Liên quan đến bài viết: Ông Võ Hoàng Yên tuyên bố "đã chữa câm cho 4.000", nhưng kết quả thế nào? của Báo Lao Động, bạn đọc đã đưa ra nhiều bình luận xoay quanh bài viết này.
Bạn đọc NguyenHung cho rằng, những người khỏe mạnh luôn sáng suốt hơn người bệnh nan y như câm điếc, bại liệt vì người đã có bệnh nan y, họ luôn trông mong vào phép màu dù rằng tự lừa dối chình mình.
Bạn đọc Thái Quốc Hùng bình luận: Đã đến thế kỷ này mà vẫn có những người tin vào "thần y, hoa đà tái thế". Lên mạng xã hội đâu đâu xũng thấy thần y tuyên bố đanh thép, hùng hồn, chữa được bách bệnh, thuốc mang đến tận nhà. Đã có rất nhiều người bị lừa, tiền vẫn cứ mất, tật thì cứ mang.
Bạn đọc có tên nickname Ruby và Trần Thiện Tâm đồng quan điểm: Người bị câm bẩm sinh mà chữa cho nói được thì nước mình có giải Nobel về Y học từ lâu rồi.
Bạn Hồ Xuân Viên viết: Tôi không bao giờ tin có người chữa được bệnh câm điếc bẩm sinh mà không dùng phương pháp Tây y.
Bạn đọc Trần Thị Diễm Chi bày tỏ: Ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh công khai trong và ngoài nước cho vô số bệnh nhân trước nhiều ống kính, máy quay ròng rã nhiều năm trời. Vậy trách nhiệm của Bộ Y tế ở đâu?.
Bạn Bảo Hưng nêu: Lỗi do cơ quan chức năng không vào cuộc ngay từ đầu và truyền thông quảng bá cho các hành vi chưa được kiểm chứng. Nếu họ làm được theo phương pháp khoa học thì phát huy. Khổ nhất những người bệnh và thân nhân họ. Mất tiền giờ không biết tin ai.
Bạn Nguyenha chia sẻ: Chữa bệnh gì mà cầm mic và quay video. Đó chỉ là diễn cảnh cho người ta xem thôi. Những bệnh nhân được chữa khỏi bệnh sao không lên tiếng?.
Trước đó, theo thông tin trên báo Hà Tĩnh điện tử ngày 6.11.2011: Lương y Võ Hoàng Yên chia sẻ:"...Mỗi năm tôi chữa trị được hơn 4.000 người câm biết nói".
Tháng 1.2016, ông Võ Hoàng Yên đã gửi đơn tới Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội Đông y Hà Tĩnh xin được tạm ngừng chữa bệnh tại trung tâm trong 2 năm. Lý do là để hoàn thiện các chứng chỉ, giấy phép hành nghề và giải quyết một số việc ở Bình Phước và miền Nam.
Sau đó, ông Võ Hoàng Yên không trở lại Hà Tĩnh chữa bệnh. Từ đó đến nay, Trung tâm Phục hồi chức năng và dưỡng sinh Võ Hoàng Yên bỏ hoang, cơ sở vật chất xuống cấp.
Thời điểm cơ quan chức năng Hà Tĩnh cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động cho Trung tâm Phục hồi chức năng và dưỡng sinh Võ Hoàng Yên, ông Võ Hoàng Yên không có các bằng cấp chuyên môn theo quy định.
Về phương pháp chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên dùng các kĩ thuật xoa bóp, kéo lưỡi để chữa câm, điếc, bác sĩ Nguyễn Văn Lĩnh – Giám đốc Bệnh viện Hồng Hà (Hà Tĩnh) khẳng định là phản khoa học, không có kết quả.
Đến nay, cơ quan chức năng Hà Tĩnh chưa công bố trường hợp nào tại Hà Tĩnh và các địa phương khác bị câm, điếc được ông Võ Hoàng Yên chữa khỏi.