Ồn ào việc MC nữ diện bikini dẫn chương trình World Cup trên truyền hình

Nguyên Linh |

Sự kiện một MC nữ diện bikini, chỉ quấn khăn tắm mỏng tang dẫn chương trình World Cup 2018 trên kênh truyền hình K+ hiện đang gây tranh cãi.

Ồn ào VTV mời các hot girl kém hiểu biết về bóng đá bình luận World Cup 2018 chưa kịp lắng xuống, mới đây một MC nữ diện bikini hai mảnh dẫn chương trình World Cup xuất hiện trên truyền hình K+ đã làm dấy lên nhiều chỉ trích dữ dội.

Cụ thể, trong chương trình "Tiên tri nước Nga" được phát trên kênh K+PM và livestream Fanpage truyền hình K+, MC Thu Hằng đã diện những bộ bikini siêu nhỏ và chỉ quấn khăn tắm để giới thiệu dự việc chú hải cẩu dự đoán chiến thắng của các trận đấu. Ngay khi chương trình được livestream trên fanpage đã nhận được rất nhiều lượt tương tác. Tuy nhiên, thay vì để ý tới phần dự đoán của hải cẩu, nhiều khán giả thẳng thắn thừa nhận họ chỉ quan tâm tới MC. 

MC Thu Hằng gây tranh cãi khi diện bikini hai mảnh dẫn chương trình
MC Thu Hằng gây tranh cãi khi diện bikini hai mảnh dẫn chương trình

Nhiều người cho rằng đây là việc hết sức phản cảm. Việc để MC chỉ mặc bikini siêu nhỏ phát trên một kênh truyền hình là điều không thể chấp nhận được. Hàng loạt những bình luận phản đối "Không ra thể thống gì", "Bỏ cái trò vớ vẩn này đi", "Dẫn chương trình truyền hình có cần mặc đồ như thế này không?",... đã xuất hiện ngay dưới bài đăng tải chương trình.

Khán giả Loi Le bức xúc: "Đài truyền hình làm vậy để câu kéo khán giả à? Cả một ê kip chương trình mà không ai ý kiến sao? Hay cứ có tiền là làm? Nên dẹp mấy cái vớ vẩn đó đi".

Diện bikini, Thu Hằng khiến nhiều người đỏ mặt
Diện bikini, Thu Hằng khiến nhiều người đỏ mặt.

Trong khi đó, khán giả Ngụy biện cũng không đồng tình: "Lạm dụng hình ảnh cơ thể phụ nữ một cách trơ trẽn, phản cảm. Nhà đài không có ý tưởng gì khác hay sao mà chương trình nào cũng hở hang thiếu vải thế này". 

Bên cạnh đó, một số ít vẫn ủng hộ sự thay đổi mới lạ này của đài truyền hình. "Năm 2018 rồi mấy bạn còn suy nghĩ cổ hủ. Ở bể bơi chơi với hải cẩu mà mặc comlê, mặc váy dạ hội, mặc ríp à?", khán giả Quang bình luận. 

Nguyên Linh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.