Phản hồi của tỉnh Bình Định về đơn thư liên quan đến xin phép xây dựng nhà

ANH THƯ |

Liên quan đến đơn thư người dân (Hoài Ân, Bình Định) về việc xin phép xây dựng nhà ở, UBND tỉnh Bình Định đã có phản hồi cụ thể về vấn đề này.

Báo Lao Động nhận được Đơn kêu cứu của bà Đinh Thị Chung (Thạch Long 1, xã Ân Tường Đông, huyện Hoài Ân tỉnh Bình Định).

Theo đơn kêu cứu thì sau năm 1975, bố bà Đinh Thị Chung được phân công công tác ở Nông trường Hoài Ân. Năm 1992-1993, gia đình bà Đinh Thị Chung dựng nhà ở, nay có số thửa 5, tờ bản đồ số 26 (xóm 35, Thạch Long 1, Ân Tường Đông, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định).

Năm 2004 - 2005, gia đình bà Chung được xét là hộ gia đình nghèo và nhận hỗ trợ 8.000.000 đồng (trong đó: 3.000.000 đồng hộ nghèo, 5.000.000 đồng hộ dân tộc) để làm lại nhà ở mới. Gia đình bà Chung đã xây lại nhà trên thửa đất hiện nay.

Năm 2018, do nhà ở lại xuống cấp, gia đình bà Chung tiếp tục có đơn lên UBND xã Ân Tường Đông, UBND huyện Hoài Ân rồi UBND tỉnh Bình Định xem xét thẩm tra lại nguồn gốc đất để giải quyết cho gia đình bà Chung nhưng đều nhận được chung câu trả lời “không chấp nhận theo yêu cầu”.

Để đảm bảo tính mạng của mọi người trong gia đình, bà Chung quyết định xây móng làm nhà mới liền kề, sát nhà cũ bằng nhà cấp 4 với diện tích móng là 160m2.

Sau khi lập biên bản, ngày 15.7.2019, UBND xã Ân Tường Đông ra quyết định phạt bà Chung 5.000.000 đồng vì hành vi vi phạm hành chính lấn chiếm đất đai làm móng xây nhà trái phép.

Bà Chung tiếp tục đệ đơn đến các cấp các ngành. Ngày 20.2.2020 vừa qua, Chủ tịch UBND xã Ân Tường Đông, có Thông báo số 04/TB-UBND về việc không thụ lý giải quyết đơn và việc kiến nghị các cấp cứu xét cho hoàn cảnh của bà Chung là người dân tộc sống ổn định 27 – 28 năm trên thửa đất trên được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là không đúng quy định pháp luật.

Về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, UBND huyện Hoài Ân, cho biết, thửa đất số hiệu 5, tờ bản đồ số 26, diện tích 4.270m2 tại xã Ân Tường Đông đứng tên chủ sử dụng là Lâm nông trường Hoài Ân.

Năm 1998, Lâm nông trường Hoài Ân giải thể, UBND tỉnh đã thu hồi đất lâm trường và giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Hoài Ân tiếp tục quản lý sử dụng.

Sau đó, UBND tỉnh phê duyệt kết quả phân cấp phòng hộ, quy hoạch 3 loại rừng, thống kê tài nguyên rừng thì thửa đất trên thuộc quy hoạch rừng phòng hộ.

Theo xác nhận của UBND xã Ân Tường Đông, năm 1999 bà Chung chung sống với cha mẹ tại thượng nguồn hồ Thạch Khê, chưa xây dựng nhà ở ở thửa đất số 5.

Năm 2004, bà Chung tự ý cất nhà gỗ, vách đất tại thửa đất nói trên ở để. Việc xây dựng nhà của bà Chung, UBND xã Ân Tường Đông không lập biên bản vi phạm hành chính.

Theo UBND huyện Hoài Ân, việc bà Đinh Thị Chung yêu cầu giải quyết cấp giấy phép sửa chữa tại nhà ở cho bà trên thửa đất số 5 tại xã Ân Tường Đông là không có cơ sở để xem xét, giải quyết và trái với quy định của pháp luật.

UBND huyện Hoài Ân lý giải, thửa đất này là đất rừng phòng hộ đầu nguồn hồ Thạch Khê và được giao, cấp giáy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Hoài Ân quản lý.

Từ những căn cứ trên, UBND huyện Hoài Ân ban hành Quyết định về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Đinh Thị Chung với nội dung không công nhận đơn của bà Chung khiếu nại UBND xã Ân Tường Đông.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Dự án Nhà máy điện mặt trời Phước Minh: Phức tạp tranh chấp đất đai

Lưu Hoàng |

Dự án Nhà máy điện mặt trời Phước Minh với diện tích hơn 60ha đang triển khai tại huyện Thuận Nam, Ninh Thuận. Thế nhưng, tình trạng tranh chấp quyền lợi về đất đai ở đây chưa có hồi kết. Đỉnh điểm căng thẳng sự việc là một người dân bị hàng chục đối tượng vây ráp, đâm trọng thương, phải nhập viện điều trị.

Buông lỏng quản lý đất đai, Chủ tịch huyện UBND Ba Vì bị yêu cầu kiểm điểm

THÔNG CHÍ |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Ba Vì nghiêm túc kiểm điểm về những thiếu sót trong việc giải quyết đơn của công dân phản ánh việc UBND xã Cổ Đô, buông lỏng quản lý đất đai.

Gần 70% khiếu nại của công dân liên quan đến đất đai

Vương Nguyên Chung |

“Có thể nói là chúng ta "sống trên đất, chết vùi trong đất", đất đai là nguồn tài nguyên lớn nhất của đất nước; tuy nhiên trong thời gian qua, hệ thống pháp luật đất đai của chúng ta còn nhiều điểm bất hợp lý và chưa đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển” - đại biểu Vũ Tiến Lộc (đoàn Thái Bình) nêu ý kiến.

Tổng thống Putin đọc thông điệp liên bang

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài phát biểu thường niên trước Quốc hội Liên bang Nga chiều 21.2, giờ Việt Nam.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Dự án Nhà máy điện mặt trời Phước Minh: Phức tạp tranh chấp đất đai

Lưu Hoàng |

Dự án Nhà máy điện mặt trời Phước Minh với diện tích hơn 60ha đang triển khai tại huyện Thuận Nam, Ninh Thuận. Thế nhưng, tình trạng tranh chấp quyền lợi về đất đai ở đây chưa có hồi kết. Đỉnh điểm căng thẳng sự việc là một người dân bị hàng chục đối tượng vây ráp, đâm trọng thương, phải nhập viện điều trị.

Buông lỏng quản lý đất đai, Chủ tịch huyện UBND Ba Vì bị yêu cầu kiểm điểm

THÔNG CHÍ |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Ba Vì nghiêm túc kiểm điểm về những thiếu sót trong việc giải quyết đơn của công dân phản ánh việc UBND xã Cổ Đô, buông lỏng quản lý đất đai.

Gần 70% khiếu nại của công dân liên quan đến đất đai

Vương Nguyên Chung |

“Có thể nói là chúng ta "sống trên đất, chết vùi trong đất", đất đai là nguồn tài nguyên lớn nhất của đất nước; tuy nhiên trong thời gian qua, hệ thống pháp luật đất đai của chúng ta còn nhiều điểm bất hợp lý và chưa đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển” - đại biểu Vũ Tiến Lộc (đoàn Thái Bình) nêu ý kiến.