Như Lao Động đã có loạt bài phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường từ khói bụi, nước thải tại các nhà máy trong KCN Khánh Phú cũng như tại các bãi than phía ngoài đê sông Đáy thuộc địa phận xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh (Ninh Bình) đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống, sinh hoạt của hàng trăm hộ dân tại thôn Phú Hào. Tuy nhiên, việc xử lý đang gặp nhiều bất cập và chỉ dừng lại ở mức xử phạt hành chính.
Báo cáo của Công an tỉnh Ninh Bình cũng cho thấy, các dự án đang hoạt động trong KCN Khánh Phú chủ yếu là các ngành nghề có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao. Công tác bảo vệ môi trường còn nhiều tồn tại, hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường và cần có biện pháp khắc phục kịp thời.
Bên cạnh đó là hệ thống Cụm cảng Khánh Phú với các bãi tập kết than, klinke... trong quá trình hoạt động bốc xếp, làm phát tán bụi, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân khu vực xung quanh, nhất là các hộ dân tại thôn Phú Hào.
Tính từ đầu năm 2021 đến nay, lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình đã trực tiếp phát hiện, xử lý 4 đơn vị vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường tại KCN Khánh Phú, xử phạt số tiền 320 triệu đồng. Đồng thời, Công an tỉnh Ninh Bình cũng đã phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra xử lý 7 vi phạm về bảo vệ môi trường, xử phạt gần 700 triệu đồng.
Trước thực trạng ô nhiễm môi trường tại KCN và Cụm cảng Khánh Phú, Công an tỉnh Ninh Bình đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát môi trường tại KCN và vùng giáp ranh. Đồng thời, có biện pháp chuyển các hộ dân trong thôn Phú Hào, (huyện Yên Khánh) đi nơi khác.