Nơm nớp lo sợ vì bị hàng xóm đe dọa, phá phách ngay giữa thủ đô

Vương Trần |

Phản ánh việc bị hàng xóm liên tục có những hành vi đe dọa, thậm chí còn có côn đồ đến nhà đập phá tài sản, bà Bùi Thị Tuyết Oanh cho biết mình luôn phải sống trong tâm trạng bất an, lo lắng vì chuyện thật như đùa ngay giữa thủ đô.

Liên tục bị hàng xóm đe dọa, phá phách

Phản ánh tới Báo Lao Động, bà Bùi Thị Tuyết Oanh (SN 1958, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội) bày tỏ sự lo lắng  khi thời gian gần đây gia đình bà liên tục bị đe dọa, đập phá đồ đạc thậm chí có người thân còn bị đánh đập.

Đáng nói, sự việc đã kéo dài liên tục từ cuối năm 2018 tới nay, khiến gia đình bà Oanh ăn, ngủ không yên, lúc nào cũng trong tâm trạng lo lắng.

Theo bà Oanh, những người gây ra sự việc trên cho gia đình bà là gia đình nhà bà Bích (hàng xóm, cùng biển số nhà số 7, đường Thanh Niên - PV). Sau mỗi sự việc, bà Oanh đều đã gửi phản ánh tới chính quyền địa phương.

Gia đình bà Bích dùng súng phun nước bắn vào gia đình bà Oanh. Ảnh camera an ninh.
Gia đình bà Bích dùng súng phun nước bắn vào gia đình bà Oanh. Ảnh PV

Bà Oanh kể: "Những ngày tháng gần đây, ngày nào bọn họ cũng đe dọa gia đình chúng tôi. Mới đây nhất vào khoảng 14h50 ngày 30.7.2019, bà Bích cùng vợ chồng Đức - con trai bà Bích và nhóm côn đồ khoảng trên 10 người đã trèo vào nhà tôi, liên tục có hành động đe dọa chúng tôi.

Họ đập phá những đồ đạc như: Xe máy, tủ bánh, camera, bạt, ô, bàn ghế..., đồng thời đục phá tường, thông cửa xông vào nhà tôi. Người nhà tôi liên tục bị đạp vào vai, vào đầu, vào tai, ngã người ra sau...

Trước đó vào các ngày 26, 27.7, bà Bích và con trai bà Bích đã thực hiện những hành vi tương tự khiến ô bạt nhà tôi bị hỏng không sử dụng được, toàn bộ bức tường nhà tôi bị đổ, tủ đựng bánh vị vỡ nát, người nhà tôi bầm tím chân tay và tính mạng gia đình tôi bị đe dọa".

Cả gia đình bất an, mất ăn, mất ngủ

Cũng theo bà Oanh, trong nhiều ngày từ tháng 5, tháng 6, tháng 7 năm 2019, bà Bích còn hắt nước và cát sang cửa hàng, ném vào đồ ăn đồ uống của khách hàng. Đồng thời bà Bích còn cho người dùng vòi cao áp xịt nước, ném vỏ quả dừa vào nhân viên nhà bà Oanh...

 
Từ bên nhà bà Bích cắt bạt, đồ đạc gia đình bà Oanh. Ảnh PV

“Ngày 17.6, bà Bích cùng nhóm côn đồ đe dọa, gây áp lực và xông vào tận nhà đấm đá, hành hung chồng tôi là Nguyễn Văn Bảo - một ông già gần 70 tuổi - bằng vỏ chai bia và tuýp sắt khiến chồng tôi bị thương. Hành vi của mẹ con bà Bích và nhóm côn đồ đã làm đảo lộn cuộc sống và công việc kinh doanh hàng ngày của gia đình tôi, khiến mọi thành viên trong gia đình cũng như nhân viên nhà tôi luôn phải sống trong trạng thái hoang mang, lo sợ, bất an” – bà Oanh nói.

Côn đồ cầm theo vũ khí trước gia đình bà Oanh. Ảnh cemara an ninh.
Côn đồ cầm theo vũ khí trước gia đình bà Oanh. Ảnh PV

Ông Nguyễn Xuân Minh – Phó Chủ tịch UBND phường Trúc Bạch (Ba Đình) cho hay, UBND phường đã nắm được sự việc này và đã chuyển sang Công an phường điều tra, xử lý.

Trao đổi với PV Lao Động, một lãnh đạo Công an quận Ba Đình cho biết, hiện nay Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Ba Đình đang thụ lý đơn tố giác, giải quyết theo đúng thẩm quyền và các quy định của pháp luật.

Vị này cho biết: "Việc tranh chấp và xảy ra mâu thuẫn giữa hai nhà hàng xóm cùng biển số 7 đường Thanh Niên đã diễn ra từ lâu. Cơ quan công an đã nắm được thông tin và sẽ xử lý theo đúng các quy định của pháp luật”.

Trước đó, Báo Lao Động đã có phản ánh nhà bà Nguyễn Thị Bích (số 7 đường Thanh Niên) xây dựng không phép ngay tại khu "đất vàng" ngay gần hồ Tây. Nhiều năm nay, hộ gia đình này xảy ra nhiều tranh chấp ngõ đi của riêng căn biệt thự số 7 đường Thanh Niên (Đường Thanh Niên có 2 nhà cùng biển số 7 - PV).

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Bắt kẻ thủ ác đầu độc hàng xóm bằng thuốc diệt cỏ

T.N.D |

Ngày 9.7, thông tin từ UBND huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh), Công an địa phương vừa điều tra làm rõ động cơ kẻ thủ ác dùng thuốc diệt cỏ đầu độc hàng xóm do mẫu thuẫn cá nhân.

Dùng dùi đục đâm thương vong hai vợ chồng hàng xóm

Hải Phong |

Quá trình gia đình anh Lê Quý Hiển xây dựng nhà, vôi vữa có bắn sang nhà hàng xóm, giữa đôi bên nảy sinh xô xát, Phạm Văn Dũng đã dùng dùi đục đâm thương vong hai vợ chồng anh Hiển.

Bất đồng với hàng xóm, người đàn ông tắm trong bồn nước chung cư

Theo vnexpress/Asia One và Dongsen |

Trong hơn một năm, ông già Đài Loan thỉnh thoảng lại đi tiểu và tắm trong bể nước của chung cư.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Quảng Ninh: Bắt kẻ thủ ác đầu độc hàng xóm bằng thuốc diệt cỏ

T.N.D |

Ngày 9.7, thông tin từ UBND huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh), Công an địa phương vừa điều tra làm rõ động cơ kẻ thủ ác dùng thuốc diệt cỏ đầu độc hàng xóm do mẫu thuẫn cá nhân.

Dùng dùi đục đâm thương vong hai vợ chồng hàng xóm

Hải Phong |

Quá trình gia đình anh Lê Quý Hiển xây dựng nhà, vôi vữa có bắn sang nhà hàng xóm, giữa đôi bên nảy sinh xô xát, Phạm Văn Dũng đã dùng dùi đục đâm thương vong hai vợ chồng anh Hiển.

Bất đồng với hàng xóm, người đàn ông tắm trong bồn nước chung cư

Theo vnexpress/Asia One và Dongsen |

Trong hơn một năm, ông già Đài Loan thỉnh thoảng lại đi tiểu và tắm trong bể nước của chung cư.