Phản hồi về trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động

ANH THƯ |

Báo Lao Động nhận được đơn thư của bà Phạm Kim Hoa (Mai Động, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội) đề nghị giải quyết về sự việc công ty đơn phương cho người lao động nghỉ việc trái luật.

Đơn phương chấm dứt hợp đồng của người lao động?

Theo đơn thư của bà Phạm Kim Hoa, bà đã làm việc và ký các hợp đồng lao động với Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam (Cty Đại Nam) bao gồm: Hợp đồng lao động số 16/2015/HĐLĐ-DNSE (thời hạn 12 tháng); Hợp đồng lao động số 80/2016/HDLD-DNSE (thời hạn 3 năm); Hợp đồng lao động số 80.1/2019/HDLD-DNSE (thời hạn là “không xác định thời hạn").

Bà Phạm Kim Hoa làm việc với chức danh Trưởng phòng Quản lý Giao dịch; hàng năm, công ty đều đánh giá bà Hoa hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có bất kỳ vi phạm nào.

Từ tháng 6.2020, Cty Đại Nam chuyển đổi chủ sở hữu. Ngày 3.9.2020, Ban lãnh đạo mới của Công ty tổ chức họp yêu cầu điều chuyển bà Phạm Kim Hoa sang bộ phận Kiểm soát nội bộ và thực hiện bàn giao công việc cho bà Phùng Thị Thu Hà. Ngày 7.9.2020, Công ty họp và lập tuyên bố cho bà Phạm Kim Hoa nghỉ việc từ ngày 7.9.2020, đồng thời đồng ý các thủ tục bồi thường cho bà Hoa theo quy định.

Ngày 8.9.2020, trưởng phòng Hành chính Nhân sự đề nghị bà Phạm Kim Hoa làm đơn xin nghỉ việc và công ty sẽ hỗ trợ 2 tháng lương nhưng bà Hoa không đồng ý. Ngày 14.9.2020, bà Phạm Kim Hoa gửi đề nghị giải quyết về sự việc công ty đơn phương cho người lao động nghỉ việc trái luật. Sau đó, trưởng phòng Hành chính Nhân sự đã mời bà Hoa lên làm việc. Bà Phạm Kim Hoa đã có trao đổi hoặc làm việc với đại diện công ty vào các ngày 18.9; 1.10; 7.10.

Theo tạm tính của bà Phạm Kim Hoa thì đến ngày 29.10.2020 Cty Đại Nam phải bồi thường cho bà số tiền 216.311.509 đồng nhưng sau nhiều lần gặp gỡ trao đổi, đến nay bà vẫn chưa được giải quyết dứt điểm chế độ.

Thủ tục kỷ luật sa thải đúng quy định pháp luật

Về việc này, Cty Đại Nam cho hay, công ty thành lập năm 2007 nhưng hoạt động kinh doanh không hiệu quả, thua lỗ kéo dài. Đầu tháng 7.2020, công ty bắt đầu quá trình thực hiện chuyển đổi chủ sở hữu, thay đổi ban lãnh đạo, hệ thống quản trị, thay đổi phương hướng kinh doanh. Công ty có ý định sắp xếp bà Hoa lên vị trí cao hơn là Kiểm soát nội bộ và bà Hoa đã chấp thuận.

Theo Cty Đại Nam, quá trình làm việc trước khi thực hiện thay đổi, bà Hoa được đánh giá không hoàn thành công việc. Ngoài ra, đồng nghiệp cũng cho rằng bà Hoa không phối hợp trong công việc, có thái độ bất hợp tác, gây xung đột và làm ảnh hưởng tới hoạt động của đơn vị cũng như bộ phận khác. Ngày 7.9.2020, bà Hoa nghỉ và vẫn được công ty trả lương đầy đủ để sắp xếp lại công việc và các vấn đề liên quan.

Công ty đã 3 lần gửi yêu cầu bằng văn bản (qua email) tới bà Hoa và yêu cầu bà đi làm trở lại nhưng bà Hoa phản hồi không đi làm và thực tế cũng không tới công ty làm việc.

