Ồ ạt xẻ núi bạt đồi: Xin phép một đằng, thực hiện một nẻo!

Phong Quang |

Dọc theo tuyến Quốc lộ 2 đoạn đi qua huyện Hàm Yên (tỉnh Tuyên Quang), hoạt động xẻ núi bạt đồi lấy mặt bằng làm đất ở hoặc kinh doanh diễn ra hết sức rầm rộ.

Xin xẻ núi bạt đồi - không khó

Tại Km 47 (đoạn qua thôn 5 Minh Phú, xã Yên Phú), hoạt động san gạt đã diễn ra nhiều ngày nay. Một phần quả đồi lớn chiều dài hơn 60m đã bị cắt phẳng, tạo ra một vách đứng cao khoảng gần 10m.

Khu đất này của 4 hộ gia đình trước đó đã bạt một phần đồi để làm nhà (chưa được cấp sổ đỏ, theo phòng TNMT Hàm Yên), nay có đơn đề nghị UBND huyện được tiếp tục hạ chiều cao quả đồi phía sau để đảm bảo an toàn và đã được chấp thuận.

Cả chục nghìn m3 đất đồi đã được múc đi để lại vách taluy dương cao ngay phía sau nhà các hộ dân. Ảnh: P.Q
Cả chục nghìn m3 đất đồi đã được múc đi để lại vách taluy dương cao ngay phía sau nhà các hộ dân. Ảnh: P.Q

Đi ngược lên Km 65 (thôn 65, xã Yên Lâm), quả đồi rộng lớn với diện tích khoảng 1.000m2 đang được đào bới nham nhở. Tại thời điểm ghi nhận, khu vực san gạt nằm ngay cạnh QL2, không có biển báo, che chắn trong quá trình thi công.

Quả đồi này của hộ gia đình bà Trần Thị Ngoan (người trong thôn) được UBND huyện Hàm Yên chấp thuận phương án xin cải tạo đất từ ngày 1.6 với khối lượng múc đi hơn 7.000m3.

Dọc theo QL2 qua địa phận huyện Hàm Yên sẽ không khó để bắt gặp hàng chục điểm bạt đồi theo hình thức cải tạo đất. Đa phần trong số đó đã hoàn thành, xây dựng nhà ở hoặc làm kho bãi.

Người dân chỉ cần có đơn đề nghị, kèm theo phương án cải tạo đất là được UBND huyện chấp thuận. Ảnh: P.Q
Người dân chỉ cần có đơn đề nghị, kèm theo phương án cải tạo đất là được UBND huyện chấp thuận. Ảnh: P.Q

Ông Đỗ Văn Hoà, Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Yên cho PV biết, các trường hợp người dân có đơn xin cải tạo đất đồi đều được phòng TNMT cùng với chính quyền địa phương thẩm định phương án, cho phép tiến hành theo quy định.

Cũng chính vì việc xin cải tạo đất tương đối dễ dàng như vậy mà kéo theo nhiều hệ luỵ đã và đang xảy ra.

Xin một đằng làm một nẻo

Sự việc xảy ra ngày 25.6 trên quả đồi thuộc hộ gia đình bà Bùi Thị Lý (thôn 2 Minh Thái, xã Thái Sơn) được UBND huyện Hàm Yên chấp thuận cho cải tạo đất. Vị trí đổ đất được phê duyệt là khu vực vườn nhà 2 hộ dân cùng thôn.

Thực tế lại khác, từng đoàn xe chở đất từ quả đồi nhà bà Bùi Thị Lý lại đổ tại khu vực ruộng ở thôn Ba Trãng, thị trấn Tân Yên (cách nhà bà Lý gần 7km). Vị trí thuộc Ban quản lý xây dựng huyện Hàm Yên đang làm mặt bằng để bán đấu giá đất.

Vị trí đổ đất thải sai quy định của nhà bà Bùi Thị Lý mà theo phòng TNMT huyện Hàm Yên là Ban quản lý dự án đang “xin” đất để làm mặt bằng. Ảnh: Nhật Minh
Vị trí đổ đất thải sai quy định của nhà bà Bùi Thị Lý mà theo phòng TNMT huyện Hàm Yên là Ban quản lý dự án đang “xin” đất để làm mặt bằng. Ảnh: Nhật Minh

Ông Bùi Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Thái Sơn cho biết: "Chính quyền xã hoàn toàn không biết, sẽ kiểm tra thông tin phản ánh, vì vị trí đổ đất thôn Ba Trãng nằm ngoài khu vực xã Thái Sơn quản lý".

Trong khi đó, ông Nguyễn Việt Phương, Trưởng phòng TNMT huyện Hàm Yên thông tin: "Chính quyền xã phải theo dõi và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu để xảy ra các trường hợp không đúng theo phương án cải tạo".

Ông Phương khẳng định: "Việc đổ đất lên vị trí được phản ánh là sai quy định. Khu vực đất ruộng trên đang thuộc Ban quản lý dự án xây dựng phụ trách. Có thể họ đang xin vài xe lấp cống, ruộng lấy mặt bằng để tiến hành bán đấu giá".

Như vậy, có hay không việc xin chủ trương cải tạo đất để bán đất san lấp trái quy định cần được cơ quan chức năng huyện Hàm Yên làm rõ.

