Lập biên bản chỗ này, xây tiếp chỗ kia
Cách đây không lâu, cơ quan chức có khoan 1 lỗ thăm dò địa chất ở ngay bên đường Hồ Chí Minh để thực hiện dự án đường cao tốc Bắc – Nam. Hiện tại, bên cạnh vị trí lỗ khoan thăm dò, trên phần đất của ông Trần Đức Hiếu (thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) mọc lên 2 dãy nhà mới xây. 2 dãy nhà được xây cấp tốc và tạm bợ trên đất trồng cây công nghiệp, đến nỗi dù sàn nhà được đổ bêtông nhưng vẫn còn lồi lõm nhiều gốc cây chưa kịp xử lý.
Ông Hoàng Trung Thông – cán bộ địa chính UBND xã Vĩnh Hà cho biết, vào ngày 4.3, xã đến kiểm tra và lập biên bản vi việc xây dựng các dãy nhà vi phạm hành lang đường Hồ Chí Minh, ngoài ra chủ đất chưa đăng ký chỉnh lý biến động. “Gia đình nói xây để chăn nuôi. Chúng tôi lập biên bản, đình chỉ việc xây dựng. Hiện gia đình đã dừng” – ông Thông cho biết.
Tuy nhiên, trưa ngày 14.3, khi chúng tôi có mặt, cạnh 2 dãy nhà lại xuất hiện thêm 1 dãy nhà khác đang xây dựng dang dở. Nhiều thợ xây dựng đang cấp tốc thi công dù trời đã quá trưa, khi thấy có người đến thì bỏ chạy vào rừng tràm.
Cách địa điểm xây dựng các dãy nhà này một đoạn ngắn, ở ngay bên đường Hồ Chí Minh xuất hiện các khoảng đất vừa được làm sạch, trên đất trồng nhiều cây dứa và cây thân gỗ.
Riêng tại xã Vĩnh Hà, thống kê đến ngày 7.3, trên địa bàn có 12 hộ gia đình cơi nới mở rộng diện tích chuồng trại, tường rào; 7 hộ trồng thêm cây trên phạm vi xây dựng cao tốc.
Còn ở thị trấn Bến Quan của huyện Vĩnh Linh, cũng thống kê đến ngày 7.3 thì có 18 hộ cơi nới nhà cửa, xây dựng chuồng trại, trồng thêm cây cối trong khu vực đơn vị tư vấn đã khảo sát để thực hiện dự án.
Ông Dương Đình Quang – Chủ tịch UBND thị trấn Bến Quan cho biết, sau khi địa phương đi kiểm tra, lập biên bản đối với các trường hợp vi phạm, thì “có hộ dừng, có hộ tiếp tục xây dựng. Có hộ xây dựng cả ngày lẫn đêm”.
Không chỉ ở xã Vĩnh Hà, Bến Quan, mà đi dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Vĩnh Linh, ở những nơi xác định sơ bộ vị trí thực hiện dự án đường cao tốc, không khó bắt gặp các công trình mới được xây dựng và các vườn cây vừa được trồng.
Không đền bù, sẽ xử phạt và buộc trả lại nguyên trạng
Theo lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Linh, dự án đường cao tốc Bắc – Nam đi qua địa bàn đã được UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo thống nhất hướng tuyến. Dự án đi qua huyện Vĩnh Linh thuộc địa giới hành chính của 5 xã, thị trấn với chiều dài 14,4km đã được cơ quan chức năng thống nhất hướng tuyến và các nội dung liên quan đến công tác khảo sát thiết kế công trình.
Trong lúc đơn vị tư vấn đang tiến hành công tác khảo sát thiết kế thì một số hộ dân và tổ chức có đất nằm trong phạm vi khảo sát công trình đã tiến hành xây dựng, cơi nới công trình trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích với ý định được giải tỏa đền bù khi dự án chính thức thực hiện.
Ông Lê Văn Năm – Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vĩnh Linh cho hay, đơn vị đã tham mưu UBND huyện Vĩnh Linh kiểm tra, có công văn hỏa tốc chỉ đạo các địa phương kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền.
Đồng thời vận động nhân dân không xây dựng trên đất chưa được cho phép và sử dụng đất sai mục đích để hưởng lợi. “Chúng tôi đề nghị các địa phương giải thích rõ với người dân, rằng nếu trồng cây, xây dựng công trình sai quy định, sẽ căn cứ pháp luật để xử phạt, buộc phục hồi lại nguyên trạng, và không được đền bù về sau” – ông Lê Văn Năm cho biết.
Liên quan đến dự án cao tốc Bắc – Nam, ông Lê Đức Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh rằng, đây là công trình trọng điểm của quốc gia, nên cần sự đồng thuận của người dân để dự án triển khai thuận lợi. Về việc người dân xây dựng các công trình trái phép, và vườn cây trên phạm vi đơn vị tư vấn đã khảo sát để thực hiện dự án, tỉnh đã có văn bản, đề nghị không chỉ huyện Vĩnh Linh, mà huyện Gio Linh, Cam Lộ tăng cường công tác kiểm tra, xử lý.
“Trước mắt sẽ vận động người dân ủng hộ chủ trương thực hiện dự án cao tốc. Nếu các hộ dân cố tình vi phạm, sẽ kiên quyết không đền bù, và căn cứ vào quy định của pháp luật để có biện pháp xử lý phù hợp” – ông Lê Đức Tiến nói.