Phản hồi vụ xâm hại di tích ở Đắk Nông

Hữu Long |

Cơ quan chức tỉnh Đắk Nông vừa có thông tin phản hồi vụ xâm hại đến khu du lịch tháp Đray Sáp mà Báo Lao Động nêu trước đó.

Ngày 9.12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông  cho biết vừa có văn bản chỉ đạo huyện Krông Nô xác minh làm rõ vụ việc chủ đầu tư Khu du lịch - Di tích lịch sử văn hóa thắng cảnh cụm thác Đray Sáp - Gia Long, xâm hại đến di tích.

Trước đó, đoàn liên ngành gồm Phòng Văn hóa Thông tin huyện, Hạt Kiểm lâm Krông Nô cùng đại diện Công ty CP Đầu tư Xây dựng Liên Thành Đắk Nông (Công ty Liên Thành) đã có buổi thực địa tại khu vực Báo Lao Động phản ánh về tình trạng suối Đrap Sáp bị xâm hại.

Trong biên bản, đoàn liên ngành cho biết, qua kiểm tra trên đỉnh thác Đray Sáp có 3 dòng chảy đổ về thác.

Theo phản  ánh của Báo Lao Động về việc xâm hại di tích văn hóa, đoàn liên ngành thừa nhận việc Công ty Liên Thành có cải tạo dòng chảy; đắp đất nâng diện tích chứa nước trong lòng suối và gom dòng chảy về một hướng nhất định để phục vụ cho việc du lịch; 2 dòng nước còn lại vẫn giữ nguyên.

Theo giải thích của Công ty Liên Thành, đơn vị trong quá trình thực hiện dự án chỉ nâng ngưỡng tràn dòng chảy  để tạo  cảnh quan du lịch!?

Dự án dự án “Khu du lịch - Di tích lịch sử văn hóa thắng cảnh cụm Dray Sáp - Gia Long“ do Công ty Liên Thành làm chủ đầu tư, có thời gian thực hiện từ năm 2016-2022. Trước đó vào năm 1991, danh thắng thác Đray Sáp được Bộ Văn hóa - Thông tin, nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là danh thắng cấp quốc gia.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Đa số người dân ủng hộ thành lập thành phố Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đắk Nông

Hữu Long |

Đa số nhân dân trên địa bàn ủng hộ về Đề án thành lập thành lập TP. Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đắk Nông.

Làm du lịch, xâm hại di tích văn hóa ở Đắk Nông

Hữu Long |

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Liên Thành Đắk Nông là đơn vị được tỉnh Đắk Nông lựa chọn để thực hiện dự án “Khu du lịch - Di tích lịch sử văn hóa thắng cảnh cụm thác Đray Sáp - Gia Long”. Quá trình thực hiện dự án, đơn vị này đã can thiệp thô bạo vào hiện trạng của di tích, lấp dòng chảy làm biến dạng di tích. Sự việc diễn ra trong thời gian dài nhưng chỉ đến khi cơ quan báo chí phản ánh, địa phương mới vào cuộc xác minh.

Đắk Nông: Xẻ suối, lấp dòng trong lòng danh thắng di tích quốc gia

Hữu Long |

Hàng tấn đất đá được đổ xuống phía trên thác Đray Sáp đã làm thay đổi dòng chảy, biến dạng nghiêm trọng. Đáng nói, Đray Sáp chính là ngọn thác hùng vĩ vào bậc nhất Tây Nguyên và đã được công nhận là danh thắng cấp quốc gia.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Hà Nội chốt ba môn thi vào lớp 10 năm học 2023-2024

Vân Trang |

Năm nay, Hà Nội sẽ thi tuyển 3 môn: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập.

Phú Thọ: Dân khốn khổ vì dự án đường cao hơn nền nhà cả mét

Tô Công - Minh Nguyễn |

Người dân sống tại xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao bức xúc vì dự án đường nâng nền lên quá cao, gây phiền toái thậm chí là thiệt hại cho nhiều hộ gia đình.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Đa số người dân ủng hộ thành lập thành phố Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đắk Nông

Hữu Long |

Đa số nhân dân trên địa bàn ủng hộ về Đề án thành lập thành lập TP. Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đắk Nông.

Làm du lịch, xâm hại di tích văn hóa ở Đắk Nông

Hữu Long |

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Liên Thành Đắk Nông là đơn vị được tỉnh Đắk Nông lựa chọn để thực hiện dự án “Khu du lịch - Di tích lịch sử văn hóa thắng cảnh cụm thác Đray Sáp - Gia Long”. Quá trình thực hiện dự án, đơn vị này đã can thiệp thô bạo vào hiện trạng của di tích, lấp dòng chảy làm biến dạng di tích. Sự việc diễn ra trong thời gian dài nhưng chỉ đến khi cơ quan báo chí phản ánh, địa phương mới vào cuộc xác minh.

Đắk Nông: Xẻ suối, lấp dòng trong lòng danh thắng di tích quốc gia

Hữu Long |

Hàng tấn đất đá được đổ xuống phía trên thác Đray Sáp đã làm thay đổi dòng chảy, biến dạng nghiêm trọng. Đáng nói, Đray Sáp chính là ngọn thác hùng vĩ vào bậc nhất Tây Nguyên và đã được công nhận là danh thắng cấp quốc gia.