Người già đỡ khổ
Vợ chồng ông Đỗ Văn Phong (SN 1958 và bà Dương Thị Lý (SN 1956) cùng trú tại TP. Hải Phòng đang chật vật với cuộc sống khi ở độ tuổi “gần đất xa trời”.
Bởi, cả hai ông bà đều không có lương hưu và phải mưu sinh bằng nhiều công việc khác nhau khi còn trẻ. Trước đây, ông Phong phải làm thợ xây để kiếm đồng ra, đồng vào, còn bà Lý - vợ ông Phong chỉ quanh quẩn ở nhà với sào ruộng.
Bà Lý cũng từng giữ chức vụ phó hiệu trưởng trường mầm non gần nhà. Thời điểm ấy, việc sinh con thứ 3 khiến bà phải nghỉ việc và không có lương hưu.
“Lúc còn trẻ, chúng tôi làm nhiều công việc khác nhau, cố gắng tích lũy để lo cho các con. Bây giờ về già, tôi không còn đủ sức để ra công trường. Cuộc sống bây giờ của hai vợ chồng ở tuổi xế chiều đều phải phụ thuộc nhiều vào con cái” – ông Phong tâm sự.
Ông bà có 4 người con thì 3 người là công nhân, viên chức. Cuộc sống của các con đều có nhiều nỗi lo, ông bà không muốn phiền con nên đều cố tự xoay xở.
Đối mặt với cuộc sống không lương hưu thì trợ cấp hưu trí xã hội như một chiếc “phao cứu sinh” đối với vợ chồng ông Phong.
Khi được hỏi về kiến nghị giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí, ông Phong không giấu được sự vui mừng: “Sức khỏe ngày một giảm sút không biết sống được đến bao lâu nên việc giảm tuổi hưởng trợ cấp này giúp người già chúng tôi đỡ khổ, bớt mang tiếng làm gánh nặng cho con cái”.
Nghiên cứu giảm sâu độ tuổi
Ở tuổi 79, ông Đức Minh (SN 1944, Cầu Giấy, Hà Nội) mời gần “chạm” đến độ tuổi quy định nhận trợ cấp hưu trí.
Là lao động tự do, nên khi về già ông Minh không được hưởng chế độ lương hưu, cũng không đủ tiêu chuẩn để nhận các loại trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng khác. Ông cho rằng, trợ cấp hưu trí như một niềm an ủi tuổi già với những người đang ở tuổi "gần đất xa trời".
Tuy nhiên, ông Minh lo ngại, không phải ai cũng có điều kiện sức khoẻ đến 80 tuổi để nhận trợ cấp hưu trí xã hội như Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành.
"Tôi nghĩ đề xuất giảm độ tuổi nhận trợ cấp xuống 70 tuổi là hợp lý. Với những người già như chúng tôi, con số từ 74 tuổi đến 75 tuổi xa lắm. Nếu được giảm thêm thì sẽ có nhiều người già được tiếp cận với khoản hưu trí này hơn” - ông Minh chia sẻ.
Hiện nay, cả ở khu vực nông thôn lẫn thành thị vẫn có những trường hợp người già đang phải sống cảnh neo đơn, hoặc con cái cũng không đủ điều kiện kinh tế để có thể đỡ đần cuộc sống.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của thường trực Chính phủ và thành viên Chính phủ tại cuộc họp về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).
Về ý kiến thống nhất giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống, có thể thấp hơn nữa, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết thống nhất với Văn phòng Chính phủ về quan điểm cần phải điều chỉnh giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.
Việc thay đổi trên phù hợp với định hướng của Nghị quyết 28 của Trung ương về "điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội phù hợp với khả năng của ngân sách".
Thời gian tới, khi điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước cho phép, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan sẽ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá để đề xuất việc tiếp tục giảm độ tuổi.
Việc này cũng nhằm vừa mở rộng đối tượng hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, đồng thời vẫn khuyến khích được người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.