Nuôi thú cưng giúp giải tỏa căng thẳng trong công việc

Cam Ly |

Sau những giờ đi học, làm việc căng thẳng, nhiều người đã lựa chọn nuôi thú cưng như một cách để giải toả những căng thẳng, mệt mỏi.

Thú cưng giúp vơi mệt mỏi

Về lựa chọn nuôi thú cưng của mình, anh Lê Yên (SN 1975, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: “Từ xa xưa con người con người đã thuần hoá loài vật này và luôn coi chúng như những người bạn. Chúng biết yêu thương vô điều kiện cũng như biết cách bảo vệ chủ”.

Gia đình anh Yên nuôi 1 con chó Phốc sóc trắng, 1 con chó ta và 1 con mèo tam thể. Bên cạnh đó, anh còn nuôi thêm chim và gà cảnh.

Anh Yên chia sẻ: “Sau một ngày bận rộn công việc, khi trở về nhà, chúng luôn là người ra đón đầu tiên, quấn quýt mừng vui rồi nũng nịu xin ăn. Cảm giác đó làm tôi quên hết mệt nhọc cũng như bộn bề lo toan cơm, áo, gạo, tiền”.

Như hình thành một thói quen mỗi sáng thức dậy, những thú cưng nhà anh Yên lại ngồi ngoan ngoãn ở cửa chờ xin ăn và đợi chủ dẫn ra ngoài vệ sinh. Cử chỉ đáng yêu của chúng đã tiếp thêm sự lạc quan, vui vẻ ngay từ sáng sớm cho mọi người trong gia đình.

Kể về một kỷ niệm đáng nhớ nhất với chú mèo khi gia đình chuyển nhà, anh Yên cho biết: "Bé mèo tên Tippy nhà tôi vì những người lạ đến chuyển đồ mà sợ hãi chạy đi mất. Gia đình lo lắng đi tìm mà không thấy. Trong thâm tâm, tôi vẫn hy vọng bé sẽ tìm được đường về nhà vậy nên tôi vẫn để thức ăn ở nhà cũ và mở cửa hành lang.

Hôm sau quay trở lại, tôi vẫn không thấy. Cho đến ngày sau nữa, bác bảo vệ mới báo tìm được nhưng sang đến nơi thì lại không thấy đâu nữa, hoá ra bé trốn tít vào sâu trong hầm. Lúc này, tôi vui sướng như chưa bao giờ được vui như vậy. Ngay lập tức, tôi đón bé về nhà bởi tất cả thành viên trong gia đình đều đang đợi bé mấy ngày nay”.

Coi như thành viên trong gia đình

Còn với chị Trần Thuỷ (SN 1977, ở phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội) chọn nuôi thú cưng vì các con của chị. Chị muốn từ việc này giúp các bạn nhỏ biết yêu thương động vật, biết quan tâm và gắn kết hơn, dành thời gian chơi với chúng thay vì các thiết bị điện tử…

Chị Thủy thường xuyên chụp ảnh lưu giữ khoảnh khắc đáng yêu của chú mèo đã gắn bó nhiều năm. Ảnh;
Chị Thủy thường xuyên chụp ảnh lưu giữ khoảnh khắc đáng yêu của chú mèo đã gắn bó nhiều năm. Ảnh: Trần Thủy

Chị Thủy cho hay, kể từ ngày nuôi mèo, chúng cũng làm cho mọi người trong nhà vui vẻ và giao tiếp với nhau nhiều hơn.

Chị Thuỷ chia sẻ: “Từ ngày có bạn mèo ta và bạn chó Phốc, tôi trở về nhà luôn được các bạn ấy ra đón, chồm lên người, quấn quýt. Những hành động đó đã làm vơi đi những mệt mỏi sau ngày làm việc. Tình cảm yêu mến cứ tăng dần. Quá trình chăm sóc chúng tạo thêm trách nhiệm cho bản thân nhưng vẫn vui. Mọi người trong gia đình cười nhiều hơn và cũng cùng chăm sóc…”.

Dù mèo nghịch ngợm chạy quanh nhà, lông rụng khiến nhà có bẩn hơn nhưng chị Thuỷ lại không cảm thấy bực bội, khó chịu khi phải dọn dẹp. Bởi nó cũng giống như việc chăm lo cho những đứa trẻ, dọn những món đồ chơi mà chúng bày ra.

Gia đình chị Mỹ Tho (SN 1974, ở Hải Dương) lại rất thích giống chó Corgi vì đôi chân ngắn, thân hình mũm mĩm đáng yêu. Chị đặt tên cho chú chó là Thỏ bởi đôi tai dựng đứng.

