Nơi đổi thẻ bảo hiểm y tế khi đi du lịch, công tác bị mất

LƯƠNG HẠNH |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam có Công văn 2701/BHXH-TST hướng dẫn cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) không thay đổi thông tin.

Theo đó, nếu người dân tham gia BHYT đi công tác, học tập, du lịch… ở tỉnh, thành phố khác nơi mình cư trú mà bị mất thẻ BHYT hoặc thẻ này bị rách, hỏng… mà có nhu cầu cấp lại, đổi thẻ mới (không thay đổi thông tin) để khám, chữa bệnh thì có thể cài đặt ứng dụng VssID và dùng thẻ BHYT trên ứng dụng này để khám, chữa bệnh, không cấp đổi thẻ BHYT giấy.

Nếu người tham gia BHYT không có thiết bị di động thông minh thì sẽ được cấp lại, đổi thẻ BHYT giấy theo mẫu mới trong ngày sau khi cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, cấp huyện nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Trước đó, ngày 16.8.2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định số 811/QĐ-BHXH đã quy định, Bảo hiểm xã hội huyện, tỉnh được cấp lại, đổi thẻ BHYT không thay đổi thông tin trên mẫu thẻ BHYT cho người tham gia BHYT ở huyện, tỉnh khác.

Với quy định này, người dân khi đi công tác, học tập, du lịch… mà bị mất hoặc rách hoặc hỏng thẻ BHYT thì vẫn có thể được khám, chữa bệnh bằng ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID hoặc có thể làm thủ tục xin cấp lại, đổi thẻ BHYT giấy mẫu mới ở huyện, tỉnh khác nếu không thay đổi thông tin.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Bảo hiểm y tế 5 năm liên tục hết hạn, làm thế nào để tiếp tục hưởng chế độ?

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc liên quan đến quy định gia hạn bảo hiểm y tế 5 năm liên tục.

Hướng dẫn đăng ký tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Hộ gia đình tôi có 12 người, gồm 1 cháu 9 tháng, 1 cháu học lớp 2 và 9 người lớn. Trong 10 người lớn, có 6 người đang đi du học-làm việc tại nước ngoài, 2 người có bảo hiểm y tế (BHYT) doanh nghiệp và 1 người có BHYT hưu trí. Tôi muốn tham gia BHYT cho 1 người lớn còn lại. Vậy thủ tục thế nào?

Mua thẻ Bảo hiểm y tế mới ở đâu?

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc về việc tham gia, mức đóng, nơi đóng Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bảo hiểm y tế 5 năm liên tục hết hạn, làm thế nào để tiếp tục hưởng chế độ?

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc liên quan đến quy định gia hạn bảo hiểm y tế 5 năm liên tục.

Hướng dẫn đăng ký tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Hộ gia đình tôi có 12 người, gồm 1 cháu 9 tháng, 1 cháu học lớp 2 và 9 người lớn. Trong 10 người lớn, có 6 người đang đi du học-làm việc tại nước ngoài, 2 người có bảo hiểm y tế (BHYT) doanh nghiệp và 1 người có BHYT hưu trí. Tôi muốn tham gia BHYT cho 1 người lớn còn lại. Vậy thủ tục thế nào?

Mua thẻ Bảo hiểm y tế mới ở đâu?

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc về việc tham gia, mức đóng, nơi đóng Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.