thị Yến - vợ của Tô Xuân Lộc - đã ra khu vực cổng Bệnh viện đa khoa Hà Đông để mời chào bán giấy khám sức khỏe kiếm lời.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng Tô Xuân Lộc và Nguyễn Văn Việt khai nhận đã sử dụng những công cụ, phương tiện trên để làm giấy khám sức khỏe giả.

3 đối tượng trên khai nhận đã cùng nhau làm và bán giấy khám sức khỏe giả từ đầu năm 2017 đến nay. Trong đó, Việt là người in giấy khám sức khỏe của bệnh viện và bán cho vợ chồng Lộc, Yến. Sau đó, vợ chồng Lộc, Yến tự tay viết kết luận và ký tên bác sỹ khám tại phần khám lâm sàng bán cho khách thu lợi nhuận bất chính.

Theo cơ quan Công an, căn cứ vào tài liệu thu thập được cho thấy hành vi của 3 đối tượng trên có dấu hiệu của tội phạm làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 341 BLHS năm 2015.

Đến nay, hồ sơ vụ việc đã được chuyển đến Công an quận Hà Đông tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát hình sự - CATP.Hà Nội tiếp tục phối hợp với Công an quận Hà Đông để điều tra mở rộng vụ án.

Trước đó, trong bài báo đã phản ánh, "không cần khám trực tiếp trong bệnh viện vẫn có giấy khám sức khỏe. Thủ tục thì vô cùng đơn giản, chỉ cần nộp 1 ảnh thẻ 3x4 và 150.000 đồng. Sau chưa đầy 1 giờ là có ngay giấy khám sức khỏe” - đó là những lời quảng cáo “có cánh” của đội “cò” hoạt động ngay trước cổng BV Đa khoa Hà Đông. Bệnh viện khẳng định giấy khám sức khỏe này là giả. Tuy nhiên, hoạt động trên diễn ra công khai và tồn tại đã lâu, nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

NHÓM PV BẠN ĐỌC
TIN LIÊN QUAN

Sau bài viết trên Lao Động: Chủ tịch Hà Nội yêu cầu kiểm tra việc rao bán giấy khám sức khỏe

NHÓM PV |

Ngày 31.10, Báo Lao Động đăng tải bài viết: ""Giấy khám sức khỏe” được rao bán công khai trước cổng bệnh viện". Ngay sau đó, UBND TP.Hà Nội có công văn yêu cầu kiểm tra, làm rõ thông tin báo nêu.

“Giấy khám sức khỏe” được rao bán công khai trước cổng bệnh viện

NHÓM PHÓNG VIÊN |

“Không cần khám trực tiếp vẫn có giấy khám sức khỏe. Thủ tục thì vô cùng đơn giản chỉ cần nộp 1 ảnh thẻ 3x4 và 150.000 đồng. Sau chưa đầy 1 giờ là có ngay giấy khám sức khỏe” - đó là những lời quảng cáo “có cánh” của đội “cò” hoạt động ngay trước cổng BV Đa khoa Hà Đông. Bệnh viện khẳng định giấy khám sức khỏe này là giả. Tuy nhiên, hoạt động trên diễn ra công khai và tồn tại đã lâu nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Dùng giấy khám sức khỏe giả, hàng chục học viên thi đậu bằng lái xe ôtô bị hủy kết quả

XUÂN LÂM |

Những ngày qua, hàng chục học viên trúng tuyển đợt sát hạch lái xe hạng B2 tại Tây Ninh như ngồi trên lửa vì toàn bộ kết quả (đã trúng tuyển) của họ đã bị Sở Giao thông Vận tải huỷ bỏ. Nguyên nhân được đưa ra là trong hồ sơ dự tuyển, giấy khám sức khoẻ bắt buộc của các học viên không hợp lệ (bị làm giả).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sau bài viết trên Lao Động: Chủ tịch Hà Nội yêu cầu kiểm tra việc rao bán giấy khám sức khỏe

NHÓM PV |

Ngày 31.10, Báo Lao Động đăng tải bài viết: ""Giấy khám sức khỏe” được rao bán công khai trước cổng bệnh viện". Ngay sau đó, UBND TP.Hà Nội có công văn yêu cầu kiểm tra, làm rõ thông tin báo nêu.

“Giấy khám sức khỏe” được rao bán công khai trước cổng bệnh viện

NHÓM PHÓNG VIÊN |

“Không cần khám trực tiếp vẫn có giấy khám sức khỏe. Thủ tục thì vô cùng đơn giản chỉ cần nộp 1 ảnh thẻ 3x4 và 150.000 đồng. Sau chưa đầy 1 giờ là có ngay giấy khám sức khỏe” - đó là những lời quảng cáo “có cánh” của đội “cò” hoạt động ngay trước cổng BV Đa khoa Hà Đông. Bệnh viện khẳng định giấy khám sức khỏe này là giả. Tuy nhiên, hoạt động trên diễn ra công khai và tồn tại đã lâu nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Dùng giấy khám sức khỏe giả, hàng chục học viên thi đậu bằng lái xe ôtô bị hủy kết quả

XUÂN LÂM |

Những ngày qua, hàng chục học viên trúng tuyển đợt sát hạch lái xe hạng B2 tại Tây Ninh như ngồi trên lửa vì toàn bộ kết quả (đã trúng tuyển) của họ đã bị Sở Giao thông Vận tải huỷ bỏ. Nguyên nhân được đưa ra là trong hồ sơ dự tuyển, giấy khám sức khoẻ bắt buộc của các học viên không hợp lệ (bị làm giả).