Từ ngày có Thỏ, chị Tho cũng có thêm động lực để đi bộ tập thể dục bởi không phải đi một mình mà cùng dắt theo chú chó đi dạo. Với chị, đây cũng là một cách vừa giải toả tinh thần, vừa nâng cao sức khoẻ.

Chị Tho cho rằng nuôi thú cưng là cách giải tỏa căng thẳng hiệu quả. Ảnh: Mỹ Tho
Chị Tho cho rằng, nuôi thú cưng là cách giải tỏa căng thẳng hiệu quả. Ảnh: Mỹ Tho

“Chú chó như một thành viên trong gia đình, rất khôn, trung thành và sống tình cảm nên mọi người rất yêu quý. Bạn ấy thường làm mọi người vui như những lúc ghen tị với con chó khác mà đòi bé hay đòi ăn thức ăn bằng cách dùng mũi huých vào chân….” - chị Tho chia sẻ.

Với gia đình chị, chú chó này đã đem lại niềm vui bầu bạn. Khi nó ốm, mọi người cũng đều lo lắng, luôn ở bên cạnh và chăm lo cẩn thận, thiếu vắng chú chó như thiếu vắng một người thân trong nhà.

Đối với nhiều người, thú cưng đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống tinh thần, đặc biệt là những người sống một mình. Thú cưng là người bạn thân thiết, đem lại cảm giác bình yên mỗi khi về nhà.

Cam Ly
TIN LIÊN QUAN

Nữ phượt thủ lái mô tô vòng quanh thế giới cùng thú cưng

Chí Long |

Jess Stone đã phượt xe máy qua 90 quốc gia cùng chú chó Moxie giống shepherd.

Nuôi thỏ làm thú cưng đang trở thành xu hướng ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Dịp Tết Nguyên đán 2023, lập trình viên máy tính người Trung Quốc Wang Anju, 26 tuổi, quyết định nuôi một chú thỏ làm thú cưng.

Nghề trông thú cưng ngày Tết ở Trung Quốc đắt khách trở lại

Thanh Hà |

Tại khách sạn của Zhou Tianxiao ở ngoại ô phía bắc Bắc Kinh, lượng đặt phòng đang tăng nhanh khi Trung Quốc nới lỏng quy định ngừa COVID-19 làm bùng nổ du lịch.

Nhiều tàu cá hàng chục tỉ đồng bị cháy nhưng không được bảo hiểm bồi thường

QUANG ĐẠI |

Nhiều tàu cá trị giá hàng chục tỉ đồng của ngư dân Nghệ An bị cháy, chìm trên biển nhưng không được doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường.

Không khí lạnh mạnh gây mưa diện rộng, nhiệt độ giảm sâu mức nào?

AN AN - MINH HÀ |

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định do ảnh hưởng của không khí lạnh, phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ sẽ giảm 8 - 10 độ C; mức nhiệt ở Trung Bộ cũng sụt giảm khoảng 5 - 7 độ C so với những ngày trước đó.

Phó Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông ở Quảng Nam

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang -  Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phân công Phó Chủ tịch chuyên trách Khuất Việt Hùng tổ chức đoàn công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả; thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân bị tai nạn tại Quảng Nam.

Vụ trả 5 biệt thự cổ ở di tích lầu Bảo Đại: Rà soát việc giao đất

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương đang rà soát lại việc điều chỉnh đất tại dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại trong đó có 5 biệt thự cổ.

Yên Bái chỉ đạo nóng vụ khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép

Văn Đức |

Yên Bái - UBND huyện Trấn Yên vừa chỉ đạo xác minh, xử lý nghiêm vụ khai thác khoáng sản trái phép diễn ra tại xã Vân Hội.

Nữ phượt thủ lái mô tô vòng quanh thế giới cùng thú cưng

Chí Long |

Jess Stone đã phượt xe máy qua 90 quốc gia cùng chú chó Moxie giống shepherd.

Nuôi thỏ làm thú cưng đang trở thành xu hướng ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Dịp Tết Nguyên đán 2023, lập trình viên máy tính người Trung Quốc Wang Anju, 26 tuổi, quyết định nuôi một chú thỏ làm thú cưng.

Nghề trông thú cưng ngày Tết ở Trung Quốc đắt khách trở lại

Thanh Hà |

Tại khách sạn của Zhou Tianxiao ở ngoại ô phía bắc Bắc Kinh, lượng đặt phòng đang tăng nhanh khi Trung Quốc nới lỏng quy định ngừa COVID-19 làm bùng nổ du lịch.