Kì 2: BỆNH VIỆN ĐẶC BIỆT CỦA NHỮNG BỆNH NHÂN NGHIỆN MA TÚY VÀ CÓ “H”:

Nỗi nhọc nhằn của những chiến sĩ “áo trắng”

VƯƠNG TRẦN |

Có những con người đang ngày đêm thầm lặng chăm sóc và điều trị cho những bệnh nhân nghiện ma túy và nhiễm HIV. Môi trường làm việc của họ với bệnh nghề cực kỳ nguy hiểm, bởi chỉ một phút sơ suất là đã có thể bị phơi nhiễm HIV, mắc các bệnh khác như lao, nấm y học… Những người thầy thuốc tại Bệnh viện 09 - bệnh viện (BV) điều trị bệnh nhân nghiện ma túy và HIV như những chiến sĩ trên chiến trường thầm lặng.

Chăm bệnh nhân có “H” - nghề đặc biệt nguy hiểm

Ở BV 09, nơi điều trị cho những bệnh nhân HIV/AIDS, hầu hết là bệnh nhân giai đoạn cuối. Nơi đây môi trường đầy phức tạp, bệnh nhân chủ yếu từ các trại cai nghiện chuyển về, mối nguy lây nhiễm cũng như tính mạng những người thầy thuốc có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào.

Những bệnh nhân tới đây thường gắn với 3 tình trạng là gắn với ma túy, gắn với mại dâm và số rất nhỏ bị lây nhiễm do vô tình. Nhiều bệnh nhân điều trị tại đây còn giấu thân phận vì sợ bị kỳ thị, có những người còn khai địa chỉ giả, số điện thoại giả… cho đến khi “nhắm mắt, xuôi tay” các y-bác sĩ cũng phải rất vất vả để tìm kiếm lại người nhà bệnh nhân. Những bệnh nhân này tâm lý bị đảo ngược, rối loạn tâm thần và bị lệch chuẩn hành vi. Do vậy, không ít bệnh nhân có hành vi bạo lực và gây nguy hiểm cho những người khác.

ThS-BS Nguyễn Ngọc Hưng - Trưởng khoa Nội - cho biết, làm việc trong môi trường này là môi trường bệnh nghề đặc biệt nguy hiểm. Chỉ một phút sơ suất, người thầy thuốc có thể bị phơi nhiễm HIV như những bệnh nhân này. Mặt khác, các bệnh nhân ở đây bị suy giảm miễn dịch nên có thể bị nhiễm bất kỳ loại vi khuẩn, vi rút hay một loại bệnh nào khác. Do vậy, bệnh nhân rất hay bị mắc các chứng bệnh nhiễm trùng cơ hội và rất dễ lây lan cho cán bộ, y-bác sĩ của bệnh viện. Có 2 loại lây truyền nguy hiểm hay gặp nhất là lây truyền qua đường hô hấp và nấm y học. Tỉ lệ bệnh nhân ở đây bị nhiễm lao là gần 70%.

Bác sĩ ban ngày khám bệnh, tối về chở gạch, bán quần áo thuê

Cũng tại Bệnh viện 09, không ít câu chuyện cười ra nước mắt được các bác sĩ kể lại. Có những bệnh nhân tâm thần hay ở thể kích động. Có bệnh nhân trong quá trình khám bệnh cầm dao đuổi đâm bác sĩ. Có bệnh nhân tên H vào viện cách đây vài năm, thời gian đầu rất gầy gò, ốm yếu không tuân theo bất kỳ phác đồ điều trị nào của bác sĩ. Có lần tiêm thuốc bệnh nhân còn giật cả xi-lanh rồi cầm đi dọa bác sĩ, thi thoảng lại phụt lên tường chỗ này một chút, chỗ kia một chút… Các bác sĩ tại đây không chỉ là người khám bệnh mà còn là những người bạn phải thường xuyên tâm sự, những nhà tâm lý đối với họ. Qua quá trình điều trị, qua sự ân cần tận tụy chăm sóc của các bác sĩ nên các bệnh nhân dần “nghe lời” hơn.

Qua trò chuyện với các y-bác sĩ tại Bệnh viện 09, được biết tại đây đã từng có những câu chuyện khá đau lòng. Một trưởng khoa đã từng phải bỏ việc vì bị nhiễm lao. Rồi có cô gái làm điều dưỡng từng phải chia tay người yêu sau 6-7 năm yêu nhau khi gia đình họ biết cô làm việc tại đây. Sau này điều dưỡng này cũng bị nhiễm lao và bỏ việc luôn. Chính môi trường nghề nghiệp độc hại như vậy đã khiến không ít người đã phải bỏ viện ra đi, những người ở lại phải thực sự đấu tranh với chính bản thân mình cùng lòng yêu nghề vô cùng lớn.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Hưng cho hay: Ngoài nguồn ngân sách, bệnh viện không có bất kỳ một khoản thu nào khác nên đời sống cán bộ công nhân viên cũng rất khó khăn. Trên 50% số nhân viên của bệnh viện còn phải đi thuê nhà trọ. Có những nhân viên, điều dưỡng sáng chăm sóc bệnh nhân, chiều về chở gạch, bán trứng vịt lộn, bán quần áo thuê. Gần 100 bệnh nhân đang điều trị tại BV 09, là những cuộc đời khác nhau nhưng cùng chung cảnh ngộ, mỗi con người trong số đó là một câu chuyện buồn đầy nước mắt. Nhưng tập thể y-bác sĩ nơi đây đã giúp bệnh nhân có những ngày đáng sống, bằng trách nhiệm, tình người và tấm lòng bao dung, nhân ái.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Bệnh viện đặc biệt của những bệnh nhân nghiện ma túy và có "H"

VƯƠNG TRẦN |

Bên con đường 70 Tân Triều (Thanh Trì - Hà Nội) nhộn nhịp là nơi có một bệnh viện “đặc biệt” mang tên Bệnh viện 09. Đây là nơi chuyên điều trị cho những bệnh nhân “đặc biệt”: Những người nghiện ma túy, những bệnh nhân bị nhiễm HIV/AIDS giai đoạn cuối.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Bệnh viện đặc biệt của những bệnh nhân nghiện ma túy và có "H"

VƯƠNG TRẦN |

Bên con đường 70 Tân Triều (Thanh Trì - Hà Nội) nhộn nhịp là nơi có một bệnh viện “đặc biệt” mang tên Bệnh viện 09. Đây là nơi chuyên điều trị cho những bệnh nhân “đặc biệt”: Những người nghiện ma túy, những bệnh nhân bị nhiễm HIV/AIDS giai đoạn cuối.