Phá rừng tái sinh để trồng keo ở Quảng Trị: Chưa có báo cáo?

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị đề nghị Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị kiểm tra, làm rõ thông tin báo Lao Động nêu về tình trạng phá rừng tái sinh tại tiểu khu 603B để trồng keo tràm, nhưng đến nay vẫn “chưa có báo cáo”.

Video: Cây rừng tái sinh bị đốn hạ ở tiểu khu 603B.

Ngày 7.12, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị cho biết, đến thời điểm này “chưa có báo cáo” liên quan đến việc chặt hạ cây rừng tái sinh để trồng keo tràm mà báo Lao Động đã phản ánh ngày 9.11.2021.

Từ kết nối của lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị, ông Nguyễn Văn Cung - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Gio Linh - đã liên hệ và cho biết, “đến thời điểm này không có việc khai thác cây rừng tái sinh nữa”. Trước câu hỏi, các diện tích cây rừng tái sinh bị chặt hạ, đốt thành than để lấy đất trồng tràm mà báo đã nêu có đúng với thực tế không, ông Cung chưa trả lời được.

Theo ông Hồ Văn Hầu - Chủ tịch UBND xã Linh Trường, sau khi có phản ánh, địa phương đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm đi kiểm tra. “Các diện tích có cây tái sinh ở địa hình khó khăn như các réc, khe suối. Có diện tích đã bị chặt hạ rồi, có diện tích cây rừng còn nguyên vẹn” - ông Hồ Văn Hầu nói.

Ông Hầu cũng cho biết, các nơi có cây rừng tái sinh đều nằm trên diện tích đất rừng trồng do Công ty Lâm nghiệp Đường 9 bàn giao lại. Vì vậy, việc giữ lại các diện tích có cây rừng tái sinh hay khai thác trắng để lấy đất trồng tràm phải có ý kiến của cơ quan chuyên môn.

Trong lúc chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm vẫn chưa xác định rõ việc giữ lại hay chặt hạ các diện tích có cây rừng tái sinh nhiều năm tuổi trên diện tích đất rừng trồng ở tiểu khu 603B, thì các diện tích này đang bị thu hẹp dần.

Trước đó, báo Lao Động đã có nhiều bài viết, phản ánh tình trạng phá rừng tái sinh ở tiểu khu 603B ở xã Linh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị bị chặt hạ để lấy đất trồng cây keo tràm. Diện tích đất ở tiểu khu 603B trước kia do Công ty Lâm nghiệp Đường 9 quản lý, bảo vệ. Quá trình quản lý, công ty này đã trồng rừng và khai thác. Đối với các diện tích có cây rừng tái sinh thì được giữ nguyên, bảo vệ nhiều năm nay. Sau khi có chủ trương thu hồi của UBND tỉnh Quảng Trị, công ty lâm nghiệp đã bàn giao lại cho địa phương, địa phương giao lại cho hợp tác xã để triển khai trồng rừng.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Phá rừng trong khu bảo vệ nghiêm ngặt: Chủ rừng gửi đơn tố giác tội phạm

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã lập thêm đoàn đi vào khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa để rà soát, đánh giá mức độ phá rừng. Bên cạnh đó, chủ rừng cũng đã có đơn tố giác tội phạm gửi công an.

Phá rừng tái sinh trồng keo tràm: Các đơn vị liên quan vào cuộc kiểm tra

HƯNG THƠ |

Quảng Trị- Sau phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng chặt phá rừng tái sinh để trồng keo tràm, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị đề nghị các đơn vị liên quan vào cuộc kiểm tra.

Xót xa cảnh phá rừng tái sinh để trồng cây keo tràm ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Cây rừng tái sinh nhiều năm tuổi mọc thành từng đám lớn được công ty lâm nghiệp ở tỉnh Quảng Trị khoanh nuôi, bảo vệ nhiều năm liền. Nhưng khi giao lại cho chính quyền địa phương quản lý, thì bị đốn hạ không thương tiếc để lấy đất trồng keo tràm.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Phá rừng trong khu bảo vệ nghiêm ngặt: Chủ rừng gửi đơn tố giác tội phạm

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã lập thêm đoàn đi vào khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa để rà soát, đánh giá mức độ phá rừng. Bên cạnh đó, chủ rừng cũng đã có đơn tố giác tội phạm gửi công an.

Phá rừng tái sinh trồng keo tràm: Các đơn vị liên quan vào cuộc kiểm tra

HƯNG THƠ |

Quảng Trị- Sau phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng chặt phá rừng tái sinh để trồng keo tràm, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị đề nghị các đơn vị liên quan vào cuộc kiểm tra.

Xót xa cảnh phá rừng tái sinh để trồng cây keo tràm ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Cây rừng tái sinh nhiều năm tuổi mọc thành từng đám lớn được công ty lâm nghiệp ở tỉnh Quảng Trị khoanh nuôi, bảo vệ nhiều năm liền. Nhưng khi giao lại cho chính quyền địa phương quản lý, thì bị đốn hạ không thương tiếc để lấy đất trồng keo tràm.