Hà Tĩnh:

Phá bãi bồi xây kè, nơi bờ sông bị sạt lở “dài cổ” chờ dự án

QUANG ĐẠI - TRẦN TUẤN |

Tại Hà Tĩnh, địa phương tổ chức đào bãi bồi, chặt hàng cây lâu năm để xây kè chống sạt lở 48 tỉ, trong khi vị trí bờ sông sạt lở nghiêm trọng, uy hiếp an toàn tài sản, tính mạng của dân lại không được đầu tư.

Ngày 25.11, tại buổi tiếp xúc cử tri đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, huyện (diễn ra ở hội trường UBND xã Hương Xuân-huyện Hương Khê-Hà Tĩnh), cử tri Nguyễn Văn Lý-xã Hương Xuân bày tỏ băn khoăn, lo lắng khi bờ sông Ngàn Sâu đi qua xã Hương Xuân đã bị sạt lở nghiêm trọng, uy hiếp sự an toàn tài sản, tính mạng của nhân dân, đã được đề xuất rất nhiều lần song không có dự án đầu tư.

Ông Lê Văn Lợi-thôn Phú Hòa-xã Hương Xuân bất an vì bờ sông Ngàn Sâu đã lở gần vào nhà. Ảnh: Quang Đại
Ông Lê Văn Lợi- thôn Phú Hòa - xã Hương Xuân bất an vì bờ sông Ngàn Sâu đã lở gần vào nhà. Ảnh: Quang Đại

“Trong khi đó, tại xã Gia Phố, vị trí bãi bồi sông Ngàn Sâu, dân đã trồng cây xanh tốt không có nguy cơ sạt lở thì lại được đầu tư dự án kè chống sạt lở 48 tỉ đồng” – cử tri Nguyễn Văn Lý nói.

Tại cuộc tiếp xúc nói trên, ông Trịnh Xuân Thắng - Chủ tịch UBND xã Hương Xuân cũng xác nhận tình trạng sông Ngàn Sâu đi qua địa bàn xã bị sạt lở, đề nghị cấp trên quan tâm giải quyết.

Cử tri Nguyễn Văn Lý bày tỏ băn khoăn về việc bờ sông Ngàn sâu qua xã Hương Xuân bị sạt lở nghiêm trọng không có dự án đầu tư. Ảnh: Trần Tuấn.
Cử tri Nguyễn Văn Lý bày tỏ băn khoăn về việc bờ sông Ngàn sâu qua xã Hương Xuân bị sạt lở nghiêm trọng không có dự án đầu tư. Ảnh: Trần Tuấn

Ngày 26.11, trao đổi với phóng viên, ông Trịnh Xuân Thắng – Chủ tịch UBND xã Hương Xuân nói: “Bờ sông Ngàn Sâu đi qua xã Gia Phố sạt lở khoảng 300-400 m, nguy hiểm vì đã vào sát nhà dân. Đồng chí Võ Trọng Hải – Giám đốc Công an tỉnh cũng đã về xem xét thực địa. UBND xã đã kiến nghị 3-4 năm nay nhưng vẫn chưa có dự án đầu tư”.

Video: huyện Hương Khê đào bãi bồi ven sông Ngàn Sâu để làm kè chống sạt lở. Thực hiện: Trần Tuấn

Ông Văn Lợi - thôn Phú Hòa- xã Hương Xuân bức xúc: "Bờ sông sạt lở từ 2016-2017, đến nay đã sát nhà tôi. Cả nhà tôi sống thấp thỏm, bất an, không biết trôi xuống sông khi nào. Kiến nghị mãi chẳng có ai xử lý gì cả".

Theo ông Lợi, tại thôn Phú Hòa có 5-7 hộ dân bị bờ sông Ngàn Sâu sạt lở uy hiếp.

Như Lao Động đã thông tin, mặc dù bờ sông Ngàn Sâu đi qua xã Gia Phố (huyện Hương Khê) đã được người dân trồng cây hình thành bãi bồi, cây tạo nên thành lũy chống sạt lở rất hiệu quả nhưng địa phương vẫn quyết định phá bỏ để thực hiện dự án kè chống sạt lở tổng mức đầu tư 48 tỉ đồng.

Dự án được triển khai trước sự bức xúc phản đối của nhiều hộ dân.

Đến nay, dự án chưa giải phóng xong mặt bằng, huyện Hương Khê đã cho phép ồ ạt thi công. Một số hộ dân tuyên bố không cho nhà thầu thi công trên phần đất chưa đền bù.

Nhiều người lo lắng vì khi hàng cây bị chặt, bãi bồi bị phá để làm kè sẽ tạo ra nguy cơ xói lở, sóng lớn và củi, rác sẽ tràn vào làm sập nhà, nguy hiểm đến tính mạng con người.

QUANG ĐẠI - TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Chưa giải phóng mặt bằng, đã cho nhà thầu ứng 13,9 tỷ

TRẦN TUẤN - QUANG ĐẠI |

Mặc dù chưa giải phóng được mặt bằng, nhà thầu dự án kè chống sạt lở bờ sông Ngàn Sâu đi qua xã Gia Phố (huyện Hương Khê-Hà Tĩnh) đã được chủ đầu tư cho ứng gần 14 tỷ đồng.

Kè chống sạt lở sông Ngàn Sâu 48 tỉ: Vì sao có dư luận trái chiều?

QUANG ĐẠI-TRẦN TUẤN |

UBND xã Gia Phố (Hương Khê-Hà Tĩnh) cho rằng dự án kè chống sạt lở bờ sông Ngàn Sâu đi qua địa phương là cần thiết, hầu hết người dân đều đồng thuận. Tuy nhiên, nhiều hộ dân vẫn có ý kiến trái chiều, cho rằng dự án không cần thiết, lãng phí và ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.

“Móc” hàng trăm khối cát tại nơi sắp làm kè chống sạt lở

QUANG ĐẠI - TRẦN TUẤN |

Liên quan đến dự án xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Ngàn Sâu tại xã Gia Phố (Hương Khê – Hà Tĩnh) bị nhiều người dân phản đối vì không cần thiết, tại vị trí chuẩn bị làm kè, một số người đã tổ chức khai thác cát trái phép với số lượng lớn.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chưa giải phóng mặt bằng, đã cho nhà thầu ứng 13,9 tỷ

TRẦN TUẤN - QUANG ĐẠI |

Mặc dù chưa giải phóng được mặt bằng, nhà thầu dự án kè chống sạt lở bờ sông Ngàn Sâu đi qua xã Gia Phố (huyện Hương Khê-Hà Tĩnh) đã được chủ đầu tư cho ứng gần 14 tỷ đồng.

Kè chống sạt lở sông Ngàn Sâu 48 tỉ: Vì sao có dư luận trái chiều?

QUANG ĐẠI-TRẦN TUẤN |

UBND xã Gia Phố (Hương Khê-Hà Tĩnh) cho rằng dự án kè chống sạt lở bờ sông Ngàn Sâu đi qua địa phương là cần thiết, hầu hết người dân đều đồng thuận. Tuy nhiên, nhiều hộ dân vẫn có ý kiến trái chiều, cho rằng dự án không cần thiết, lãng phí và ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.

“Móc” hàng trăm khối cát tại nơi sắp làm kè chống sạt lở

QUANG ĐẠI - TRẦN TUẤN |

Liên quan đến dự án xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Ngàn Sâu tại xã Gia Phố (Hương Khê – Hà Tĩnh) bị nhiều người dân phản đối vì không cần thiết, tại vị trí chuẩn bị làm kè, một số người đã tổ chức khai thác cát trái phép với số lượng lớn.