Nuôi lợn trái phép gây ô nhiễm, doanh nghiệp phải “ngồi lại” với dân

TRẦN TUẤN |

Đã quá hạn di dời hơn 1.600 con lợn nuôi trái phép ra khỏi trang trại chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường nhưng doanh nghiệp chưa chấp hành. Lãnh đạo huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) đã chỉ đạo phía doanh nghiệp phải “ngồi lại” thỏa thuận với người dân nếu muốn được gia hạn thêm thời gian dời lợn đi.

Ngày 9.8, UBND huyện Đức Thọ tổ chức cuộc họp để bàn hướng xử lý đối với vi phạm của Công ty TNHH Khánh Giang khi tự ý thả nuôi 1.646 con lợn thịt tại trại chăn nuôi bò cao sản Bắc Hà ở thôn Ngoại Xuân, xã An Dũng. Đây là trang trại đi vào hoạt động từ năm 2015 với quy mô 300 con bò sữa, 200 con bê cái trên diện tích hơn 17ha.

Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND huyện Đức Thọ phê bình Công ty Khánh Giang đã không chấp hành việc yêu cầu di dời lợn ra khỏi trang trại trước ngày 7.8 như chỉ đạo của huyện Đức Thọ trước đó.

Đại diện phía Công ty Khánh Giang giải thích nguyên nhân nuôi lợn trái phép ở trang trại chăn nuôi bò cao sản Bắc Hà vì Công ty có trang trại chăn nuôi lợn nái cấp bố mẹ tại thị xã Hồng Lĩnh với quy mô 1.200 con. Thời gian qua, do tình hình dịch bệnh tả lợn Châu Phi, dịch COVID-19 nên người dân chưa tái đàn, dẫn đến ứ đọng con giống.

Thêm nữa, tại trang trại bò sữa cao sản Bắc Hà cũng bị ảnh hưởng của dịch bệnh, số trâu, bò còn ít nên từ tháng 6.2021 này, công ty đã chuyển một số lợn con từ trang trại ở Hồng Lĩnh lên nuôi ở đây để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh và duy trì hoạt động mà chưa có thủ tục cho phép của cấp có thẩm quyền.

Trang trại chăn nuôi bò cao sản ở xã An Dũng nhưng Công ty Khánh An tự ý nuôi lợn mà người dân phản đối gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: TT.
Trang trại chăn nuôi bò cao sản ở xã An Dũng nhưng Công ty Khánh Giang tự ý nuôi lợn mà người dân phản đối gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: TT.

Hiện đơn vị vẫn chưa có phương án di dời đàn lợn theo yêu cầu của UBND huyện Đức Thọ và kiến nghị chính quyền cho phép Công ty chờ số lợn này đạt trọng lượng từ 90 - 100kg để xuất bán (hiện có 500 con đạt trọng lượng 70 kg; 500 con đạt trọng lượng từ 40 - 50kg; số còn lại đạt 25 - 30kg).

Để khắc phục tồn tại, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Trần Quang Tuấn đề nghị Công ty Khánh Giang phải “ngồi lại” với người dân để xin dân đồng thuận, cho phép gia hạn thời gian.

Nếu được người dân thông cảm, chấp nhận thì phải đảm bảo các điều kiện về môi trường, và được tiếp tục nuôi đến hạn cuối là ngày 30.9. Nếu người dân không đồng ý thì phải di dời tất cả 1.646 con lợn ra khỏi trang trại trước ngày 20.8.2021.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Dân bức xúc, tố trạm trộn bê tông ở TP.Sơn La gây ô nhiễm

Văn Đức |

Người dân ở bản Mạt, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn (Sơn La) bức xúc trước tình trạng trạm trộn bê tông gây ô nhiễm, tiếng ồn, đổ thải trực tiếp ra môi trường.

New York cảnh báo mức độ ô nhiễm cao do cháy rừng ở Canada

Bảo Trân |

Chỉ số chất lượng không khí đối với vật chất hạt mịn ở New York lên đến 170 do 86 vụ cháy vượt “ngoài tầm kiểm soát” ở Canada cần ban bố tình trạng ô nhiễm khẩn cấp.

