Nữ hiệu trưởng mất chức: Kỉ luật thêm 2 người, buộc hoàn trả tiền lạm thu

Lê Anh - An Trịnh |

Liên quan tới vụ việc nữ hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Quy Mông (Yên Bái) mất chức vì bị tố lạm thu, cắt xén suất ăn, theo nguồn tin riêng của PV Báo Lao Động, UBND huyện Trấn Yên cũng đồng thời kỉ luật thêm hai cán bộ nhà trường; yêu cầu ba người hoàn trả số tiền lạm thu gần 150 triệu đồng.

Như Báo Lao Động đưa tin, đông đảo các phụ huynh của trường Tiểu học và THCS Quy Mông (Trấn Yên, Yên Bái) tỏ ra rất bức xúc và quyết định tố cáo về việc lạm thu của nhà trường.

Cụ thể, trong năm học 2019 - 2020 và 3 tháng đầu năm học 2020 - 2021, hiệu trưởng trường TH&THCS Quy Mông đã yêu cầu phụ huynh đóng góp nhiều khoản vô lí như ghế ngồi, túi hồ sơ, vật tư trang thiết bị các bếp ăn nội trú, chi phí lắp đặt camera, sổ liên lạc điện tử...

Điều đáng nói, các khoản thu đều không họp bàn, thống nhất với đại diện Hội Phụ huynh. Bên cạnh đó, nhà trường còn có hành vi cắt xén suất ăn của các học sinh bán trú.

Phụ huynh Nguyễn Thị Hiên (SN 1985) cho biết, theo số tiền nhà trường thu đầu năm, một học sinh ở bán trú sẽ phải đóng 12.000 đồng/ngày. Nhưng trên thực tế, thực đơn tại nhà bếp lại không đáp ứng đúng mức giá này.

Theo phụ huynh này, trong một lần "đột kích" vào điểm trường Thịnh Lợi (thuộc TH&THCS Quy Mông), dưới sự chứng kiến của các bên liên quan, thực đơn một bữa ăn của hơn 300 học sinh chỉ vẻn vẹn có 8kg thịt lợn, 65.000 đồng rau ngót, 15kg đậu và 47 kg gạo.

Tá hỏa yêu cầu kiểm tra sổ sách của nhà bếp, các phụ huynh còn phát hiện nhiều bữa ăn có số lượng thịt còn thấp hơn. Cá biệt có những hôm chỉ có giò, bí đỏ...

Trường TH&THCS Quy Mông bị tố lạm thu và cắt xén tiền ăn của học sinh.

Liên quan tới vụ việc này, ông Trần Đông - Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên vừa kí Quyết định kỉ luật Cảnh cáo đối với bà Nguyễn Thị Thuỳ Dương, nguyên hiệu trưởng trường TH&THCS Quy Mông.

Song song với quyết định kỷ luật của UBND huyện Trấn Yên, Đảng ủy xã Quy Mông cũng ra quyết định kỷ luật đảng viên đối với bà Nguyễn Thị Thùy Dương bằng hình thức cảnh cáo.

Tiếp đó, ngày 25.2.2021, Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên có quyết định điều động bà Nguyễn Thị Thùy Dương đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Việt Cường.

Bên cạnh bà Nguyễn Thị Thuỳ Dương, bà Hoàng Thị Ngát (kế toán đơn vị nhà trường) và ông Đỗ Văn Vượng (nhân viên nhà trường) cũng nằm trong danh sách kỉ luật.

Được biết, bà Hoàng Thị Ngát là người chịu trách nhiệm tham mưu cho hiệu trưởng nhà trường về kế hoạch Tài chính - Kế toán.

Ông Đỗ Văn Vượng là nhân viên nhà trường, có trách nhiệm giao nhận thực phẩm tại bếp ăn của cả hai điểm trường.

Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, ông Vượng đã để ra sai phạm trong việc kiểm soát sổ sách, tẩy xoá và thay đổi số liệu nhập hàng.

