Phân biệt chính sách hỗ trợ người lao động theo Nghị quyết 68 và 116

Minh Hương |

Do tình hình COVID-19 ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều đối tượng, trong đó có người lao động. Do đó, chính phủ đã ban hành Nghị quyết 68 và Nghị quyết 116 để hỗ trợ đối tượng này. Vậy trợ cấp cho người lao động theo hai Nghị quyết này có gì khác nhau?

Chính phủ lần lượt ban hành hai Nghị quyết hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1.7.2021 và Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24.9.2021. Tuy nhiên, các chính sách và đối tượng áp dụng của hai Nghị quyết này lại không giống nhau.

  
Nguồn: LuatVietNam

Như vậy, điểm khác biệt rõ ràng giữa hai Nghị quyết này là Nghị quyết 116 áp dụng với người lao động đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp nhưng chưa nhận còn Nghị quyết 68 áp dụng với người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc lao động tự do cùng điều kiện cụ thể của từng đối tượng.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Người lao động có được hưởng cả 2 chính sách hỗ trợ COVID-19?

Minh Phương |

Ông Phùng Minh Hải (sống tại quận Tân Phú, TP.HCM) cho biết, vừa qua, ông đã nộp hồ sơ nhận trợ cấp theo Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND về hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM. Nay có thêm Nghị quyết số 68/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp khó khăn do COVID-19.

Cách tính thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu

Minh Hương |

Thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi thời gian đóng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được hiểu thế nào?

Minh Hương |

Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) để tính cho lần hưởng trợ cấp tiếp theo là quyền lợi của người lao động khi tham gia BHTN.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Người lao động có được hưởng cả 2 chính sách hỗ trợ COVID-19?

Minh Phương |

Ông Phùng Minh Hải (sống tại quận Tân Phú, TP.HCM) cho biết, vừa qua, ông đã nộp hồ sơ nhận trợ cấp theo Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND về hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM. Nay có thêm Nghị quyết số 68/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp khó khăn do COVID-19.

Cách tính thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu

Minh Hương |

Thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi thời gian đóng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được hiểu thế nào?

Minh Hương |

Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) để tính cho lần hưởng trợ cấp tiếp theo là quyền lợi của người lao động khi tham gia BHTN.