Phá trường cũ xây mới, hàng trăm học sinh không được bán trú

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Sau khi phá bỏ dãy lớp học cũ 2 tầng để tiến hành xây dãy phòng học mới, Trường Tiểu học Hà Huy Tập (thành phố Hà Tĩnh) rơi vào tình trạng thiếu phòng học nên phải trưng dụng một số phòng chức năng để học và nhiều cháu chỉ học một buổi không được bán trú gây vất vả cho phụ huynh.

Theo than phiền của một số phụ huynh Trường Tiểu học Hà Huy Tập, hiện nay do thiếu phòng học nên con của họ không được học cả ngày tại trường và ăn bán trú buổi trưa như quy định. Ngược lại, học sinh học một buổi, gần trưa phụ huynh phải đến đón về. Có hôm lại học cả ngày nên phụ huynh bị đảo lộn, khó nắm rõ lịch học của con.

Ngày 16.9, thầy Lê Đình Mão - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Huy Tập - cho biết, do dãy nhà cũ 2 tầng 10 phòng học của nhà trường đã xuống cấp, hết hạn sử dụng nên năm 2021 nhà trường đề nghị UBND thành phố Hà Tĩnh đầu tư xây dựng dãy trường mới để đảm bảo an toàn, đáp ứng nhu cầu học tập cho học sinh.

Sau đó, UBND thành phố Hà Tĩnh đã phê duyệt đầu tư dự án xây mới dãy trường học 3 tầng 17 phòng ở trường Tiểu học Hà Huy Tập với tổng kinh phí đầu tư 14,9 tỉ đồng. Do vậy, họ đã phá dỡ dãy trường cũ và tiến hành thi công dãy trường mới được ít ngày nay.

Theo thầy Mão, sau khi phá dỡ dãy phòng học cũ, nhà trường thiếu phòng học nên đã trưng dụng 1 phòng tiếng Anh, 1 phòng tin học, một phòng mỹ thuật, 1 phòng âm nhạc và 1 văn phòng để bố trí thành phòng học cho học sinh.

Tuy nhiên, 17 lớp học với tổng số 610 học sinh nên nhà trường chỉ ưu tiên bố trí được cho 3 lớp 1 ở lại ăn bán trú vì còn nhỏ tuổi, còn các lớp khác bố trí học 7 buổi/tuần nên không ăn bán trú được. Điều này gây xáo trộn, vất vả cho phụ huynh đưa đón các cháu về buổi trưa.

Một lớp học Trường Tiểu học Hà Huy Tập trong giờ học môn Thể dục. Ảnh: Trần Tuấn.
Một lớp học Trường Tiểu học Hà Huy Tập trong giờ học môn Thể dục. Ảnh: Trần Tuấn

“Phụ huynh mong muốn sáng đưa con đi học, trưa con ở lại ăn bán trú ở trường và nghỉ ngơi để chiều tiếp tục học, tối cha mẹ mới đến đón về. Thế nhưng do đang thi công dãy phòng mới nên phải chấp nhận vất vả một năm thôi” - thầy Mão chia sẻ và cho biết, ông phải giải thích với phụ huynh để họ hiểu và thông cảm vì đó là nguyên nhân khách quan.

Thầy Mão cũng tâm tư rằng, lẽ ra chủ đầu tư nên hoàn thiện hồ sơ thủ tục để khởi công xây dựng công trình trong dịp nghỉ hè vừa rồi để công trình sớm hoàn thành đưa vào sử dụng chứ khởi công khi đã vào năm học mới sẽ ảnh hưởng đến chất lượng học tập của học sinh và lo ngại tiềm ẩn mất an toàn cho các em khi thi công.

Khu vực để khởi công xây dãy nhà 3 tầng 17 phòng ở Trường Hà Huy Tập. Ảnh: TT.
Khu vực để khởi công xây dãy nhà 3 tầng 17 phòng ở Trường Hà Huy Tập. Ảnh: TT

Lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố Hà Tĩnh thông tin, dự án xây dựng dãy nhà 3 tầng 17 phòng Trường Tiểu học Hà Huy Tập vừa khởi công và theo tiến độ sẽ hoàn thành sau 6 tháng.

Người này khẳng định, đơn vị đã làm hồ sơ thủ tục đảm bảo chứ không chậm. Bởi có nhiều hồ sơ thủ tục và còn cả khâu lựa chọn nhà thầu nữa. Ngay khi đầy đủ thủ tục, đã chỉ đạo nhà thầu tiến hành khởi công và cam kết phải đảm bảo tiến độ của dự án.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Gia Lai khắc phục ngay thực trạng thiếu sách vở và không tổ chức bán trú

THANH TUẤN |

Gia Lai – Bước vào năm học mới 2022-2023, người dân bất ngờ vì toàn bộ trường mầm non, tiểu học ở Gia Lai tạm dừng chế độ bán trú, hàng nghìn em học sinh vùng khó khăn bị thiếu sách giáo khoa. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã có những giải pháp giải quyết vấn đề này.

Dừng bán trú, giáo viên ở Gia Lai lo học sinh "đổ xô" qua học trường tư

THANH TUẤN |

Gia Lai - Bước vào năm học mới 2022-2023, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai yêu cầu các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn tạm dừng thu các khoản thu ngoài tiền học phí. Trong đó có tạm dừng thu tiền phục vụ cho hoạt động bán trú của học sinh. Sự việc đã khiến nhiều phụ huynh ở Gia Lai phải rất vất vả vì mất công đưa đón con nhỏ đến trường.

Cần Thơ đảm bảo bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học

Quang Phương |

Cần Thơ – Năm học mới 2022-2023, ngành Giáo dục TP.Cần Thơ đã có các chỉ đạo để đảm bảo công tác bán trú cho học sinh. Nhiều cơ sở mầm non và tiểu học trên địa bàn thành phố nhanh chóng đảm bảo nhân sự và cơ sở vật chất, thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và chất lượng dinh dưỡng cho bữa ăn bán trú của các bé.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Gia Lai khắc phục ngay thực trạng thiếu sách vở và không tổ chức bán trú

THANH TUẤN |

Gia Lai – Bước vào năm học mới 2022-2023, người dân bất ngờ vì toàn bộ trường mầm non, tiểu học ở Gia Lai tạm dừng chế độ bán trú, hàng nghìn em học sinh vùng khó khăn bị thiếu sách giáo khoa. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã có những giải pháp giải quyết vấn đề này.

Dừng bán trú, giáo viên ở Gia Lai lo học sinh "đổ xô" qua học trường tư

THANH TUẤN |

Gia Lai - Bước vào năm học mới 2022-2023, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai yêu cầu các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn tạm dừng thu các khoản thu ngoài tiền học phí. Trong đó có tạm dừng thu tiền phục vụ cho hoạt động bán trú của học sinh. Sự việc đã khiến nhiều phụ huynh ở Gia Lai phải rất vất vả vì mất công đưa đón con nhỏ đến trường.

Cần Thơ đảm bảo bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học

Quang Phương |

Cần Thơ – Năm học mới 2022-2023, ngành Giáo dục TP.Cần Thơ đã có các chỉ đạo để đảm bảo công tác bán trú cho học sinh. Nhiều cơ sở mầm non và tiểu học trên địa bàn thành phố nhanh chóng đảm bảo nhân sự và cơ sở vật chất, thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và chất lượng dinh dưỡng cho bữa ăn bán trú của các bé.