“Pháo đài Xuân Tảo” hoàn thành nhiều năm, chỉ để “làm cảnh”?

VƯƠNG TRẦN |

Phản ánh của bạn đọc tới báo Lao Động, công trình “pháo đài Xuân Tảo” đã được hoàn thành cách đây nhiều năm nhưng không hiểu sao cho đến thời điểm này vẫn chưa được bàn giao chính thức, đưa vào sử dụng. Điều này khiến nhiều người nghi ngại và khó hiểu vì sao một công trình có ý nghĩa lịch sử như vậy lại để lãng phí “làm cảnh”.

Không hiểu vì sao chưa được nghiệm thu

Ông Đinh Văn Tiếp - Tổ trưởng tổ dân phố số 8 - phường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho hay: Pháo đài Xuân Tảo là một trong hai pháo đài đã nã những loạt pháo đầu tiên vào quân đội Pháp, năm 1946. Việc xây dựng, cải tạo di tích này là một công trình có ý nghĩa vô cùng lớn trong việc giới thiệu nội dung giá trị lịch sử của di tích với đông đảo các tầng lớp nhân dân, lòng tự hào, tình yêu nước và trách nhiệm với Thủ đô… Tuy nhiên, hiện nay thực trạng công trình này đang còn rất sơ sài, nhiều hạng mục đã bắt đầu xuống cấp, trong đó có cả khẩu pháo - một trong những điểm nhấn chính của công trình. Không hiểu vì sao công trình xây dựng chưa được bao lâu mà đã dẫn tới sự xuống cấp như vậy. Mặt khác, công trình này chưa được bàn giao chính thức, do vậy việc sử dụng rất hạn chế, không phát huy được hiệu quả, ý nghĩa của nó mà còn rất lãng phí.

Liên quan đến việc này, trao đổi với PV, ông Đặng Tiến Dũng - Trưởng bộ phận địa chính, xây dựng phường Xuân Tảo - cho hay: Hiện các hồ sơ thiết kế, xây dựng, thi công, quyết toán UBND phường Xuân Tảo chưa nhận được bất kỳ việc tiếp nhận chính thức nào ngoài biên bản bàn giao hiện trạng công trình. Do vậy, nhiều nội dung chi tiết cũng không nắm rõ được.

Ông Dũng thừa nhận: “Do chưa nhận được bàn giao chính thức nên việc cải tạo, xây dựng và phát huy giá trị của công trình này chưa thể thực hiện. Chúng tôi cũng không nắm được các tài liệu liên quan nào, không rõ là công trình đã được quyết toán, nghiệm thu chưa cũng như nguyên nhân vì sao chậm bàn giao”.

Chỉ đạo nhiều lần, vẫn chưa có kết quả

Theo tìm hiểu của PV, dự án cải tạo di tích lịch sử pháo đài Xuân Tảo được UBND xã Xuân Đỉnh (nay được tách thành UBND phường Xuân Đỉnh và UBND phường Xuân Tảo) thực hiện. Dự án này đã thi công xong và ngày 14.2.2015, UBND phường Xuân Đỉnh đã tạm bàn giao công trình cho UBND phường Xuân Tảo quản lý và sử dụng.

Tuy nhiên, cho đến nay, UBND phường Xuân Đỉnh vẫn chưa tập hợp hồ sơ quản lý chất lượng gửi về phòng Quản lý đô thị để nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán dự án.

Về việc này, UBND quận Bắc Từ Liêm đã nhiều lần có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn UBND phường Xuân Đỉnh thực hiện nghiệm thu. Cụ thể ngày 13.6.2016, ngày 4.7.2016, quận Bắc Từ Liêm đều đã có các thông báo hướng dẫn và đôn đốc UBND phường Xuân Đỉnh về công tác lập hồ sơ nghiệm thu và quyết toán dự án này. Bên cạnh đó, nhiều văn bản, thông báo khác cũng đã gửi đi tới các đơn vị liên quan, có trách nhiệm hoàn thành nhưng cho đến nay việc này vẫn còn đang “bỏ ngỏ”.

Tại Báo cáo kết quả số 649/BC-HĐND về việc rà soát, tiếp xúc cử tri của UBND quận Bắc Từ Liêm cũng đã nêu rõ, hiện nay nhiều văn bản chỉ đạo của UBND quận đều chưa được UBND phường thực hiện nghiêm túc. Do vậy đến nay công trình này vẫn chưa có kết quả quyết toán, nghiệm thu và bàn giao sử dụng.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.