Nơm nớp lo sợ những cơn hỏa hoạn

H.LÊ - T.VƯƠNG |

Trong tuần qua, trên địa bàn TP.Hà Nội liên tiếp xảy ra những vụ cháy ở khu vực nhà dân sinh sống. Đám cháy bất ngờ bùng phát, thiêu rụi nhà cửa, khiến người dân hoảng loạn và gây ra những mất mát, thương đau nặng nề khi thiệt hại về người.

Cả gia đình tử vong vì cháy

Thời gian gần đây, người dân Hà Nội giật mình thon thót khi liên tiếp xảy ra những vụ cháy ở khu vực dân cư.

Khoảng 1h45 ngày 19.7, tại một ngôi nhà 4 tầng ở ngõ 41, phố Vọng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội xảy ra vụ hỏa hoạn khiến hai người tử vong và một số chiến sĩ PCCC bị thương, quá sức trong quá trình chữa cháy. Trước đó chỉ ba ngày, khoảng 16h20 ngày 16.7, người dân ở ngõ 41 phố Thái Hà lại được phen “toán loạn” khi phát hiện tại tầng 2 của một ngôi nhà 4 tầng bất ngờ bùng cháy, tuy nhiên không có thiệt hại về người.

Vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 15.7, tại phòng ngủ của một gia đình ở số nhà 36 ngõ 449, phường Cổ Nhuế 2 (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cũng đã khiến người dân khu vực này hú vía và chỉ có thiệt hại về tài sản. Sau đó, cơ quan Công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường cho thấy một cây đun nước nóng lạnh tự động bị chập điện cháy lan sang tủ quần áo và chăn đệm trong phòng ngủ.

Liên tiếp vụ cháy tại khu vực nhà dân, đau thương nhất khi cả gia đình thiệt mạng do không thoát khỏi đám cháy trong đêm. Ngày 13.7, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại ngôi nhà 4 tầng, ngõ 205, đường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm) khiến cả gia đình 4 người tử vong. Nhiều người khi phát hiện lửa bùng lên đã vội vàng chạy tìm cách tiếp cận để chữa cháy nhưng không thành. Thời điểm vụ cháy mới xảy ra, nhiều hàng xóm bất lực khi nghe những tiếng kêu cứu liên tục vọng ra từ bên trong rồi lịm dần khi ngọn lửa bao trùm căn nhà.

Cần trang bị kỹ năng thoát cháy

Báo cáo của thành ủy Hà Nội cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2017, toàn thành phố Hà Nội xảy ra 447 vụ cháy. Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải từng chia sẻ với báo chí dù số vụ cháy xảy ra trong 6 tháng đầu năm đã giảm nhưng tính trung bình vẫn có 2,5 vụ cháy/ngày. Điều này cho thấy tình hình phức tạp của cháy nổ, là thách thức đối với công tác phòng cháy chữa cháy.

Hà Nội hiện có gần 500.000 nhà ống, trong đó trên 120.000 nhà có kết hợp kinh doanh, mặt tiền thường bị bít kín, không có lối thoát nạn... Đây là những loại hình khi xảy ra cháy, nổ sẽ gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản.

TS Đào Ngọc Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội, nguyên Kiến trúc sư trưởng thành phố - cho hay: “Thiệt hại do hỏa hoạn xảy ra là rất lớn. Do vậy cần phải hết sức cẩn thận và có những biện pháp phòng tránh cháy nổ một cách cao nhất. Các công trình xây dựng, nhà cao tầng bắt buộc phải được trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy đảm bảo hoạt động. Với những nhà chung cư, nhà cao tầng bắt buộc phải có lối thoát hiểm thứ hai, phòng tình huống khẩn cấp. Bên cạnh đó việc tuyên truyền về các kỹ năng phòng cháy chữa cháy phải được thực hiện một cách thực sự, có hiệu quả, nâng cao được ý thức tới từng người dân nhằm hạn chế tối thiểu thiệt hại có thể xảy ra”.

Thời gian tới, cần tăng cường công tác tuyên truyền như xây dựng đề án, phương án phòng cháy chữa cháy ở các khu vực dân cư, tổ dân phố, quận huyện; xây dựng các phương án diễn tập - việc này rất quan trọng; tăng cường ý thức cho mỗi hộ gia đình, mỗi nhà dân tự xây dựng phương án thoát hiểm cho mình để trong tình huống hoả hoạn có thể tự thoát nạn.

