Nữ sinh bị đánh hội đồng ở Hưng Yên: Nhà trường, giáo viên ở đâu?

L.N |

Nhiều bạn đọc tỏ ra bức xúc trước hình ảnh một nữ sinh lớp 9 ở Hưng Yên bị các bạn nữ khác thi nhau đánh hội đồng bằng việc đạp, đánh, đá túi bụi, túm tóc giật, tát… trong sự reo hò của bạn bè.

Liên quan đến vụ nữ sinh lớp 9 bị đánh hội đồng dã man ở  Trường THCS Phù Ủng (Ân Thi, Hưng Yên), Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên – đã quyết định tạm đình chỉ ông Nhữ Mạnh Phong - Hiệu trưởng nhà trường. Giáo viên chủ nhiệm lớp em H.Y cũng bị điều chuyển, không chủ nhiệm lớp này nữa vì không nắm bắt và ngăn ngừa kịp thời.

Đối với các học sinh vi phạm, nhà trường đã ra quyết định tạm đình chỉ học đối với 5 học sinh, để các em có thời gian suy nghĩ, kiểm điểm. Hiện những học sinh này đang làm việc với cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra, làm rõ sự việc.

Trước sự việc trên, nhiều bạn đọc đã thể hiện sự bức xúc và mong muốn các cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ vụ việc, đồng thời lấy lại công bằng cho nạn nhân.

Bạn đọc Hồng Anh bày tỏ, nữ sinh bị bắt nạt, đánh đập trong một thời gian dài sao không có ai đứng ra lên tiếng? Nhà trường là nơi các bậc cha mẹ gửi gắm để giáo dục con trẻ, vậy mà lại để xảy ra vụ việc đáng trách như vậy.

Theo bạn đọc Hồng Anh, khi xảy ra những sự việc như vậy, bản thân em H.Y còn đâu tâm trí mà học tập nữa. Cứ nghĩ đến trường, đến lớp là sợ phát khiếp rồi, thử hỏi niềm vui đến trường ở đâu?

“Thay vì lên tiếng thì tất cả lại im lặng và để mặc cho nữ sinh yếu đuối chống chọi nỗi đau thể xác lẫn tinh thần. Giáo viên thì bắt xóa hết clip, chối bỏ không muốn liên quan, lại còn bao che, dung túng cho những hành động xấu. Phụ huynh mất tiền cho con đi học mà lại nhận được nỗi đau quá lớn như vậy, thật là vô cảm hết chỗ nói” - ý kiến của bạn đọc Minh Anh.

Hình ảnh nữ sinh bị đánh hội đông ở Hưng Yên.
Hình ảnh nữ sinh bị đánh hội đồng ở Hưng Yên.

Cùng quan điểm, bạn đọc Linh Nguyễn cho rằng, học sinh đánh nhau bên ngoài trường học đã cần phải xử lý nghiêm, đằng này lại diễn ra ngay trong lớp học. Ban Giám hiệu nhà trường, giáo viên ở đâu trong khoảng thời gian này. Những người bạn cùng lớp chỉ biết đứng im nhìn bạn mình bị đánh đập, vô tư quay clip, mặc kệ cho cô bạn khóc lóc, kêu gào thảm thiết. Đúng là quá vô trách nhiệm!

Cũng bức xúc về sự việc nêu trên, bạn đọc Thu Hoài chia sẻ: “Bạo lực học đường ngày càng khó kiểm soát. Giáo dục, chăm sóc và quản lý trẻ bây giờ không phải là vấn đề của riêng gia đình nữa, mà là vấn đề quan trọng của nhà trường và toàn xã hội. Các cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc để làm sáng tỏ sự việc và sớm trả lại danh dự, công bằng cho nạn nhân”.

Bạn đọc Lương Hùng cũng bày tỏ, tuy không phải là mẹ của em H.Y nhưng khi xem clip ai cũng cảm thấy xót xa và không dám xem hết do quá quá man rợ. Anh cho rằng cơ quan chức năng cần phải xử lý nghiêm khắc, răn đe 5 em học sinh đã gây ra vụ việc.

Qua sự việc trên, bạn đọc Phạm Nam cho rằng, các bậc phụ huynh cũng nên quan tâm đến con em mình nhiều hơn nữa. Gia đình - nhà trường nên phối hợp, giáo dục, hướng dẫn cho các em có cái nhìn đúng đắn hơn về cách ứng xử, giao tiếp trong cuộc sống.

L.N
TIN LIÊN QUAN

Nữ sinh bị đánh hội đồng dã man ở Hưng Yên: Tạm đình chỉ Hiệu trưởng

Đặng Chung |

Hiệu trưởng Trường THCS Phù Ủng (Ân Thi, Hưng Yên) bị tạm đình chỉ, xem xét trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm, 5 học sinh vi phạm đang làm việc với cơ quan công an… là những diễn biến mới liên quan đến vụ nữ sinh bị đánh hội đồng dã man ở Hưng Yên.

Vụ nữ sinh lớp 9 bị đánh hội đồng dã man: Có dấu hiệu hình sự

Phạm Đông. |

Cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ vụ việc một nhóm 5 nữ sinh lớp 9 lột quần áo, liên tiếp đấm đá vào vùng mặt một nữ sinh cùng lớp tại Trường THCS Phù Ủng khiến nữ sinh này phải nhập viện điều trị.

Bộ GDĐT lên tiếng về vụ nữ sinh bị đánh hội đồng dã man ở Hưng Yên

Đặng Chung |

Ông Bùi Văn Linh - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, Bộ đã có chỉ đạo, yêu cầu kiểm tra làm rõ vụ việc nữ sinh bị đánh hội đồng ở Hưng Yên.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nữ sinh bị đánh hội đồng dã man ở Hưng Yên: Tạm đình chỉ Hiệu trưởng

Đặng Chung |

Hiệu trưởng Trường THCS Phù Ủng (Ân Thi, Hưng Yên) bị tạm đình chỉ, xem xét trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm, 5 học sinh vi phạm đang làm việc với cơ quan công an… là những diễn biến mới liên quan đến vụ nữ sinh bị đánh hội đồng dã man ở Hưng Yên.

Vụ nữ sinh lớp 9 bị đánh hội đồng dã man: Có dấu hiệu hình sự

Phạm Đông. |

Cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ vụ việc một nhóm 5 nữ sinh lớp 9 lột quần áo, liên tiếp đấm đá vào vùng mặt một nữ sinh cùng lớp tại Trường THCS Phù Ủng khiến nữ sinh này phải nhập viện điều trị.

Bộ GDĐT lên tiếng về vụ nữ sinh bị đánh hội đồng dã man ở Hưng Yên

Đặng Chung |

Ông Bùi Văn Linh - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, Bộ đã có chỉ đạo, yêu cầu kiểm tra làm rõ vụ việc nữ sinh bị đánh hội đồng ở Hưng Yên.