Nuôi hổ trái phép - hình phạt và hậu quả khôn lường

QUANG ĐẠI |

Lén lút nuôi hổ trái phép với mục đích bán nấu cao là hành vi phạm pháp, gây nguy hiểm cho đàn hổ, người nuôi và xã hội.

TAND tỉnh Nghệ An vừa tuyên phạt Nguyễn Văn Hiền (40 tuổi, trú xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) 7 năm tù giam về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm theo quy định tại Khoản 3, Điều 244 Bộ luật Hình sự 2015.

Trước đó, ngày 4.8.2021, công an phát hiện 14 cá thể hổ nuôi nhốt trái phép trong hầm nhà Nguyễn Văn Hiền. Tại cùng thời điểm, công an cũng phát hiện một trường hợp nuôi nhốt trái phép 3 cá thể hổ khác tại nhà dân cùng trên địa bàn.

Theo Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), các vụ án hình sự được xét xử trong 10 năm qua tại Việt Nam (giai đoạn 2010 - 2019) có gần 23% trong tổng số khoảng 800 bị cáo liên quan đến tội phạm về động vật hoang dã đến từ tỉnh Nghệ An hoặc Hà Tĩnh. Trong hầu hết các vụ buôn bán, vận chuyển hổ trái phép bị phát hiện trên cả nước, phần lớn số hổ bị bắt giữ đều được cho là có nguồn gốc từ Nghệ An.

Hành vi nuôi nhốt hổ trái phép gây nguy hiểm cho đàn hổ, vì điều kiện nuôi nhốt, vệ sinh, ăn uống, chăm sóc thú y không đảm bảo. Nhiều con hổ bị nhiễm bệnh hoặc chết; hầu hết hổ nuôi đều yếu và không còn bản năng sinh tồn ngoài tự nhiên.

Việc lén lút giết thịt, nấu cao và bán các sản phẩm từ hổ qua thị trường bất hợp pháp đã kích thích tâm lý thích sử dụng các sản phẩm từ hổ của người dân, tạo động lực cho các hành vi nuôi nhốt, buôn bán hổ.

Người nuôi hổ cũng đối mặt với nguy cơ bị hổ tấn công hoặc bị cơ quan pháp luật xử lý. Cơ quan chức năng cũng rất vất vả, mệt mỏi, ngân sách tốn kém để chi cho các hoạt động đấu tranh với các hành vi tội phạm liên quan việc nuôi nhốt, buôn bán hổ.

Tại Nghệ An, sau khi phát hiện đàn hổ 17 con nuôi nhốt trong nhà dân, cơ quan chức năng phải huy động lực lượng, phương tiện, gây mê đàn hổ để vận chuyển sang nơi nuôi nhốt tạm thời chờ xử lý. Có 8 con hổ đã bị chết trong quá trình vận chuyển phải cấp đông, chi phí khá lớn.

9 con hổ còn lại được gửi nhờ Trung tâm sinh thái Mường Thanh chăm sóc, với chi phí lên tới khoảng 20 triệu đồng/ngày, gồm chi phí thức ăn và công chăm sóc. Tỉnh Nghệ An rất vất vả mới liên hệ được vườn thú ở Hà Nội tiếp nhận nuôi. Tổng chi phí chăm sóc đàn hổ đã lên tới nhiều tỉ đồng, trong khi ngân sách địa phương còn khó khăn.

Ngoài ra, nhiều vụ khác, khi bắt được hổ còn sống, cơ quan chức năng đều phải tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc rất tốn kém. Những con hổ này được sinh ra trong các trang trại nuôi hổ ở nước ngoài, nên không có giá trị về đa dạng sinh học, không còn bản năng sinh tồn.

Do đó, cơ quan chức năng không thể thả về rừng tự nhiên, liên hệ để cơ sở đủ điều kiện nhận nuôi họ cũng không mặn mà vì cơ số đã đủ và chi phí nuôi hổ rất lớn.

Do đó, thiết nghĩ bên cạnh việc cơ quan chức năng ráo riết điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến nuôi nhốt, buôn bán hổ, dư luận cần lên tiếng mạnh mẽ phản ứng các hành vi vi phạm pháp luật liên quan, tẩy chay các sản phẩm từ hổ.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Hoạt động kỷ niệm ngày 8.3 đặc biệt của phụ nữ miền núi Nghệ An

MINH NGUYỆT |

Nghệ An - Làm đồng, chăm sóc gia súc, gia cầm giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn đang là cách kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ đặc biệt của nhiều chị em phụ nữ ở huyện miền núi Quỳ Châu.

Trung Quốc: Bị bắt vì cả gan đột nhập khu nuôi hổ

Nguyễn Hạnh |

Một du khách đến thăm Công viên động vật hoang dã Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 23.10 đã vào khu vực nuôi hổ trắng một cách bất hợp pháp và đối đầu với 11 con hổ trắng.

Thưởng nóng cho lực lượng giải cứu 24 con hổ khỏi tội phạm nuôi hổ nấu cao

Thành Sơn |

Chiều 6.8, Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (SVW) cho biết liên tục trong 3 ngày từ 1.8 đến 4.8 vừa qua, Công an tỉnh Nghệ An đã triệt phá 3 đường dây mua bán, vận chuyển và nuôi nhốt trái phép 24 cá thể hổ gồm 7 hổ con và 17 hổ trưởng thành, 4 cá thể tê tê.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Hoạt động kỷ niệm ngày 8.3 đặc biệt của phụ nữ miền núi Nghệ An

MINH NGUYỆT |

Nghệ An - Làm đồng, chăm sóc gia súc, gia cầm giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn đang là cách kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ đặc biệt của nhiều chị em phụ nữ ở huyện miền núi Quỳ Châu.

Trung Quốc: Bị bắt vì cả gan đột nhập khu nuôi hổ

Nguyễn Hạnh |

Một du khách đến thăm Công viên động vật hoang dã Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 23.10 đã vào khu vực nuôi hổ trắng một cách bất hợp pháp và đối đầu với 11 con hổ trắng.

Thưởng nóng cho lực lượng giải cứu 24 con hổ khỏi tội phạm nuôi hổ nấu cao

Thành Sơn |

Chiều 6.8, Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (SVW) cho biết liên tục trong 3 ngày từ 1.8 đến 4.8 vừa qua, Công an tỉnh Nghệ An đã triệt phá 3 đường dây mua bán, vận chuyển và nuôi nhốt trái phép 24 cá thể hổ gồm 7 hổ con và 17 hổ trưởng thành, 4 cá thể tê tê.