Ôtô khách nhồi nhét: Tạm giữ xe chưa đủ, phải phạt đến cùng tài xế, chủ xe

Thế Lâm |

“Đến hẹn lại lên”, tình trạng xe khách chở hành khách về quê ăn Tết quá số lượng, tải trọng.v.v… qui định liên tục xảy ra trên tuyến đường quốc lộ xuyên Việt: Xe tải trọng chở 40 khách nhồi nhét 82 người; xe tải trọng 46 khách nhồi nhét đến 99 người…

Đó là những vụ nhồi nhét khách kinh hoàng có một không hai, xảy ra không ít trong dịp Tết tại Việt Nam mà ít thấy ở nhiều quốc gia khác.

Tải trọng qui định 40 khách, chở 82 người, vượt qui định đến 205%.

Tải trọng 46 khách chở đến 99 người, vượt qui định ở mức khủng khiếp 215%.

Không chỉ vượt tải trọng về chở người, mà còn dồn ứ hàng hóa các loại. Có cả trường hợp, trên khoang hành khách thì chở người, dưới khoang để hàng hóa và hành lí thì chở… gia súc, động vật. Đó là trường hợp xe khách có tải trọng thiết kế 46 chỗ nhưng đã “tranh thủ” chở thêm 53 “hành khách” nữa là những con dê chưa qua kiểm dịch, đã bị lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện và dừng xe tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Những trường hợp vi phạm nghiêm trọng như trên hầu hết là xe chở khách đường dài từ TPHCM về các tỉnh phía bắc. Mỗi năm dịp Tết đến, nhiều tài xế, chủ xe tranh thủ “kiếm thêm” bằng cách tăng lượng khách trên xe một cách vô tội vạ, bất chấp qui định của pháp luật và an toàn giao thông, đặc biệt là sự an toàn đối với sức khỏe và tính mạng hành khách, những người và phương tiện cùng tham gia giao thông trên xa lộ.

Tạm giữ xe là phương tiện vi phạm, phạt nặng tài xế không có bằng lái theo qui định pháp luật hiện hành, thiết nghĩ mới chỉ là việc cần phải làm nghiêm song chưa đủ.

Giả thiết những chuyến xe quá tải kinh hoàng kia nếu vượt thoát thành công sự kiểm tra của lực lượng chức năng thì nguồn thu do chở tăng thêm người vô tội vạ và thiếu an toàn kia rơi vào tay ai – tài xế? chủ xe?...

Nếu vậy, việc chế tài không chỉ đối với phương tiện, tài xế mà cả chủ xe nữa. Việc thu lợi, chắc chắn chủ xe là đối tượng nhận về phần nhiều. Những trường hợp vi phạm nhiều lần đối với cùng một tài xế và chủ xe, cần điều tra tới cùng và áp dụng các biện pháp chế tài nghiêm khắc nhất, thậm chí là biện pháp hình sự.

Đối với trường hợp tài xế chở khách quá tải trọng qui định hàng trăm phần trăm mà không có bằng lái, qui định tại nhiều quốc gia, khi bắt được quả tang là có thể tạm giữ hình sự ngay chứ không chỉ dừng ở mức phạt hành chính hay phụ thuộc vào số lần vi phạm là lần đầu hay nhiều lần.

Nghị định 100/NĐ-CP đã đi vào đời sống thể hiện được tính thiết thực trong việc làm thay đổi nhận thức của người dân, cải thiện tình trạng lái xe sau khi uống bia rượu và cũng đã góp phần hạn chế tai nạn giao thông do uống rượu bia lái xe. Tuy nhiên, ở những qui định chế tài khác, đơn cử như tình trạng chở quá tải hành khách trong dịp Tết, cũng cần áp dụng những mức xử lí nghiêm khắc nhất.

Nghiêm khắc để bảo vệ an toàn tính mạng cho con người; nghiêm khắc để các chủ xe, tài xế không còn vì hám lợi mà bỏ mặc vấn đề an toàn trong giao thông…

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Xe khách tuyến Nha Trang - Đà Nẵng: Văn hóa ứng xử trên xe khách của tài xế quá tệ

P.Tín - Th.Trang |

Khảo sát của PV Lao Động vào tối 19.1, hầu hết các xe khách tuyến cố định Nha Trang - Đà Nẵng không xảy ra tình trạng nhồi nhét nhưng tình trạng bắt khách dọc đường vẫn diễn ra. Trong khi đó, văn hóa ứng xử trên các xe khách khiến nhiều hành tỏ ra không hài lòng.

Tạm giữ xe khách chở 46 người về quê đón Tết cùng cả đàn dê 53 con

HÀ ANH CHIẾN |

Sáng ngày 21.1, Phòng Cảnh sát giao thông (PC 08), Công an tỉnh Đồng Nai lập biên bản, tạm giữ xe ô tô khách để làm rõ hành vi vận chuyển động vật có ảnh hưởng đến sức khỏe của hành khách trên xe chở khách. Đây là xe chở người dân về quê đón Tết, nhưng dưới cốp xe lại có cả một đàn dê 53 con.

Phát hiện xe ô tô chở khách về Tết "nhồi nhét" 82 người

HÀ ANH CHIẾN |

Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai phát hiện xe 40 chỗ nhưng chở đến 82 người.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xe khách tuyến Nha Trang - Đà Nẵng: Văn hóa ứng xử trên xe khách của tài xế quá tệ

P.Tín - Th.Trang |

Khảo sát của PV Lao Động vào tối 19.1, hầu hết các xe khách tuyến cố định Nha Trang - Đà Nẵng không xảy ra tình trạng nhồi nhét nhưng tình trạng bắt khách dọc đường vẫn diễn ra. Trong khi đó, văn hóa ứng xử trên các xe khách khiến nhiều hành tỏ ra không hài lòng.

Tạm giữ xe khách chở 46 người về quê đón Tết cùng cả đàn dê 53 con

HÀ ANH CHIẾN |

Sáng ngày 21.1, Phòng Cảnh sát giao thông (PC 08), Công an tỉnh Đồng Nai lập biên bản, tạm giữ xe ô tô khách để làm rõ hành vi vận chuyển động vật có ảnh hưởng đến sức khỏe của hành khách trên xe chở khách. Đây là xe chở người dân về quê đón Tết, nhưng dưới cốp xe lại có cả một đàn dê 53 con.

Phát hiện xe ô tô chở khách về Tết "nhồi nhét" 82 người

HÀ ANH CHIẾN |

Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai phát hiện xe 40 chỗ nhưng chở đến 82 người.