Phản hồi về việc rào chắn khu vực Bến xe Nước Ngầm "nuốt chửng" vỉa hè

Anh Thư |

Không ít ý kiến cho rằng, hàng rào chắn quanh vỉa hè khu vực Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) đã "vô tình" đẩy người dân xuống lòng đường.

Như Lao Động đã phản ánh, việc lắp đặt rào chắn quanh vỉa hè khu vực Bến xe Nước Ngầm (Hoàng Mai, Hà Nội) đã tồn tại nhiều năm nay, vô tình gây khó khăn cho người đi bộ.

Sau khi nhận được phản ánh, UBND quận Hoàng Mai đã giao phòng Quản lý đô thị chủ trì cùng các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trạng khu vực vỉa hè xung quanh Bến xe Nước Ngầm, báo cáo và đề xuất phương án xử lý vi phạm nếu có theo quy định.

Về việc hàng rào hộ lan trên vỉa hè đường Ngọc Hồi và đường Vành đai 3, UBND quận Hoàng Mai cho biết, qua kiểm tra hiện trạng, vỉa hè đường Ngọc Hồi, đường Vành đai 3 khu vực xung quanh Bến xe Nước Ngầm được rào chắn bằng hộ lan.

Đây là hạng mục do Công ty TNHH MTV Công trình giao thông Hà Nội lập, được Ban Quản lý duy tu hạ tầng giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải Hà Nội xác nhận, trong đó có nội dung lắp đặt hàng rào sắt do Bến xe Nước Ngầm thi công.

Ý kiến về hàng rào hộ lan tôn lượn sóng trên đường Pháp Vân, đường Ngọc Hồi, văn bản của Sở Giao thông vận tải Hà Nội nêu rõ, thống nhất theo đề nghị của Công ty CP đầu tư phát triển ngành nước và môi trường về việc giữa nguyên hiện trạng hàng rào tôn hộ lan trên vỉa hè đường này để đảm bảo trật tư an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn cho người đi bộ trên vỉa hè.

Đối với đoạn rào chắn tại điểm chờ xe buýt trên vỉa hè đường Vành đai 3, UBND quận Hoàng Mai cho hay, qua kiểm tra hiện trạng, trên vỉa hè đường Vành đai 3 đoạn điểm chờ xe buýt có chôn các cột sắt sơn trắng đỏ cao khoảng 30cm, khoảng cách giữa các cột khoảng 40-60 cm, không rào hộ lan, người lên xuống xe buýt có thể lên xuống bình thường.

Nhà trông xe cho cán bộ nhân viên của bến xe Nước Ngầm cũng được dựng bằng mái tôn, cột thép ngay trên vỉa hè. Ảnh Hồng Lan-Thành Đông
Nhà trông xe cho cán bộ nhân viên của bến xe Nước Ngầm cũng được dựng bằng mái tôn, cột thép ngay trên vỉa hè. Ảnh Hồng Lan-Thành Đông

UBND quận Hoàng Mai yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư phát triển ngành nước và môi trường báo cáo Sở Giao thông vận tải để điều chỉnh phương án cắm hàng cột sắt di chuyển ra phía sau cột chờ xe buýt để cho hành khách lên xuống xe buýt được thuận tiện.

Đối với nội dung phản ánh về phần mái tôn, cột chống sắt để xe trên vỉa hè đường Vành đai 3, theo báo cáo, đây là mô hình để xe máy của cán bộ công nhân Công ty cổ phần Xây dựng Bưu điện từ trước năm 2014. Sau khi tiếp nhận, Bến xe Nước Ngầm đã sửa chữa lại với quy mô đơn giản như hiện nay.

Trước đó, theo phản ánh của người dân, việc lắp đặt rào chắn quanh vỉa hè khu vực Bến xe Nước Ngầm đã tồn tại nhiều năm nay, vô hình chung gây khó khăn cho người đi bộ.

Tại hiện trường, vỉa hè dọc đường Ngọc Hồi và vỉa hè từ đường Ngọc Hồi đến đường Trần Thủ Độ đều bị rào chắn phần lớn diện tích.

Ngoài ra, nhà trông xe cho cán bộ nhân viên của Bến xe Nước Ngầm cũng được dựng bằng mái tôn, cột thép ngay trên vỉa hè gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.

Anh Thư
TIN LIÊN QUAN

Tin Hà Nội 24h: Vỉa hè đại lộ 1.500 tỉ ở Hà Nội thành nơi tập kết rác?

Anh Thư (T.H) |

Cây xanh chết khô, rác thải tràn lan trên đại lộ 1.500 tỉ ở Hà Nội; Hà Nội: Những cảnh đời cuối cùng “mắc kẹt” trên khúc sông cạn... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Rào chắn "nuốt chửng" vỉa hè Bến xe Nước Ngầm: Sở GTVT Hà Nội sẽ kiểm tra

Tùng Giang - Phạm Đông |

Liên quan đến việc hàng rào chắn quanh vỉa hè khu vực Bến xe Nước Ngầm đã "vô tình" đẩy người dân xuống lòng đường, ông Vũ Văn Viện - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội khẳng định, sở sẽ kiểm tra thực trạng rào chắn tại vỉa hè xung quanh Bến xe Nước Ngầm.

Hà Nội: Rào chắn "nuốt chửng" vỉa hè, đẩy người đi bộ xuống lòng đường

Hồng Lan - THÀNH ĐÔNG |

Dù việc lắp đặt rào chắn quanh vỉa hè khu vực Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) được đại diện bến xe khẳng định để phục vụ đảm bảo an toàn cho người đi bộ. Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng, hàng rào quây quanh vỉa hè đã "vô tình" đẩy người dân xuống lòng đường.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Tin Hà Nội 24h: Vỉa hè đại lộ 1.500 tỉ ở Hà Nội thành nơi tập kết rác?

Anh Thư (T.H) |

Cây xanh chết khô, rác thải tràn lan trên đại lộ 1.500 tỉ ở Hà Nội; Hà Nội: Những cảnh đời cuối cùng “mắc kẹt” trên khúc sông cạn... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Rào chắn "nuốt chửng" vỉa hè Bến xe Nước Ngầm: Sở GTVT Hà Nội sẽ kiểm tra

Tùng Giang - Phạm Đông |

Liên quan đến việc hàng rào chắn quanh vỉa hè khu vực Bến xe Nước Ngầm đã "vô tình" đẩy người dân xuống lòng đường, ông Vũ Văn Viện - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội khẳng định, sở sẽ kiểm tra thực trạng rào chắn tại vỉa hè xung quanh Bến xe Nước Ngầm.

Hà Nội: Rào chắn "nuốt chửng" vỉa hè, đẩy người đi bộ xuống lòng đường

Hồng Lan - THÀNH ĐÔNG |

Dù việc lắp đặt rào chắn quanh vỉa hè khu vực Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) được đại diện bến xe khẳng định để phục vụ đảm bảo an toàn cho người đi bộ. Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng, hàng rào quây quanh vỉa hè đã "vô tình" đẩy người dân xuống lòng đường.