Đà Nẵng bắt đầu phạt nguội hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường

Thanh Hải - Thanh Chung |

Đà Nẵng chọn Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang, triển khai việc phạt nguội qua hình ảnh camera đối với hành vi xả thải, gây ô nhiễm môi trường. Đây là một trong những điểm nóng về ô nhiễm của thành phố, kéo dài nhưng các biện pháp xử lý không đạt hiệu quả cao. Camera giám sát giao thông và giám sát môi trường là một hợp phần quan trọng trong chương trình xây dựng thành phố thông minh của Đà Nẵng.

Người dân vạ vật, xếp hàng dài chờ hàng giờ xuất cảnh tại sân bay Nội Bài

MINH HÀ |

Đêm 29 rạng sáng 30.1, tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, theo ghi nhận của Báo Lao Động, lượng hành khách đến tăng đột biến, sân bay đông nghịt. Hành khách phải chờ 30-45 phút, thậm chí hơn 1 tiếng để check-in và ký gửi hành lý.

Tiến Linh có cơ hội giành Quả bóng vàng 2022

Thanh Vũ |

Tiến Linh đang được đánh giá sáng cửa nhất trong cuộc đua giành Quả bóng vàng 2022.

Lãnh đạo bến xe Giáp Bát: Kiểm tra các nhà xe vi phạm sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Trao đổi với Lao Động, ông Trần Mạnh Hà, Phó Giám đốc bến xe Giáp Bát cho biết, hiện tượng xe khách trả khách không đúng nơi quy định, xe ghép, xe limousine... hoạt động rầm rộ thời gian qua là một trong những nguyên nhân khiến lượng khách tại bến xe sụt giảm nghiêm trọng. Ông Hà cho biết, sẽ tiến hành xác minh, kiểm tra thông tin và gửi công văn đến các nhà xe vi phạm để chấm dứt tình trạng này.

Nguồn cung khan hiếm, chủ đầu tư tìm quỹ đất để tăng sản phẩm

ANH HUY |

Thị trường bất động sản (BĐS) tại Hà Nội được dự báo sẽ không có nhiều biến động trong vài tháng đầu năm 2023, bên cạnh đó nguồn cung nhà ở tiếp tục khan hiếm. Nhiều chủ đầu tư đang tích cực tìm kiếm quỹ đất ở các tỉnh lân cận nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng, sản phẩm với giá cả phải chăng, đa dạng...

Chứng khoán: VN-Index bước vào giai đoạn mang tính tích luỹ mới

Gia Miêu |

VN-Index vẫn đang có nhiều cơ hội để tiến sát khu vực 1.150 - 1.160 điểm khi tâm lý và dòng tiền đang hỗ trợ thị trường chứng khoán.

Dân bức xúc, tố trạm trộn bê tông ở TP.Sơn La gây ô nhiễm

Văn Đức |

Người dân ở bản Mạt, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn (Sơn La) bức xúc trước tình trạng trạm trộn bê tông gây ô nhiễm, tiếng ồn, đổ thải trực tiếp ra môi trường.

New York cảnh báo mức độ ô nhiễm cao do cháy rừng ở Canada

Bảo Trân |

Chỉ số chất lượng không khí đối với vật chất hạt mịn ở New York lên đến 170 do 86 vụ cháy vượt “ngoài tầm kiểm soát” ở Canada cần ban bố tình trạng ô nhiễm khẩn cấp.

Đà Nẵng bắt đầu phạt nguội hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường

Thanh Hải - Thanh Chung |

Đà Nẵng chọn Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang, triển khai việc phạt nguội qua hình ảnh camera đối với hành vi xả thải, gây ô nhiễm môi trường. Đây là một trong những điểm nóng về ô nhiễm của thành phố, kéo dài nhưng các biện pháp xử lý không đạt hiệu quả cao. Camera giám sát giao thông và giám sát môi trường là một hợp phần quan trọng trong chương trình xây dựng thành phố thông minh của Đà Nẵng.