Nỗi lo con bán, nội trú: Quản sinh là nhân viên thời vụ, không "mô phạm"

Trung Hiếu |

Nhiều năm qua, mô hình nội trú, bán trú tại các trường từ cấp mầm non đến trung học cơ sở phát triển mạnh, kéo theo nhu cầu tuyển dụng quản sinh ngày càng lớn. Từ đây nảy sinh nhiều mâu thuẫn khó giải quyết.

Trường học có nội trú, bán trú góp phần giải quyết việc quản trẻ, dạy trẻ trong khoảng thời gian nghỉ học tại trường của nhiều gia đình bận rộn với công việc suốt ngày. Tuy vậy theo đó hiện tượng quản sinh thiếu nghiệp vụ sư phạm đang kéo theo nhiều hệ lụy.

Mới đây gia đình một bác sĩ ở Đà Nẵng đã phẫn nộ, muốn làm to chuyện, khi quản sinh một trường tiểu học dẫm nát cái kính cận của con họ. Theo gia đình này, vị quản sinh kia từ lâu cố tình “dìm” bé; hay la hét, nạt nộ… khi các cháu nói chuyện trong khi ngủ hay làm rơi vãi cơm…

Câu chuyện này không hiếm ở hầu hết các địa phương và dễ dàng tìm thấy trên các mạng xã hội, báo chí. Ví dụ tại một trường phía Bắc, quản sinh mạt sát học sinh đến độ sau giờ học, nhiều cháu về than với cha mẹ, đó là khoảng thời gian “cực hình” khi cô quản sinh bắt đầu tiếp quản lớp.

Bác sĩ Ng, ở Đà Nẵng, sau sự việc giữa quản sinh với con mình đã đến tận trường để phản ảnh với hiệu trưởng. Nhưng lo lắng sau cuộc làm việc này, cháu sẽ bị đối xử bất bình đẳng với các bạn cùng lớp, nên đã cho cháu chuyển trường.

Bà cho rằng, các quản sinh hầu như không có thái độ mô phạm, khi tiếp xúc với trẻ con, đặc biệt trong môi trường giáo dục, thái độ thiếu sư phạm của quản sinh sẽ mang đến những tổn thương tinh thần cho các cháu ở độ tuổi bắt đầu có nhận thức.

Ở một khía cạnh khác, hiệu trưởng một trường tiểu học Đà Nẵng cho rằng, trong môi trường giáo dục, gặp học sinh trong giai đoạn biến chuyển tâm lý, rồi hội chứng con cưng… Bất kể chuyện gì thì gia đình cũng đổ lỗi cho nhà trường, cho thầy cô, hoặc quản sinh. Trong những tình huống như mâu thuẫn với học trò, người dạy vừa đáng thương vừa đáng trách.

Trao đổi về vấn đề quản sinh trong môi trường giáo dục hiện nay, cô giáo Trương Thị Nhã Trúc, Hiệu trưởng Trường Tiêu học Phù Đổng (Đà Nẵng) bộc bạch, đây là một trong những vấn đề đau đầu hiện nay của các trường học có bán trú hoặc nội trú.

Cô nói: “Đội ngũ quản sinh của trường biến động liên tục. Nguyên nhân chính là toàn bộ nhóm nhân viên này đều là hợp đồng thời vụ, lương chỉ từ 1,5 triệu đến 2 triệu đồng/ tháng, nên khó đòi hỏi tiêu chuẩn cao; hơn hết họ chưa qua đào tạo giáo dục ngày nào, nên lối cư xử với học sinh cũng không được mô phạm”.

Nhu cầu gửi con cả ngày để cha mẹ có thời gian làm việc tại cơ quan là có thực và cao; trong khi trình độ quản sinh nội trú thì lại không đáp ứng… là mâu thuẫn khó giải quyết nổi. Đó cũng là thực trạng chung hiện nay trong môi trường nội trú của các trường cấp tiểu học, trung học cơ sở trong cả nước và chưa có giải pháp tích cực.

Hiệu trưởng một trường tiểu học Đà Nẵng cho biết, để giải quyết mâu thuẫn trên, hiện nay các trường yêu cầu giáo viên chủ nhiệm phải có mặt trong thời gian quản sinh phục vụ cho học sinh. Tuy vậy đôi lúc giáo viên chủ nhiệm có việc ra ngoài, thì sự cố thường xảy ra trong thời điểm này.

Trung Hiếu
TIN LIÊN QUAN

Quỹ Tấm lòng vàng đến với học sinh nghèo vùng sâu Cà Mau

NHẬT HỒ |

Nhân khai giảng năm học mới, ngày 5.9, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động sẽ có mặt tại xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi, Cà Mau để hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn vững bước vào năm học mới.

Cần Thơ: Trao 20 suất học bổng Tấm lòng Vàng cho các em học sinh nghèo

Thành Nhân - Bình Hà |

20 suất học bổng của Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã được trao cho 20 em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi tại xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ.

TP.Hồ Chí Minh: Cần giải pháp hỗ trợ cho học sinh nghèo

Anh Nhàn |

Theo kết quả lựa chọn sách giáo khoa mới năm học 2020-2021 trên địa bàn TPHCM, bộ sách “Chân trời sáng tạo” (1 trong 5 bộ sách khoa mới) được 80% các trường lựa chọn (không đều ở các môn, môn tiếng Anh hơn 60%). Đây cũng là bộ sách được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp cùng Sở GDĐT TPHCM biên soạn. Giá thành của 5 bộ sách mới dao động quanh ngưỡng 300 nghìn đồng/bộ, cao gấp 3 lần sách giáo khoa hiện hành.

Học sinh Hà Nội trúng tuyển lớp 10 phải làm gì?

Hà Huy |

Theo Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2020-2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, sau khi trúng tuyển, từ ngày 3-5.8.2020, học sinh phải lựa chọn và xác nhận nhập học vào cơ sở giáo dục dựa theo các nguyện vọng đã đăng ký trước đó.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Quỹ Tấm lòng vàng đến với học sinh nghèo vùng sâu Cà Mau

NHẬT HỒ |

Nhân khai giảng năm học mới, ngày 5.9, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động sẽ có mặt tại xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi, Cà Mau để hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn vững bước vào năm học mới.

Cần Thơ: Trao 20 suất học bổng Tấm lòng Vàng cho các em học sinh nghèo

Thành Nhân - Bình Hà |

20 suất học bổng của Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã được trao cho 20 em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi tại xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ.

TP.Hồ Chí Minh: Cần giải pháp hỗ trợ cho học sinh nghèo

Anh Nhàn |

Theo kết quả lựa chọn sách giáo khoa mới năm học 2020-2021 trên địa bàn TPHCM, bộ sách “Chân trời sáng tạo” (1 trong 5 bộ sách khoa mới) được 80% các trường lựa chọn (không đều ở các môn, môn tiếng Anh hơn 60%). Đây cũng là bộ sách được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp cùng Sở GDĐT TPHCM biên soạn. Giá thành của 5 bộ sách mới dao động quanh ngưỡng 300 nghìn đồng/bộ, cao gấp 3 lần sách giáo khoa hiện hành.

Học sinh Hà Nội trúng tuyển lớp 10 phải làm gì?

Hà Huy |

Theo Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2020-2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, sau khi trúng tuyển, từ ngày 3-5.8.2020, học sinh phải lựa chọn và xác nhận nhập học vào cơ sở giáo dục dựa theo các nguyện vọng đã đăng ký trước đó.