Phải khởi tố phụ huynh là lãnh đạo mua điểm, chạy trường cho con

Linh Chi |

Các thí sinh được nâng điểm trong kì thi THPT Quốc gia hầu hết đều có phụ huynh làm trong ngành giáo dục, công an, quân đội... đã khiến dư luận phẫn nộ. Nhiều người yêu cầu phải khởi tố các phụ huynh chạy điểm nhất là những người làm lãnh đạo để làm gương. 

Trong danh sách 44 thí sinh được nâng điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại Sơn La, có tới trên 10 trường hợp là con em cán bộ đang công tác trong ngành giáo dục. Đặc biệt có thí sinh được nâng tới 25 điểm/ 3 môn. 

Dưới những bài đăng phản ánh của Lao Động, nhiều bạn đọc đã để lại bình luận yêu cầu phải điều tra, khởi tố các phụ huynh "chạy điểm"

"Yêu cầu điều tra các phụ huynh chạy điểm cho con nếu họ dùng tiền chạy điểm thì ghép vào tội đưa hối lộ. Nếu họ dùng sức ảnh hưởng của cấp trên thì ghép vào tội lợi dụng chức vụ quyền hạn không truy tố thì cũng nên cách chức họ vì họ không xứng đáng làm công chức", bạn đọc Trần Ngọc Hưng viết. 

Trong khi đó bạn Tran Thu Ha cho rằng, sự việc này cần xử lý hình sự: "Vụ việc mua điểm thành thủ khoa - chấn động dư luận, chắc 4.000 năm lịch sử mới có thì không thể xử lý nhẹ tay. Bố mẹ mua điểm là phạm luật hình sự, học sinh biết mà không tố cáo là bao che. Khi đã phát hiện ra sai phạm là đuổi học, không cần trả lại điểm gốc.

Nếu cho thi lại thì sang năm gia đình thí sinh đó vẫn tiếp tục mua điểm - với lý do là không phát hiện được thì mình vào được trường tốp trên. Nếu phát hiện thì mình đăng ký vào trường tốp giữa, vẫn ung dung học tập đàng hoàng. Giáo dục là Quốc sách, mong Quốc hội, Chính phủ xử lý mạnh tay để đưa sự nghiệp 100 năm trồng người xứng đáng với cường quốc năm châu". 

Còn bạn ilmenau bình luận: "Nói "thủ khoa rởm" không có lỗi là không "thuận nhĩ", học ra sao, làm bài thế nào sao nói thí sinh không tự nhận ra. Đến người ngoài còn phải kinh ngạc, chính sự ngạc nhiên này mới vỡ cơ sự.

Thí sinh đã lừa dối trường đại học là ngang với những thí sinh phạm quy (nhờ thi hộ, đem tài liệu, thiết bị cấm vô phòng thi...) thì phải chịu chung hình thức kỷ luật. Phụ huynh "hối lộ" làm suy thoái cán bộ thì phải truy tố theo Luật, không phân biệt dân hay cán bộ. Nhà nước chuyên chính thể hiện Pháp quyền công minh là đây, đừng để lâu "...hóa bùn". 

Đa phần các ý kiến đề nghị khẩn trương rà soát và cách chức dù là các lãnh đạo chính quyền hay công an có con được nâng điểm, nhằm làm sạch bộ máy nhà nước và răn đe những người khác. Bạn đọc Nguyễn Văn Thành cho rằng mua bán điểm chẳng khác việc đưa, nhận hối lộ và có thể vụ án sẽ được mở rộng nếu được điều tra sâu. 

"Đề nghị lãnh đạo có con được nâng điểm phải dũng cảm và thành thật. Điều quan trọng là phải tôn trọng nhân dân, đừng trả lời báo chí với nhân dân như trả lời với các cháu mẫu giáo", bạn Hữu Luận viết. 

"Vẫn là những lời chối tội quanh co và dối trá", "Bây giờ ai chẳng chối. Họ làm gương xấu cho thế hệ sau và điều đó không thể chấp nhận được", "Không biết nói gì hơn! Toàn ngụy biện", "Thủ khoa rởm, cụm từ này chỉ có ở Việt Nam, 1 điểm biến thành 29 điểm thì quá rởm",... là những bình luận bức xúc khác từ độc giả. 

Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Bê bối gian lận tuyển sinh đại học Mỹ chưa dừng lại ở 33 phụ huynh

Hải Anh |

Đã một tháng kể từ khi vụ bê bối tuyển sinh đại học với kẻ cầm đầu đường dây là William Muff Rick Singer bị phát giác và vụ việc có thể chưa dừng lại ở 33 phụ huynh.

Gian lận điểm thi tại Sơn La: Bộ Công an trả 25 thí sinh về địa phương

Vương Trần |

Những thí sinh gian lận điểm thi tại Sơn La trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 vào các trường công an bị trả về địa phương.

Trường tư đầu tiên có thí sinh liên quan đến gian lận thi trúng tuyển

HUYÊN NGUYỄN |

Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Đại học FPT cho biết, nhà trường có 1 sinh viên đến từ Hoà Bình có điểm sau chấm thẩm định thấp hơn điểm ban đầu.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Bê bối gian lận tuyển sinh đại học Mỹ chưa dừng lại ở 33 phụ huynh

Hải Anh |

Đã một tháng kể từ khi vụ bê bối tuyển sinh đại học với kẻ cầm đầu đường dây là William Muff Rick Singer bị phát giác và vụ việc có thể chưa dừng lại ở 33 phụ huynh.

Gian lận điểm thi tại Sơn La: Bộ Công an trả 25 thí sinh về địa phương

Vương Trần |

Những thí sinh gian lận điểm thi tại Sơn La trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 vào các trường công an bị trả về địa phương.

Trường tư đầu tiên có thí sinh liên quan đến gian lận thi trúng tuyển

HUYÊN NGUYỄN |

Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Đại học FPT cho biết, nhà trường có 1 sinh viên đến từ Hoà Bình có điểm sau chấm thẩm định thấp hơn điểm ban đầu.