Pháp luật không phải là “dấu chấm phẩy ở góc”

Xuân Hùng |

Công ty TNHH Định An đã được UBND tỉnh Thanh Hoá chấp thuận chủ trương đầu tư dự án công trình khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp thi công đường cao tốc Bắc – Nam đoạn QL 45 – Nghi Sơn.

Tuy nhiên, đó mới chỉ là quyết định phê duyệt chủ trương, còn để được khai thác, cần thực hiện nhiều thủ tục khác, đặc biệt liên quan đến việc phải thu hồi diện tích lớn đất rừng sản xuất đã được giao cho người dân trước đó.

Biết rằng việc thi công đường cao tốc Bắc – Nam là việc lớn, quan trọng, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội, nhưng dù quan trọng thế nào, việc tuân thủ các quy định của pháp luật cần phải được đảm bảo.

Là công trình quan trọng nên UBND tỉnh Thanh Hoá đã ra quyết định chấp thuận chủ trương đồng thời với việc chấp thuận nhà đầu tư và cũng cam kết rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính đối với dự án này. Đó là ưu ái, là đồng hành. Bên cạnh đó, theo ông Lê Đức Giang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá, địa phương đảm bảo đủ đất nền san lấp cho công trình, do đó việc khai thác vẫn phải thực hiện theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, quyết định do ông Lê Đức Giang ký với những điều khoản rất cụ thể, yêu cầu nhà đầu tư “Chỉ được khai thác khi hoàn thành đầy đủ các hồ sơ, thủ tục, đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật” chưa ráo mực, Cty TNHH Định An đã ồ ạt cho máy múc, xe tải hạng nặng bạt đồi, xẻ núi chở đất ầm ầm ngày đêm. Đó không chỉ là coi thường pháp luật mà còn là xúc phạm ngay chính các chỉ đạo của hệ thống chính quyền tỉnh Thanh Hoá.

Trao đổi với Lao Động về việc trên, ông Nguyễn Toàn Năng – Phó Tổng Giám đốc Cty TNHH Định An còn ví von: “Trong bức tranh tổng thể thì vấn đề này chỉ là một cái dấu chấm phẩy mà lại chỉ là dấu chấm phẩy ở góc thôi”.

Chưa rõ, cái “bức tranh tổng thể” ông Toàn nói ở đây là gì, nhưng nếu việc ngang nhiên coi thường quyết định của UBND tỉnh Thanh Hoá, coi thường pháp luật, vi phạm Luật Khoáng sản, Luật Đất đai mà chỉ là “dấu chấm phẩy ở góc” thì hẳn nhiên, “cái bức tranh tổng thể” trong suy nghĩ của vị lãnh đạo Công ty này sẽ hình hài thế nào?

Nếu chỉ một “dấu chấm phẩy ở góc” là sự ngang nhiên phá núi bạt đồi khi chưa được phép như vậy, thì hàng chục, hàng trăm “dấu chấm phẩy” ở giữa trang thì sao?

Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hoá không phải để cho có. Quy định của pháp luật không phải đề ra cho vui. Thanh Hoá đã và đang thực hiện nhiều dự án lớn và không phải chỉ có một mỏ đất. Do đó, cần xem lại thái độ và cách làm của Cty TNHH Định An và của ông lãnh đạo công ty này.

Và dứt khoát, việc vi phạm pháp luật không thể là “cái dấu chấm phẩy ở góc”.

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Công ty TNHH Định An ngang nhiên khai thác đất trái phép

Xuân Hùng |

Dù tỉnh Thanh Hoá chưa thu hồi đất rừng sản xuất, chưa được giao đất, cho thuê đất cũng như chưa hoàn thiện các hồ sơ theo quy định của pháp luật nhưng Cty TNHH Định An đã cho máy múc, xe tải cỡ lớn ầm ầm bạt đồi múc đất ùn ùn chở đi. Đáng nói, công ty này bất chấp chỉ cả đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.

Xác minh công trường khai thác đất sét “chui” cực lớn ở Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Với những thông tin về vị trí và hình ảnh trên một số phương tiện thông tin, đại diện Sở Tài nguyên – Môi trường Quảng Ninh khẳng định, vị trí đang bị khai thác để lấy đất sét ở thị xã Đông Triều là chưa được cấp phép.

Khai thác đất vượt phép, doanh nghiệp bị phạt 300 triệu đồng

Minh Nguyễn |

Phú Thọ - Một doanh nghiệp khai thác đất nền công trình vừa bị xử phạt hành chính 300 triệu đồng.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Công ty TNHH Định An ngang nhiên khai thác đất trái phép

Xuân Hùng |

Dù tỉnh Thanh Hoá chưa thu hồi đất rừng sản xuất, chưa được giao đất, cho thuê đất cũng như chưa hoàn thiện các hồ sơ theo quy định của pháp luật nhưng Cty TNHH Định An đã cho máy múc, xe tải cỡ lớn ầm ầm bạt đồi múc đất ùn ùn chở đi. Đáng nói, công ty này bất chấp chỉ cả đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.

Xác minh công trường khai thác đất sét “chui” cực lớn ở Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Với những thông tin về vị trí và hình ảnh trên một số phương tiện thông tin, đại diện Sở Tài nguyên – Môi trường Quảng Ninh khẳng định, vị trí đang bị khai thác để lấy đất sét ở thị xã Đông Triều là chưa được cấp phép.

Khai thác đất vượt phép, doanh nghiệp bị phạt 300 triệu đồng

Minh Nguyễn |

Phú Thọ - Một doanh nghiệp khai thác đất nền công trình vừa bị xử phạt hành chính 300 triệu đồng.