Nữ tài xế dừng xe trên cao tốc chụp ảnh: Không biết luật hay ý thức kém?

ANH THƯ |

Người phụ nữ lái ôtô biển số Hà Nội dừng xe trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng ở làn đường dành cho xe chạy tốc độ 120km/h để chụp ảnh vào chiều mùng 3 Tết khiến dư luận bức xúc.

Khoảng 13h04 ngày 27.1 (tức mùng 3 Tết Nguyên đán), tại Km3 trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua địa bàn xã Đa Tốn (huyện Gia Lâm, Hà Nội) một người phụ nữ lái ôtô biển số Hà Nội dừng xe ở làn đường sát dải phân cách giữa, rồi bước ra giữa đường để chụp ảnh.

Hình ảnh người phụ nữ dừng xe rồi thản nhiên đứng ra giữa đường cao tốc chụp ảnh gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, khiến dư luận bức xúc. Hình ảnh này đã được camera trên tuyến ghi lại.

Ngay sau đó, đơn vị quản lý khai thác phối hợp với Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 2 tiến hành dừng xe và lập biên bản lỗi vi phạm trên. Quá trình làm việc, CSGT xác định người điều khiển ôtô vi phạm trên do chị Bùi Thị L (25 tuổi). Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt chị L mức 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng.

Trước sự việc trên, bạn đọc Lê Lan cho biết: “Tôi nhớ Tết Nguyên đán năm trước, một gia đình ngồi ăn uống trên làn khẩn cấp của đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Sau đó, chủ xe bị cơ quan chức năng phạt tiền và tước giấy phép lái xe với lỗi dừng đỗ xe trên đường cao tốc. Vậy mà, đến năm nay vẫn có những hiện tượng tương tự diễn ra”.

Bạn đọc Hoàng Anh cho rằng: “Thực tế, những người có bằng lái xe đã nắm rất rõ luật. Họ hiểu hành vi dừng đỗ xe như trên là sai, sẽ bị xử phạt. Tuy nhiên, họ cố tình tái diễn. Như vậy, ở đây thể hiện ý thức tham gia giao thông của người này rất có vấn đề”.

“Thật không còn từ ngữ nào để nói trước hành động dừng xe ở làn đường sát dải phân cách giữa và người phụ nữ đi ra giữa đường để chụp ảnh. Chẳng lẽ họ lại đùa giỡn với chính tính mạng của bản thân để có bức ảnh lưu niệm”, bạn đọc Thu Trang nói.

Cũng bày tỏ quan điểm về trường hợp này, bạn đọc Phạm Hùng Ngọc cho biết: “Đây là một hành vi vi phạm giao thông rất nghiêm trọng. Người vi phạm cố ý hay không hiểu luật? Hành động trên khiến những người tham gia giao thông vô cùng bức xúc”.

Theo bạn đọc Nguyễn Hiệp, bản thân mình không coi trọng thì biết coi trọng gì nữa. Hành động dừng xe, đứng ra đường cao tốc chụp ảnh sẽ gây ra nguy cơ tai nạn giao thông rất cao. Trong trường hợp này, làn 120km/h mà va chạm giao thông sẽ rất nghiêm trọng.

Bạn đọc Nguyễn Tiến cho hay: “Tài xế này quá ngổ ngáo. Đối với những trường hợp này thì 7 triệu chưa đủ sức răn đe”.

Đồng quan điểm, bạn đọc Trần Quan bày tỏ: “Đã đỗ xe sát dải phân cách giữa lại còn đứng giữa đường chụp ảnh. Cần phạt nặng trong trường hợp này và thông báo rộng rãi trên thông tin đại chúng để tất cả các lái xe nắm được rõ, nâng cao ý thức người lái xe để không tái phạm những trường hợp tương tự”.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Những cái kết "đắng" khi hồn nhiên dừng xe trên cao tốc ăn uống, sống "ảo"

Việt Dũng |

Đường cao tốc với tốc độ cho phép ô tô chạy lên tới 120km/h, song nhiều tài xế ngang nhiên dừng đỗ để chụp ảnh, ăn uống…

Xử phạt 7 triệu đồng người phụ nữ dừng xe trên cao tốc để chụp ảnh

Việt Dũng |

Người phụ nữ lái ôtô biển số Hà Nội dừng xe trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng ở làn đường dành cho xe chạy tốc độ 120km/h để chụp ảnh vào chiều mùng 3 Tết.

Đường về quê ăn Tết, nhớ những chiếc canô cao tốc lướt sóng ngày nào

NHẬT HỒ |

Những chiếc canô cao tốc lướt sóng dọc ngang miền sông nước đưa đón khách về quê ăn Tết. Những tiếng nói cười, tiếng máy nổ, tiếng thét mỗi khi con sóng ập vào. Tất cả giờ chỉ còn lại là cái tiếng bởi nó đã lùi vào trong quên lãng để nhường cho những chiếc xe giường nằm, xe chất lượng cao.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Những cái kết "đắng" khi hồn nhiên dừng xe trên cao tốc ăn uống, sống "ảo"

Việt Dũng |

Đường cao tốc với tốc độ cho phép ô tô chạy lên tới 120km/h, song nhiều tài xế ngang nhiên dừng đỗ để chụp ảnh, ăn uống…

Xử phạt 7 triệu đồng người phụ nữ dừng xe trên cao tốc để chụp ảnh

Việt Dũng |

Người phụ nữ lái ôtô biển số Hà Nội dừng xe trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng ở làn đường dành cho xe chạy tốc độ 120km/h để chụp ảnh vào chiều mùng 3 Tết.

Đường về quê ăn Tết, nhớ những chiếc canô cao tốc lướt sóng ngày nào

NHẬT HỒ |

Những chiếc canô cao tốc lướt sóng dọc ngang miền sông nước đưa đón khách về quê ăn Tết. Những tiếng nói cười, tiếng máy nổ, tiếng thét mỗi khi con sóng ập vào. Tất cả giờ chỉ còn lại là cái tiếng bởi nó đã lùi vào trong quên lãng để nhường cho những chiếc xe giường nằm, xe chất lượng cao.