Ô nhiễm môi trường trong khai thác vận chuyển khoáng sản

ANH ĐỨC |

Thực tế cho thấy ô nhiễm môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản đang là vấn đề đáng báo động trên địa bàn Hà Tĩnh.

Bụi đá không được kiểm soát khi khai thác, chế biến vật liệu xây dựng; đường sá bị phá hỏng, lầy lội vào mùa mưa, bụi vào mùa nắng vốn là những thực trạng vẫn diễn ra lâu nay ở các mỏ khai thác, kinh doanh vật liệu xây dựng mà chưa được xử lý dứt điểm. 

Theo phản ánh của người dân thôn Hồng Lĩnh (xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), phóng viên đã về thực tế tại khu vực này. Điều mà chúng tôi bắt gặp là khung cảnh bụi bay mù mịt, hệ thống tưới nước giảm bụi khi tiến hành xay đá không được đầu tư, thậm chí nếu có thì cũng không hoạt động.

Tuy nhiên, khi PV đặt vấn đề về đảm bảo môi trường, ông Trần Văn Dũng (mỏ đá Ngọc Hải - một trong số các mỏ đang hoạt động tại đây) khẳng định hoạt động đảm bảo môi trường. Đặc biệt với bụi đá, công ty cũng đã sắm thiết bị như xe tưới nước để phục vụ tưới trong khu vực mỏ.

Video: Bụi đá từ các mỏ khai thác, bụi đường trong khu dân cư có mỏ.

Ngoài khói bụi tại các mỏ khai thác, tình trạng ô nhiễm môi trường dọc các tuyến đường từ mỏ qua khu dân cư cũng đã phát sinh nhiều hệ lụy, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Với các hộ nằm sát tuyến đường vận chuyển, cứ mỗi chuyến xe qua, bụi đất từ lòng đường lại bị cuốn vào nhà, vật dụng gia đình đầy bụi đất.

Ông Nguyễn Văn Đề (thôn 7, xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà) cho biết, từ khai thác vật liệu phía trong núi, xe chạy qua tuyến đường này không những hư hỏng hết đường mà còn gây bụi bặm ảnh hưởng rất lớn đến người dân sống ở khu vực này.

Mỏ đá Ngọc Hải, xã Vượng Lộc không có hệ thống tưới khi xay đá
Mỏ đá Ngọc Hải, xã Vượng Lộc không có hệ thống tưới khi xay đá.

Thạch Hà là địa phương có khá nhiều mỏ đất, đá đang hoạt động kinh doanh khai thác và chế biến vật liệu xây dựng. Hầu hết các chủ mỏ vật liệu đều xác nhận là rất khó để đảm bảo môi trường tuyệt đối. Điều này đồng nghĩa với việc các đơn vị này đều vi phạm quy định về đảm bảo môi trường.

Vậy, tại sao khi ngành chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra thì các mỏ này đều đảm bảo quy định về môi trường?

Xe tải chở vật liệu từ các mỏ làm hư hỏng đường và gây ô nhiêm môi trường nghiêm trọng trong khu dân cư
Xe tải chở vật liệu từ các mỏ làm hư hỏng đường và gây ô nhiêm môi trường nghiêm trọng trong khu dân cư.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Tuấn - Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) - khẳng định: “Chúng tôi đã yêu cầu các địa phương có mỏ giám sát các công ty trong quá trình khai thác, vận chuyển”.

Khi được hỏi về thực trạng, ông Tuấn thừa nhận là do ở huyện nên thực tế hàng ngày cũng chưa thực sự nắm bắt được hết.

Nhà dân bị ngập trong bụi đất
Nhà dân bị ngập trong bụi đất.

Đã đến lúc cần có biện pháp quản lý tài nguyên và môi trường tại các điểm khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn Hà Tĩnh. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và hơn hết, các đơn vị khai thác cần nâng cao trách nhiệm trong bảo vệ môi trường, tránh ảnh hưởng đến đời sống dân sinh khu vực có mỏ và các vùng phụ cận.

ANH ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Vụ nổ mìn phá đá 2 người chết tại Đắk Nông: Chủ mỏ đá chưa được phép nổ mìn

H.L |

Chưa được phép nhưng chủ doanh nghiệp vẫn tiến hành nổ mìn phá đá làm 2 người chết, 3 người bị thương.

Nghệ An: Bất ngờ lở mỏ đá, một công nhân tử vong

H.T (tổng hợp) |

Vụ tai nạn lao động xảy ra lúc 15 giờ ngày 16.12 tại mỏ đá trắng nằm ở dốc bản Ngọc thuộc địa bàn xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An làm một người chết, 3 người bị thương nặng.

Cử tri Đồng Nai bất an vì xe tải ben mỏ đá Tân Cang

MINH CHÂU |

Ngày 3.10, Tổ đại biểu Quốc hội số 1 gồm: Bà Phan Thị Mỹ Thanh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai cùng đại biểu Nguyễn Thị Như Ý - PCT thường trực LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã tiếp xúc cử tri tại tỉnh Đồng Nai.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vụ nổ mìn phá đá 2 người chết tại Đắk Nông: Chủ mỏ đá chưa được phép nổ mìn

H.L |

Chưa được phép nhưng chủ doanh nghiệp vẫn tiến hành nổ mìn phá đá làm 2 người chết, 3 người bị thương.

Nghệ An: Bất ngờ lở mỏ đá, một công nhân tử vong

H.T (tổng hợp) |

Vụ tai nạn lao động xảy ra lúc 15 giờ ngày 16.12 tại mỏ đá trắng nằm ở dốc bản Ngọc thuộc địa bàn xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An làm một người chết, 3 người bị thương nặng.

Cử tri Đồng Nai bất an vì xe tải ben mỏ đá Tân Cang

MINH CHÂU |

Ngày 3.10, Tổ đại biểu Quốc hội số 1 gồm: Bà Phan Thị Mỹ Thanh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai cùng đại biểu Nguyễn Thị Như Ý - PCT thường trực LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã tiếp xúc cử tri tại tỉnh Đồng Nai.