Phản hồi vụ Hiệu trưởng “kêu trời” vì đường nông thôn nối vào trường

LÂM CHÍ CÔNG - QUANG ĐẠI |

Cơ quan chức năng của UBND xã A Ngo và huyện Đakrông (Quảng Trị) đã vào cuộc xử lý thông tin đường liên thôn đấu nối vào đường nội bộ của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở A Ngo, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đối với học sinh, giáo viên.

Ngày 6.10, trao đổi với phóng viên, ông Lê Đại Lợi – Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Đakrông cho biết sau khi báo Lao Động có bài phản ánh việc đấu nối đường nông thôn mới vào Trường Tiểu học và Trung học cơ sở A Ngo tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra, xử lý.

Cụ thể, vừa qua huyện đã chỉ đạo tổ chức buổi làm việc gồm có đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất, Phòng GDĐT, Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Đakrông; Đảng ủy, HĐND, UBND xã A Ngo, Trưởng thôn, Trường tiểu học và THCS A Ngo, nhà thầu thiết kế, thi công công trình.

Tại buổi họp, đại diện nhà trường vẫn bảo lưu quan điểm: Công trình đường giao thông nông thôn mới vào đường vào trường gây nguy hiểm cho giáo viên và các em học sinh khi tan trường, do đường từ trường xuống có độ dốc lớn, ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt của giáo viên, hoạt động thể dục của học sinh. Đề nghị các cấp cho làm tuyến đường khác đấu nối song song với tuyến đường vào trường.

Ông Hồ Văn Lam, Trưởng thôn thì khẳng định: Đường giao thông nông thôn này là nguyện vọng bức thiết của nhân dân để người dân đi lại và học sinh đến trường, vì đi đường Hồ Chí Minh quá nguy hiểm cho các cháu, do lượng xe cộ nhiều. Việc đường nối vào đường lên trường gây tai nạn là không đúng, vì nếu các cháu đi ra phía đường Hồ Chí Minh, xe cộ nhiều sẽ nguy hiểm hơn.

Ông Lam thừa nhận có khiếm khuyết là không kịp báo cho nhà trường khi nhà thầu thi công làm, do trường đang nghỉ hè.

Kết luận buổi làm việc, các bên thống nhất các nội dung: Công trình được thực hiện theo đúng quy định, theo đúng quy hoạch được duyệt. Đường này nối vào đường lên trường, không đâm vào sân trường; không thể làm tuyến đường khác đấu nối song song với tuyến đường vào trường.

Ban Quản lý dự án chỉ đạo nhà thầu bổ sung gờ giảm tốc, biển báo tại điểm giao của đường giao thông nông thôn với đường lên trường. Nhà trường điều chỉnh, lùi cổng trường vào sau điểm giao giữa đường liên thôn và đường lên trường. Các bên phối hợp tăng cường tuyên truyền về chấp hành an toàn giao thông đường bộ đến nhân dân và các em học sinh.

Đại diện nhà trường đã thống nhất ký vào biên bản nêu trên, song sau đó có tờ trình với nội dung: Việc đấu nối đường liên thôn vào tuyến đường chính trong khuôn viên nhà trường sẽ gây nguy hiểm đến việc đi lại của học sinh trong khuôn viên trường, kiến nghị UBND xã A Ngo và Ban Quản lý dự án huyện Đakrông hỗ trợ kinh phí di dời cổng trường.

LÂM CHÍ CÔNG - QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: “Cắt ngọn” chung cư xây vượt tầng nếu không bảo đảm an toàn

QUANG ĐẠI |

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa ra “tối hậu thư” cho chủ đầu tư 8 khu chung cư xây vượt tầng so với thiết kế, nếu không tổ chức thẩm định bảo đảm an toàn sẽ buộc cắt ngọn, tháo dỡ.

Hiệu trưởng “kêu trời” vì đường nông thôn mới nối vào khuôn viên trường

LÂM CHÍ CÔNG - Q.ĐẠI |

Trong dịp hè, địa phương xây dựng nông thôn mới đã chỉ đạo đấu nối đường liên thôn vào đường nội bộ của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở A Ngo (xã A Ngo, huyện Đakrông – Quảng Trị), tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đối với học sinh, giáo viên.

Nhiều doanh nghiệp sử dụng lái xe chưa được tập huấn nghiệp vụ an toàn

Đình Văn |

Sở Giao thông – Vận tải Gia Lai phát hiện nhiều doanh nghiệp vận tải sử dụng lái xe chưa tập huấn về nghiệp vụ vận tải, an toàn giao thông; sử dụng lái xe chưa đủ thâm niên để điều khiển xe khách giường nằm.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Nghệ An: “Cắt ngọn” chung cư xây vượt tầng nếu không bảo đảm an toàn

QUANG ĐẠI |

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa ra “tối hậu thư” cho chủ đầu tư 8 khu chung cư xây vượt tầng so với thiết kế, nếu không tổ chức thẩm định bảo đảm an toàn sẽ buộc cắt ngọn, tháo dỡ.

Hiệu trưởng “kêu trời” vì đường nông thôn mới nối vào khuôn viên trường

LÂM CHÍ CÔNG - Q.ĐẠI |

Trong dịp hè, địa phương xây dựng nông thôn mới đã chỉ đạo đấu nối đường liên thôn vào đường nội bộ của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở A Ngo (xã A Ngo, huyện Đakrông – Quảng Trị), tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đối với học sinh, giáo viên.

Nhiều doanh nghiệp sử dụng lái xe chưa được tập huấn nghiệp vụ an toàn

Đình Văn |

Sở Giao thông – Vận tải Gia Lai phát hiện nhiều doanh nghiệp vận tải sử dụng lái xe chưa tập huấn về nghiệp vụ vận tải, an toàn giao thông; sử dụng lái xe chưa đủ thâm niên để điều khiển xe khách giường nằm.