Pháo sáng và ngục tối dành cho cổ động viên côn đồ kiểu hooligan

Thế Lâm |

Vũ Trung Trực (36 tuổi) cùng với hai bị cáo khác là Trần Văn Sùng (25 tuổi), Trần Đắc Chương (19 tuổi) đã bị Tòa án Nhân dân quận Đống Đa (Hà nội) tuyên phạt các mức án lần lượt là 4 năm tù, 8 tháng tù và 6 tháng tù. Họ là những cổ động viên của CLB bóng đá Nam Định, bị “xộ” khám vì những hành vi quá khích.

Thay vì bày tỏ sự hâm mộ bằng hành động cổ vũ lành mạnh, Trực đã đốt pháo sáng trên sân gây ra thương tích cho người khác, còn Sùng và Chương thì chống người thi hành công vụ với hành động dùng tay đánh, chân đạp, quăng chai nước vào cảnh sát cơ động.

Mức án trên, có thể nói là thích đáng với cả 3 bị cáo, và cũng có tính răn đe mạnh mẽ đối với các cổ động viên bóng đá nói chung.

Không ai cấm bày tỏ tình yêu với một đội bóng xuất phát từ sở thích, tình yêu với bóng đá. Nhưng cách bày tỏ, cổ vũ phải văn minh, và trên hết là trong khuôn khổ của luật pháp. Các hành động cổ vũ bóng đá, đội bóng yêu thích một cách lành mạnh luôn được đề cao. Còn ngược lại, việc lợi dụng sự cổ vũ bóng đá để thực hiện các hành vi đi quá giới hạn pháp luật cho phép, gây nguy hiểm đến sức khỏe thậm chí đến tính mạng của người khác phải nghiêm trị.

Từ một hành vi cổ vũ quá khích của Trực, một nữ cổ động viên dính quả pháo sáng bị bỏng lưu huỳnh vào tận xương, phải phẫu thuật 2 lần, dẫn đến thương tật vĩnh viễn 12%.

Từ hành vi quá khích của những bị cáo Sùng, Chương mà một số chiến sĩ cảnh sát cơ động đã bị thương vì sự chống đối của chúng.

Những hành vi của Trực, Sùng, Chương đã khiến trận đấu mùa giải 2019 trên Sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) giữa CLB Hà Nội và CLB Nam Định phải tạm ngừng hơn 6 phút để giải quyết vụ việc.

Hành động cổ vũ quá khích ở đây đã đến mức côn đồ, nguy hiểm, bất chấp luật pháp. Đó là thói côn đồ kiểu hooligan đã bị thế giới bóng đá nói riêng và thế giới thể thao nói chung lên án từ lâu. Sự cổ vũ thiếu văn minh, quá khích cũng chính là nguồn gốc của bạo lực sân cỏ.

Khu vực cổ động viên không trật tự thì sân cỏ không thể bình yên, trận đấu cũng sẽ bị ảnh hưởng, cổ động viên nói chung sẽ chẳng thể nào cảm thấy yên tâm để thưởng ngoạn trận đấu cho dù có hấp dẫn đến đâu.

Chỉ là những “con sâu làm rầu nồi canh”, nhưng trong nhiều trường hợp, tình huống, những “con sâu” này có thể làm hỏng cả một “bữa tiệc” bóng đá.

Nhưng hệ lụy từ những “con sâu” gây ra không dừng lại ở đó. Do chính họ, có những đội bóng, ban tổ chức sân bị phạt. Do chính họ, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) từng bị phạt khi pháo sáng xuất hiện trên sân Mỹ Đình.

Những kiểu cổ vũ thiếu lành mạnh, quá khích, côn đồ không bày tỏ được gì về tình yêu bóng đá. Ngược lại, đó là những hành vi phá hoại bóng đá.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Cổ động viên Nam Định ngồi tù 4 năm và cái giá của pháo sáng

HOÀI ĐAN |

Cổ động viên Vũ Trung Trực đã bị phạt tù 4 năm do hành vi bắn pháo sáng khiến một khán giả nữ bị thương ở sân Hàng Đẫy.

Cổ động viên Nam Định bắn pháo sáng trên sân Hàng Đẫy bị kết án 4 năm tù

MAI TRINH |

Với tội danh "Gây rối trật tự nơi công cộng" và "Cố tình gây thương tích" trong vụ đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy, Vũ Trung Trực bị phạt 4 năm tù giam.

Sẽ trừ điểm câu lạc bộ để diễn ra đốt pháo sáng tại V-League 2020?

ĐÔNG ĐÔNG |

Trao đổi với phóng viên trong buổi bốc thăm mùa giải V.League 2020, ông Trần Anh Tú - Tổng Giám đốc VPF cho biết đã đề xuất trừ điểm nếu để xảy ra tình trạng đốt pháo sáng như trong trận đấu Hà Nội và Nam Định.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Cổ động viên Nam Định ngồi tù 4 năm và cái giá của pháo sáng

HOÀI ĐAN |

Cổ động viên Vũ Trung Trực đã bị phạt tù 4 năm do hành vi bắn pháo sáng khiến một khán giả nữ bị thương ở sân Hàng Đẫy.

Cổ động viên Nam Định bắn pháo sáng trên sân Hàng Đẫy bị kết án 4 năm tù

MAI TRINH |

Với tội danh "Gây rối trật tự nơi công cộng" và "Cố tình gây thương tích" trong vụ đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy, Vũ Trung Trực bị phạt 4 năm tù giam.

Sẽ trừ điểm câu lạc bộ để diễn ra đốt pháo sáng tại V-League 2020?

ĐÔNG ĐÔNG |

Trao đổi với phóng viên trong buổi bốc thăm mùa giải V.League 2020, ông Trần Anh Tú - Tổng Giám đốc VPF cho biết đã đề xuất trừ điểm nếu để xảy ra tình trạng đốt pháo sáng như trong trận đấu Hà Nội và Nam Định.