Nữ Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc được truy tặng liệt sĩ

QUANG ĐẠI |

Nữ Thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), sau khi hy sinh 37 năm đã được công nhận liệt sĩ, được truy tặng bằng Tổ quốc ghi công.

Ngày 13.3, ông Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch UBND xã Trung Lâm Thủy (Đức Thọ - Hà Tĩnh) cho biết: Thủ tướng Chính phủ vừa ký bằng Tổ quốc ghi công cho bà Trần Thị Xanh, là người địa phương, cựu thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc.

“Sắp tới, chính quyền địa phương sẽ tổ chức lễ trao bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình, và thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến thân nhân liệt sĩ” – ông Nguyễn Hữu Thọ nói.

Bà Trần Thị Xanh là nhân vật đã được Báo Lao Động phản ánh trong nhiều bài báo từ năm 2016 - 2017. Theo đó, bà Trần Thị Xanh, sinh năm 1946 quê quán xã Đức Trung - nay là xã Trung Lâm Thủy (Đức Thọ, Hà Tĩnh). Bà tham gia thanh niên xung phong biên chế vào đơn vị C556 - N55 - P18 tại ngã ba Đồng Lộc. Sau một năm, bà Xanh được kết nạp vào Đảng và đảm nhiệm chức vụ A trưởng.

Ngày 12.6.1967, máy bay Mỹ ném bom xuống đơn vị, bà bị thương nặng, được đưa vào Trại điều dưỡng T202 tại Việt Trì, rồi mất vì vết thương tái phát vào ngày 21.5.1983.

Do gia đình ly tán, khó khăn nên không có điều kiện làm các chế độ người có công cho bà Xanh. Đến năm 1995 - 2000, em trai bà Xanh đã  làm hồ sơ đề nghị công nhận bà Trần Thị Xanh là Liệt sĩ. Từ cấp xã cho đến Tỉnh đoàn đều đồng ý đề xuất cấp trên suy tôn bà Xanh là liệt sĩ.

Tuy nhiên, sau 19 năm, hồ sơ cứ bị trả đi trả lại, với nhiều lý do khác nhau.

Con gái và em trai liệt sĩ Trần Thị Xanh. Ảnh: PV
Con gái và em trai liệt sĩ Trần Thị Xanh. Ảnh: PV

Ngày 3.2.2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Trần Thị Xanh, hy sinh vì Tổ quốc vào ngày 21.5.1983.

Bà Xanh có con gái duy nhất là Trần Thị Viện, hoàn cảnh khó khăn, đã được địa phương cấp đất, hỗ trợ làm nhà tình nghĩa từ nhiều năm nay.

“Tôi xin cảm ơn Báo Lao Động đã quan tâm, nhiệt tình phản ánh sự việc, góp phần để mẹ tôi được công nhận Liệt sĩ. Cảm ơn chính quyền địa phương, các ban ngành đã hỗ trợ, giúp đỡ gia đình tôi trong thời gian qua” – bà Viện nói.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Khánh Hòa: Dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ Gạc Ma

Phương Linh |

Sáng 13.3, tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa), toàn thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tổ chức dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma năm 1988.

12 năm thầm lặng tìm mộ liệt sĩ

Thuỳ Trang |

Gần 12 năm qua, chị Nguyễn Thị Tình (sinh năm 1970) - Đội trưởng Đội xác minh, tìm kiếm và quy tập mộ liệt sĩ tình nguyện tại Đà Nẵng - từng phải giấu gia đình, tự bỏ tiền túi để giúp nhiều gia đình tìm mộ liệt sĩ.

Công nhận liệt sĩ cho Phó Công an xã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ

Quách Du |

Trong khi đến can ngăn một đối tượng say rượu, Phó trưởng công an xã đã bị đối tượng này cầm dao đâm tử vong. Sau gần 4 năm xảy ra sự việc, gia đình Phó trưởng công an xã đã được nhận bằng Tổ quốc ghi công.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

LĐLĐ Khánh Hòa: Dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ Gạc Ma

Phương Linh |

Sáng 13.3, tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa), toàn thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tổ chức dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma năm 1988.

12 năm thầm lặng tìm mộ liệt sĩ

Thuỳ Trang |

Gần 12 năm qua, chị Nguyễn Thị Tình (sinh năm 1970) - Đội trưởng Đội xác minh, tìm kiếm và quy tập mộ liệt sĩ tình nguyện tại Đà Nẵng - từng phải giấu gia đình, tự bỏ tiền túi để giúp nhiều gia đình tìm mộ liệt sĩ.

Công nhận liệt sĩ cho Phó Công an xã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ

Quách Du |

Trong khi đến can ngăn một đối tượng say rượu, Phó trưởng công an xã đã bị đối tượng này cầm dao đâm tử vong. Sau gần 4 năm xảy ra sự việc, gia đình Phó trưởng công an xã đã được nhận bằng Tổ quốc ghi công.