Cty Đại Nam cho biết, ngày 22.10.2020, công ty gửi thông báo tới bà Hoà về việc xem xét xử lý kỷ luật lao động. Trong đó, công ty yêu cầu bà có mặt tại trụ sở chính vào ngày 28.10.2020 để tham gia cuộc họp xem xét kỷ luật lao động với hành vi "Tự ý bỏ việc quá 5 ngày làm việc cộng dồn trong phạm vi 30 ngày". Bà Hoa nhận được thông báo nhưng không tới tham dự.

Ngày 28.10.2020, công ty họp xử lý vi phạm kỷ luật lao động với bà Hoa với sự tham gia của đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở và các cá nhân liên quan.

Ngày 29.10, Tổng Giám đốc Công ty ra quyết định về việc thi hành kỷ luật lao động với hình thức sa thải với bà Phạm Kim Hoa. Theo đó, hợp đồng lao động giữa bà Hoa và công ty chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 29.10. Quyết định đã được gửi và được bà Hoa tiếp nhận. Sau ngày 29.10, công ty đã hoàn thành việc trả lương và các chế độ khác cho bà Hoa theo quy định của pháp luật.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Nếu dự án phải dừng, hàng triệu người lao động mất đi cơ hội có việc làm

Song Minh (thực hiện) |

Đây là thông tin được ông Nguyễn Hữu Đường - Chủ tịch Hòa Bình - chia sẻ với báo giới khi nói về tiềm năng và tính hiệu quả của Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại (TTTM), Outlet, nhà ở Hòa Bình đặt tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội. Điều đáng nói là hơn 5 năm nay, trong khi người dân Đông Anh luôn bức xúc về quy hoạch treo, hàng chục dự án được giao đất nhưng không triển khai thì với dự án hỗ trợ cho hàng Việt Nam cất cánh, mở rộng cơ hội việc làm cho hàng triệu lao động, sẵn sàng triển khai này đến nay vẫn chưa được phê duyệt. PV Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Hữu Đường xung quanh vấn đề này.

Hỗ trợ thuyền viên bị tai nạn lao động khi đánh cá ở quần đảo Trường Sa

NGUYỄN TRI |

Ngày 17.1, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, 1 thuyền viên trên tàu cá BĐ-97894 TS bị tai nạn lao động khi hoạt động trên biển.

Chăm lo đoàn viên công đoàn, người lao động gần 600 triệu đồng

Nam Dương |

LĐLĐ TPHCM và LĐLĐ Quận 1, TPHCM đã trao tặng quà cho hộ gia đình đoàn viên công đoàn không có điều kiện về quê đón Tết, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tổng trị giá gần 600 triệu đồng.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Nếu dự án phải dừng, hàng triệu người lao động mất đi cơ hội có việc làm

Song Minh (thực hiện) |

Đây là thông tin được ông Nguyễn Hữu Đường - Chủ tịch Hòa Bình - chia sẻ với báo giới khi nói về tiềm năng và tính hiệu quả của Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại (TTTM), Outlet, nhà ở Hòa Bình đặt tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội. Điều đáng nói là hơn 5 năm nay, trong khi người dân Đông Anh luôn bức xúc về quy hoạch treo, hàng chục dự án được giao đất nhưng không triển khai thì với dự án hỗ trợ cho hàng Việt Nam cất cánh, mở rộng cơ hội việc làm cho hàng triệu lao động, sẵn sàng triển khai này đến nay vẫn chưa được phê duyệt. PV Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Hữu Đường xung quanh vấn đề này.

Hỗ trợ thuyền viên bị tai nạn lao động khi đánh cá ở quần đảo Trường Sa

NGUYỄN TRI |

Ngày 17.1, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, 1 thuyền viên trên tàu cá BĐ-97894 TS bị tai nạn lao động khi hoạt động trên biển.

Chăm lo đoàn viên công đoàn, người lao động gần 600 triệu đồng

Nam Dương |

LĐLĐ TPHCM và LĐLĐ Quận 1, TPHCM đã trao tặng quà cho hộ gia đình đoàn viên công đoàn không có điều kiện về quê đón Tết, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tổng trị giá gần 600 triệu đồng.