Pate Minh Chay có độc tố: Cấp phép rồi... "quên" hậu kiểm

Nguyễn Lan Chi - trường THCS Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội (Vũ Long ghi) |

Xung quanh vụ việc sản phẩm pate Minh Chay có độc tố khiến hàng loạt người tiêu dùng nguy kịch, công tác hậu kiểm đã bị “bỏ ngỏ”.

Theo quy định, việc công bố chất lượng sản phẩm do đơn vị sản xuất thực hiện và chịu trách nhiệm. Nhưng công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý phải được thực hiện thường xuyên. Không thể cấp giấy chứng nhận là xong.

Trước đây, chúng ta nặng về tiền kiểm. Để một sản phẩm lưu thông thì cơ quan chức năng phải kiểm tra rồi mới cấp phép lưu hành. Tuy nhiên, điều này gây phiền hà về thủ tục hành chính nên chúng ta đã cải tiến, chuyển sang hậu kiểm.

Vấn đề ở chỗ là phải tăng cường hậu kiểm. Người tiêu dùng đã chịu hậu quả chúng ta mới vào cuộc. Nếu chúng ta tổ chức hậu kiểm thường xuyên, chủ động phát hiện ra thì chắc không dẫn đến hậu quả của người tiêu dùng. Ở đây, người tiêu dùng đã sử dụng rồi, phải chịu hậu quả rồi thì cơ quan chức năng mới vào cuộc. Đây là "quy trình ngược".

Pate Minh Chay có độc tố đã gây hàng loạt vụ ngộ độc nặng. Ảnh minh họa.
Pate Minh Chay có độc tố đã gây hàng loạt vụ ngộ độc nặng. Ảnh minh họa.

Như vậy, công tác hậu kiểm đang có vấn đề. Chưa kể đến, trong vụ hàng loạt người bị ngộ độc do ăn pate Minh Chay, tốc độ vào cuộc xử lý của các cơ quan chức năng còn chậm và chỉ nặng về hình thức văn bản, giấy tờ.

Nếu tính từ ngày 19.8 là ngày Bệnh viện Bạch Mai đưa ra thông tin đầu tiên về các ca ngộ độc nghi do ăn pate Minh Chay, thì tốc độ vào cuộc của các cơ quan chức năng còn chậm.

Các ca ngộ độc sẽ được giảm bớt nếu ngay từ đầu, khi Bệnh viện Bạch Mai đưa ra những thông tin ban đầu về sản phẩm pate Minh Chay có vấn đề về an toàn thì có các cơ quan ngay lập tức phải cảnh báo đến người tiêu dùng, dù có thể chưa đưa ra đình chỉnh sản xuất.

Liên quan đến một chất độc cực mạnh gây nguy hiểm đến tính mạng thì thông tin đến càng sớm ngày nào, giờ nào thì càng quý giờ đó. Theo tôi cảnh báo cần phải sớm hơn, còn đình chỉ sản xuất, lưu thông sẽ được thực hiện khi có căn cứ chuẩn xác.

Rõ ràng người tiêu dùng mua hàng hóa được phép lưu thông, có nhãn mác đàng hoàng. Nhưng nhãn mác đó có đúng hay không? Nhìn trên nhãn mác sản phẩm ghi được sản xuất theo công nghệ Nhật Bản.

Nếu thông tin đó chính xác thì đó là vấn đề khác. Nhưng thực tế không phải như vậy. Nguyên liệu được ghi là đảm bảo, nhưng qua kiểm tra thì không rõ nguồn gốc xuất xứ. Vấn đề đặt ra là cơ quan nhà nước phải hậu kiểm, chứ không thể để người tiêu dùng gặp rủi ro, thậm chí chết người rồi mới cuống cuồng "vào cuộc".

Nguyễn Lan Chi - trường THCS Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội (Vũ Long ghi)
TIN LIÊN QUAN

Vụ pate Minh Chay có độc tố: Mới chỉ thu hồi gần 10% sản phẩm

khánh vũ |

Hàng chục người nhập viện do ngộ độc khi ăn pate Minh Chay, việc điều tra, xử lý làm quá chậm. Điều đáng lo ngại tiếp theo là trong số hàng nghìn sản phẩm của Minh Chay bán ra, cơ quan chức năng chỉ thu hồi chưa đến 10% số lượng sản phẩm.

Thêm các ca ngộ độc, chưa liên lạc được với nhiều khách mua pate Minh Chay

Vũ Long |

Trong số 2.500 người mua sản phẩm pate Minh Chay, còn 500 người chưa liên lạc được – nguy cơ còn lại rất cao.

Sử dụng Pate Minh Chay ngộ độc cần thời gian dài phục hồi

Minh An |

Số ca ngộ độc sau khi ăn pate Minh Chay đã tăng lên sau khi cơ quan chức năng công bố nguy cơ ngộ độc khi sử dụng sản phẩm này. Những nguy cơ mắc bệnh có thể xảy ra khi ngộ độc botulinum.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Vụ pate Minh Chay có độc tố: Mới chỉ thu hồi gần 10% sản phẩm

khánh vũ |

Hàng chục người nhập viện do ngộ độc khi ăn pate Minh Chay, việc điều tra, xử lý làm quá chậm. Điều đáng lo ngại tiếp theo là trong số hàng nghìn sản phẩm của Minh Chay bán ra, cơ quan chức năng chỉ thu hồi chưa đến 10% số lượng sản phẩm.

Thêm các ca ngộ độc, chưa liên lạc được với nhiều khách mua pate Minh Chay

Vũ Long |

Trong số 2.500 người mua sản phẩm pate Minh Chay, còn 500 người chưa liên lạc được – nguy cơ còn lại rất cao.

Sử dụng Pate Minh Chay ngộ độc cần thời gian dài phục hồi

Minh An |

Số ca ngộ độc sau khi ăn pate Minh Chay đã tăng lên sau khi cơ quan chức năng công bố nguy cơ ngộ độc khi sử dụng sản phẩm này. Những nguy cơ mắc bệnh có thể xảy ra khi ngộ độc botulinum.