Nữ sinh viên bị đuổi vì nghe điện thoại vẫn ở lại KTX tập trung Hải Phòng

Mai Dung |

Đại diện Trường Đại học Y Dược Hải Phòng cho biết, đến thời điểm hiện tại, nữ sinh L.T.L vẫn đang ở lại Khu ký túc xá tập trung Hải Phòng.

Liên quan vụ việc một sinh viên bị yêu cầu rời khỏi ký túc xá vì nghe điện thoại ngoài hành lang, chiều 26.12, đại diện Trường Đại học Y Dược Hải Phòng cho biết, đến thời điểm hiện tại, nữ sinh L.T.L vẫn đang ở lại Khu ký túc xá tập trung Hải Phòng.

Đại diện Trường Đại học Y Dược Hải Phòng cho biết thêm, sau khi biết sự việc, nhà trường cũng mời L. lên trao đổi, tường trình toàn bộ sự việc. Theo tường trình của nữ sinh này, em không có thái độ hỗn láo với người phụ trách Khu ký túc xá tập trung Hải Phòng. Sinh viên này ở khu ký túc từ những ngày đầu đưa vào hoạt động và chưa từng vi phạm nội quy ký túc.

Được biết, Ký túc xá tập trung được đưa vào sử dụng từ tháng 8.2017 do Trường ĐH Y Dược Hải Phòng trực tiếp quản lý, khoảng 99% sinh viên ở ký túc này là sinh viên Trường ĐH Y dược. Năm 2018, Ban quản lý Công trình xây dựng phát triển đô thị (thuộc UBND TP.Hải Phòng) giao quyền quản lý cho Công ty TNHH Xây dựng và xăng dầu Đức Minh. Từ đó đến nay, trường nhận được nhiều phản ánh của sinh viên về các vấn đề nảy sinh trong ký túc như thái độ của ban quản lý, thiếu thốn cơ sở vật chất... Trường Đại học Y Dược Hải Phòng từng có nhiều văn bản gửi tới các cấp lãnh đạo TP.Hải Phòng đề nghị tham gia đấu thầu hoặc được giao trực tiếp quản lý, vận hành khu ký túc xá nhưng chưa được.

"Chúng tôi muốn sát sao sinh viên của trường để nắm bắt được tư tưởng, nguyện vọng của các em. Trong sự việc của em L., Ban quản lý ký túc nên có thông báo với nhà trường để cùng phối hợp giải quyết" - Đại diện trường ĐH Y Dược cho biết.

Nữ sinh L.T.L cũng xác nhận việc em vẫn đang ở ký túc. Các bài viết chia sẻ về vụ việc của sinh viên này cũng được xóa bỏ. Theo chia sẻ của L., khoảng 22h ngày 20.12, sau khi nhận được điện thoại của bạn qua Facebook, L. đeo tai nghe và ra ngoài hành lang tầng 3 của ký túc nói chuyện (tầng này không có người ở). Lúc này, một người đàn ông lớn tuổi đi tới quát và yêu cầu em về phòng. “Em có trả lời là cháu đang nói chuyện dở với bạn, chút xong cháu lên, bác cứ lên trước đi ạ”, L. nói. Người đàn ông lớn tiếng dọa đuổi L. khỏi ký túc xá và yêu cầu đến phòng bảo vệ.

Sau đó, nữ sinh mới biết người đó là ông Hoàng Văn Minh, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và xăng dầu Đức Minh - đơn vị quản lý vận hành khu ký xá. Ông Minh gọi bảo vệ và phó giám đốc quản lý tòa nhà lập biên bản vi phạm nội quy, quy chế, đồng thời yêu cầu nữ sinh ra khỏi ký túc xá vì “ngồi hành lang nói chuyện với bạn qua điện thoại”.

Chiều 26.12, trả lời Lao Động, ông Hoàng Văn Minh – Giám đốc Công ty cho biết, mặc dù có biên bản yêu cầu sinh viên L.T.L rời khỏi ký túc xá, tuy nhiên, theo đăng ký ở ký túc xá của sinh viên L.T.L đến 31.12.2020 là mới hết thời hạn nên ban quản lý vẫn để sinh viên ở lại đây.

Tuy nhiên khi được hỏi về việc L. có được tiếp tục ở ký túc xá trong năm tới, ông Minh cho biết: “Sự việc vừa rồi chúng tôi cũng chỉ mong muốn giáo dục sinh viên. Trong trường hợp L. nhận thức được hành vi, thái độ của mình và đăng ký tiếp tục ở ký túc xá tập trung, sinh viên này phải hoàn thiện giấy xác nhận đang là sinh viên của trường đại học (Ban quản lý ký túc cũng đã trao đổi để sinh viên này được biết và bổ sung)” – ông Minh cho biết.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Sở GDĐT Hải Phòng chỉ đạo sau vụ 2 học sinh bị đình chỉ vì thuốc lá điện tử

Mai Dung |

Sở Giáo dục Đào tạo Hải Phòng vừa có văn bản số 3432/SGDĐT-CTrTT ngày 24.12.2020 về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn việc xâm nhập thuốc lá điện tử vào trường học.

Hải Phòng: Nữ sinh bị đuổi khỏi KTX vì nói chuyện điện thoại ở hành lang

Đặng Luân |

Nữ sinh viên Trường ĐH Y dược Hải Phòng bị đuổi khỏi ký túc xá vì nói chuyện ở hành lang cho rằng, bản thân mình không vi phạm nội quy của tòa nhà.

Hải Phòng: Học sinh lớp 8 bị đình chỉ vì hút thuốc lá điện tử

Đặng Luân |

Sau khi hút thuốc lá điện tử, nam sinh lớp 8 Trường THCS Đà Nẵng (Hải Phòng) bị ngất xỉu và được đưa đi cấp cứu.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Sở GDĐT Hải Phòng chỉ đạo sau vụ 2 học sinh bị đình chỉ vì thuốc lá điện tử

Mai Dung |

Sở Giáo dục Đào tạo Hải Phòng vừa có văn bản số 3432/SGDĐT-CTrTT ngày 24.12.2020 về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn việc xâm nhập thuốc lá điện tử vào trường học.

Hải Phòng: Nữ sinh bị đuổi khỏi KTX vì nói chuyện điện thoại ở hành lang

Đặng Luân |

Nữ sinh viên Trường ĐH Y dược Hải Phòng bị đuổi khỏi ký túc xá vì nói chuyện ở hành lang cho rằng, bản thân mình không vi phạm nội quy của tòa nhà.

Hải Phòng: Học sinh lớp 8 bị đình chỉ vì hút thuốc lá điện tử

Đặng Luân |

Sau khi hút thuốc lá điện tử, nam sinh lớp 8 Trường THCS Đà Nẵng (Hải Phòng) bị ngất xỉu và được đưa đi cấp cứu.