Đang chuẩn bị đi nghỉ trưa thì chị Phạm Trâm, người dân phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng giật mình khi nghe tiếng nhạc karaoke phát ra từ nhà hàng xóm.
“Họ hát 2 ngày nay liên tục rồi, tôi cứ tưởng vui chơi một ngày thôi chứ 3 ngày liền thì không thể chịu nổi. Cứ 1h trưa là họ bật nhạc hát đến tối, trẻ con nhà tôi đang ngủ cũng giật mình vì hàng xóm hát đổi tông bất chợt” – chị Trâm cho hay.
Cố gắng chịu đựng qua hết buổi chiều, khi hàng xóm bên này tắt thì nhà khác lại bật lên. Chị Trầm lắc đầu, “nghỉ lễ ở nhà nghỉ ngơi mà như tra tấn”.
Không riêng gì chị Trâm, những ngày qua, trên trang Quản lý đô thị Đà Nẵng - một trong những kênh tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân thành phố - nhiều ý kiến phản ánh về việc hát karaoke tại nhà đang gây ô nhiễm tiếng ồn khu dân cư.
Anh Trần T., một người dân phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ phản ánh: “Khu nhà tôi thường xuyên bị tra tấn bởi tiếng hát của những kẻ say xỉn xuyên trưa và xuyên đêm. Chả hiểu sao họ có thể hát karaoke đến tận 11h đêm và bật nhạc lúc 1h trưa để hát. Âm thanh mở to, nam nữ hò hét rất ồn ào.
Nhà ai ở quanh khu đường Bãi Sậy chắc cũng mệt mỏi giống như tôi. Tuần nào họ cũng hát mấy đêm. Thậm chí người sống ở khu nhà chung cư bên cạnh cũng thường xuyên vác loa ra hành lang nhà chung để hát. Gia đình tôi quá ngán ngẩm, mệt mỏi”.
Trao đổi về thực trạng trên, ông Nguyễn Phước Sơn – Chủ tịch UBND phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ xác nhận: “Những ngày qua, chúng tôi nhận được nhiều phản ánh về việc người dân hát karaoke gây ồn ào khu dân cư. Chúng tôi đã cắt cử người xuống nhắc nhở. Công an phường cũng có công cụ đưa xuống để đo tiếng ồn, xử phạt. Tình trạng trên không phải bây giờ mới có. Nhiều người dân tập trung lại nhân dịp lễ hay cuối tuần, khi ăn uống tiệc tùng rồi thì ca hát nhưng lại mở nhạc quá to, hát nhiều giờ liền làm ảnh hưởng đến cả khu dân cư”.
Ông Sơn cũng cho biết, hiện nay, UBND TP.Đà Nẵng đã có quy định về việc xử phạt các trường hợp bật nhạc quá to. Công an địa phương sau khi nhận phản ánh sẽ xuống đo mức độ ồn của âm thanh và xử phạt tại chỗ.
Dù vậy, chị Trâm cho biết: “Phạt đó, họ cũng nghỉ được vài tuần nhưng sau đó lại đâu vào đó. Tôi cho rằng thành phố cần có mức xử phạt cao hơn hoặc có biện pháp mạnh hơn để đủ sức răn đe cũng như tạo văn hoá, văn minh đô thị”.