Bản Kết luận nội dung tố cáo nêu rõ: Phụ huynh học sinh Trường Tiểu học và THCS Quy Mông tố cáo việc Nhà trường thu, chi tiền nấu ăn học sinh, khi tổ chức không có sự giám sát của đại diện cha mẹ học sinh, không báo cáo quyết toán công khai số kinh phí đã huy động và kết quả thực hiện là đúng.

Các bữa ăn tại trường bị phụ huynh phản ánh là không đầy đủ.
Các bữa ăn tại trường bị phụ huynh phản ánh là không đầy đủ.

Cụ thể, trong năm học 2019 - 2020, tổng số suất ăn bán trú tại trường là 68.887 suất. Mức thu 12.000 đồng/suất. Tổng số thu trong năm là 826.644.000 đồng. Tổng số chi trong năm 733.041.600 đồng. Như vậy, chênh lệch thu chi cho việc ăn bán trú năm 2019 - 2020 là 93.602.400 đồng.

Trong 3 tháng đầu năm học 2020 - 2021, theo kết quả của Đoàn xác minh chênh lệch số tiền là 55.278.500 đồng. Như vậy, toàn bộ số tiền là 148.880.900 đồng.

Văn bản nêu rõ các cá nhân vi phạm trên đều phải chịu hình thức kỉ luật, tiếp tục làm rõ hơn các sai phạm và yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm.

Đặc biệt, ba cá nhân nói trên phải có trách nhiệm hoàn trả số tiền 148.880.900 đồng cho cha mẹ học sinh.

Lê Anh - An Trịnh
TIN LIÊN QUAN

Một tháng, 245 tài xế ở Yên Bái bị tước giấy phép lái xe

Văn Đức |

Từ tháng 2 đến tháng 3.2021, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có tước 245 trường hợp vi phạm bị tước giấy phép lái xe.

Yên Bái: Nữ hiệu trưởng mất chức vì bị tố lạm thu, cắt xén suất ăn

Phùng Minh - Lê Anh - An Trịnh |

Trong một lần "đột kích" vào nhà bếp, dưới sự chứng kiến của các bên liên quan, thực đơn ăn trưa của hơn 300 học sinh trường Tiểu học & THCS Quy Mông chỉ vỏn vẹn có 8kg thịt lợn, 65.000 đồng rau ngót, 15kg đậu và 47 kg gạo. Sự việc dấy lên nghi vấn lạm thu, cắt xén suất ăn.

Yên Bái: Công đoàn chung tay cùng doanh nghiệp chăm lo cho người lao động

Thanh Xuân – Thu Hiền |

Thời gian qua, diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của người lao động (NLĐ). Trước tình hình đó, Công đoàn các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc phối hợp chặt chẽ với người sử dụng lao động bảo đảm việc làm và thu nhập cho NLĐ.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Một tháng, 245 tài xế ở Yên Bái bị tước giấy phép lái xe

Văn Đức |

Từ tháng 2 đến tháng 3.2021, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có tước 245 trường hợp vi phạm bị tước giấy phép lái xe.

Yên Bái: Nữ hiệu trưởng mất chức vì bị tố lạm thu, cắt xén suất ăn

Phùng Minh - Lê Anh - An Trịnh |

Trong một lần "đột kích" vào nhà bếp, dưới sự chứng kiến của các bên liên quan, thực đơn ăn trưa của hơn 300 học sinh trường Tiểu học & THCS Quy Mông chỉ vỏn vẹn có 8kg thịt lợn, 65.000 đồng rau ngót, 15kg đậu và 47 kg gạo. Sự việc dấy lên nghi vấn lạm thu, cắt xén suất ăn.

Yên Bái: Công đoàn chung tay cùng doanh nghiệp chăm lo cho người lao động

Thanh Xuân – Thu Hiền |

Thời gian qua, diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của người lao động (NLĐ). Trước tình hình đó, Công đoàn các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc phối hợp chặt chẽ với người sử dụng lao động bảo đảm việc làm và thu nhập cho NLĐ.