Theo các chuyên gia PCCC, hậu quả của vụ cháy trên sẽ không xảy ra nghiêm trọng nếu các nạn nhân bình tĩnh và có các kỹ năng thoát nạn. Theo đó, một nguyên tắc thoát nạn rất quan trọng khi xảy ra cháy là phải cúi thấp người khi di chuyển vì khói luôn luôn bay lên cao. Khi chạy giữa khói lửa, nên cầm khăn thấm nước che kín miệng và mũi để lọc không khí khi hít thở. Nếu không may bị lửa làm cháy quần áo nên phải ngừng chuyển động, nằm xuống và lăn qua, lăn lại cho đến khi lửa được dập tắt. Tuyệt đối không được chạy vì gió có thể làm lửa cháy bùng thêm. Luôn cố gắng di tản khỏi khu vực nhiễm khói lửa càng nhanh càng tốt do nghẹt thở vì khói là nguyên nhân dẫn đến tử vong cao.

 

H.LÊ - T.VƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn chung cư London

N.V |

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn toà chung cư Grenfell ở London hôm 14.6, nhưng có năm giả thuyết đang được đồn đoán - tờ Daily Telegraph viết.

Hà Tĩnh: Chung tay giúp đỡ gia đình bị hỏa hoạn thiêu rụi nhà trong nắng nóng cực điểm

MINH LÝ |

Sau khi hai ngôi nhà của ông Nguyễn Xuân Minh (Hương Sơn, Hà Tĩnh) bị thiêu rụi cùng toàn bộ tài sản, chính quyền và các tổ chức đoàn thể đã chung tay giúp đỡ ông dựng lại nhà.

Những điểm du lịch tâm linh hút khách đầu xuân ở miền Tây

Văn Sỹ |

Quan âm Phật đài, Miếu Bà Chúa Xứ và Chùa Quan Âm Linh Ứng là những điểm có hàng nghìn khách đến mỗi ngày ở miền Tây.

Huấn luyện viên Park có thể ngẩng cao đầu sau khi chia tay bóng đá Việt Nam

AN NGUYÊN |

Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã đăng tải bài viết tri ân huấn luyện viên Park Hang-seo sau những đóng góp to lớn cho bóng đá Việt Nam nói riêng và bóng đá Châu Á nói chung trong 5 năm qua.

Tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn trên đường Hồ Chí Minh ngày đầu xuân

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn tại tuyến đường Hồ Chí Minh.

Bộ trưởng Công Thương: Năm 2023 sẽ có nhiều khó khăn với kinh tế Việt Nam

Cường Ngô |

Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, năm 2023 tiếp tục là năm có nhiều khó khăn, thách thức đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, do kinh tế thế giới có xu hướng tăng chậm lại. Do đó, cần thực hiện tổng thể các giải pháp căn cơ để tháo gỡ.

Săn tour du lịch giá rẻ, coi chừng rơi vào bẫy lừa đảo

Quang Việt |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người du xuân, tìm kiếm các tour du lịch giá rẻ hợp với túi tiền, song cơ quan chức năng cảnh báo cần cẩn trọng để tránh sập bẫy tội phạm lừa đảo.

Vỡ mộng làm giàu, nhà đầu tư tìm cách bán nhanh đất nền

ANH HUY |

Khi thị trường khó khăn, mọi giao dịch gần như đóng băng, không ít các nhà đầu tư đất nền đang có dấu hiệu “xuống sức” do chịu cảnh chôn vốn, gồng mình trả lãi, buộc phải rao bán nhanh để thu tiền về dù phải chịu lỗ.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn chung cư London

N.V |

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn toà chung cư Grenfell ở London hôm 14.6, nhưng có năm giả thuyết đang được đồn đoán - tờ Daily Telegraph viết.

Hà Tĩnh: Chung tay giúp đỡ gia đình bị hỏa hoạn thiêu rụi nhà trong nắng nóng cực điểm

MINH LÝ |

Sau khi hai ngôi nhà của ông Nguyễn Xuân Minh (Hương Sơn, Hà Tĩnh) bị thiêu rụi cùng toàn bộ tài sản, chính quyền và các tổ chức đoàn thể đã chung tay giúp đỡ ông dựng lại nhà.