Trong khi đó, sau quá trình cải tạo đất hoàn thành đa số người dân đều tiến hành dựng nhà ở hoặc làm mặt bằng kinh doanh. Phòng TNMT huyện Hàm Yên cho biết với những hộ dân xin cải tạo làm đất ở đều được chấp thuận và phải đóng các khoản phí theo quy định.

Tuy vậy, khi được hỏi về tính an toàn và trách nhiệm của chính quyền với tài sản, tính mạng của người dân nếu xảy ra sạt lở đất tại những khu vực trên thì phòng TNMT huyện Hàm Yên nói chưa ghi nhận trường hợp nào.

Một số hình ảnh được PV ghi nhận:

Những ngôi nhà được mọc lên ngay sau vách đất cao hàng chục mét được tạo ra bởi quá trình xẻ núi bạt đồi. Ảnh: P.Q
Những căn nhà nằm dưới vách đất cao hàng chục mét được tạo ra bởi quá trình xẻ núi bạt đồi. Ảnh: P.Q

Những căn nhà được mọc lên ngay sau khi hoàn thành việc cải taọ đất nhưng không ai dám đảm bảo số phận của nó khi vách đất kia có thể đổ ụp xuống bất cứ khi nào. Ảnh: P.Q
Một căn nhà được mọc lên ngay sau khi hoàn thành việc cải tạo đất nhưng không ai dám đảm bảo số phận của nó khi vách đất kia có thể đổ ụp xuống bất cứ khi nào. Ảnh: P.Q
Sẽ không thể lường trước hậu quả khi hàng nghìn m3 đất đá từ vách đất cao hàng chục mét đổ xuống vùi lấp những căn nhà. Ảnh: P.Q
Người dân đang đánh cược tính mạng sau lưng những "quả bom đất". Ảnh: P.Q
Đa số các điểm cải tạo đất, hạ cốt nền đều nằm sát đường Quốc lộ, việc thi công không đảm bảo tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ảnh: P.Q
Đa số các điểm cải tạo đất, hạ cốt nền đều nằm sát đường Quốc lộ, việc thi công không đảm bảo tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ảnh: P.Q
Những vách đất thẳng đứng, cao hàng chục mét được tạo ra trong quá trình cải tạo đất. Ảnh: P.Q
Những vách đất thẳng đứng, cao hàng chục mét được tạo ra trong quá trình cải tạo đất. Ảnh: P.Q
Dấu tích còn lại sau một vụ sạt lở đất bởi những quả đồi bị cắt xẻ nham nhở. Ảnh: P.Q
Dấu tích còn lại sau một vụ sạt lở đất bởi những quả đồi bị cắt xẻ nham nhở. Ảnh: P.Q
Phong Quang
TIN LIÊN QUAN

Núi Chín Khúc bị “xẻ thịt” và 9 khúc ruột đau vì cảnh quan bị tàn phá

Thế Lâm |

Núi Chín Khúc (phía tây Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa) không chỉ được quy hoạch là đất rừng sản xuất, mà còn gắn với hệ sinh thái cảnh quan thiên nhiên môi trường. Suốt nhiều năm khi nhìn thấy hình ảnh núi Chín Khúc bị “xẻ thịt” trở thành công trường, những người yêu thiên nhiên không khỏi nhói lòng.

Rừng phòng hộ ở Quảng Trị bị "xẻ thịt": Xem xét trách nhiệm chủ rừng

HƯNG THƠ |

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải vì để xảy ra tình trạng phá rừng.

Bất an với những dự án xẻ núi, bạt đồi

Lưu Hoàng |

Người dân xã Phước Đồng (Nha Trang, Khánh Hòa) vừa đề nghị tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ quan, doanh nghiệp vi phạm nhanh chóng khôi phục lại hiện trạng ban đầu do san ủi, hủy hoại rừng gây lũ quét, sạt lở chết người trên địa bàn thành phố nói chung và xã Phước Đồng nói riêng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Núi Chín Khúc bị “xẻ thịt” và 9 khúc ruột đau vì cảnh quan bị tàn phá

Thế Lâm |

Núi Chín Khúc (phía tây Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa) không chỉ được quy hoạch là đất rừng sản xuất, mà còn gắn với hệ sinh thái cảnh quan thiên nhiên môi trường. Suốt nhiều năm khi nhìn thấy hình ảnh núi Chín Khúc bị “xẻ thịt” trở thành công trường, những người yêu thiên nhiên không khỏi nhói lòng.

Rừng phòng hộ ở Quảng Trị bị "xẻ thịt": Xem xét trách nhiệm chủ rừng

HƯNG THƠ |

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải vì để xảy ra tình trạng phá rừng.

Bất an với những dự án xẻ núi, bạt đồi

Lưu Hoàng |

Người dân xã Phước Đồng (Nha Trang, Khánh Hòa) vừa đề nghị tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ quan, doanh nghiệp vi phạm nhanh chóng khôi phục lại hiện trạng ban đầu do san ủi, hủy hoại rừng gây lũ quét, sạt lở chết người trên địa bàn thành phố nói chung và xã Phước Đồng nói riêng.