Nơi chôn cất hơn 10.000 thú cưng ở Hà Nội

Đền Phú - Hải Anh |

Một nghĩa trang thú cưng tồn tại hơn 50 năm ở Hà Nội. Tại đây, có hơn 10.000 ngôi mộ dành cho thú cưng.

Nơi "lo hậu sự" cho thú cưng

Ngày mùng 1 Âm lịch tháng Tư vừa qua, chị Trần Thị Hương (TP. Bắc Ninh) bắt xe lên Hà Nội đến với một khu dịch vụ an táng thú cưng, nằm trong con ngõ nhỏ trên đường Trương Định (Quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Tại đây, chú cún cưng của chị được mai táng và nương nhờ cửa Phật tròn 49 ngày.

Chị Hương biết đến khu dịch vụ này qua thông tin trên mạng. Khi bạn cún của gia đình mất, chị đã gửi ngay vào chùa.

"Tôi thấy khu dịch vụ làm chu đáo cho các bé thú cưng. Tôi gửi bé ở đây để em được siêu thoát, được ăn chay, được nương nhờ cửa phật. Điều này cũng giúp tôi nhẹ nhõm phần nào khi mất em” - chị Hương nói.

Chị Trần Thị Hương (áo đen) và những người chủ cùng có thú cưng được đặt tại chùa đang thắp hương vào ngày mùng 1 Âm lịch. Ảnh: Đền Phú
Chị Trần Thị Hương (áo đen) và những người chủ cùng có thú cưng được đặt tại chùa đang thắp hương vào ngày mùng 1 Âm lịch. Ảnh: Đền Phú

Chị Nguyễn Thu Hòa (Đống Đa, Hà Nội) - người thực hiện nghi thức mai táng cho mèo của mình - cho biết: "Con mèo của tôi mất vì bị con chó nhà hàng xóm cắn. Mèo đã ở cùng gia đình được 3 năm nên mọi người trong nhà đều xem nó như là một thành viên của gia đình".

Theo ghi nhận của phóng viên, khu dịch vụ này rộng khoảng 2.000m2 chia làm các khu vực như nơi hỏa táng, nơi đặt bia mộ di ảnh cho thú cưng.

Chị Nguyễn Thị Thu Trà (huyện Trực Ninh, Nam Định) đã làm việc tại khu dịch vụ an táng từ khi là sinh viên năm nhất của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Bách Khoa, chị Trà học thêm về ngành bác sĩ thú ý. Với mong muốn có thể giúp đỡ nhiều hơn cho thú cưng, chị cho rằng, đây có thể là cái duyên để mình được gắn bó và làm công việc ý nghĩa này.

Chị Trà chụp cùng chú chó già nhất tại chùa. Ảnh: NVCC
Chị Trà chụp cùng chú chó già nhất tại chùa. Ảnh: NVCC

Chị Trà kể lại lần đầu tiên làm việc đã khóc khi chứng kiến tình cảm của những người chủ yêu thương thú cưng.

“Tôi nhớ mãi câu chuyện của người khách đầu tiên tôi gặp khi bắt đầu làm việc ở đây. Người khách kể chú chó mất ngay trước mắt mình. Khi vừa mở cửa nhà, chú chó đã bị một con chó to nhà hàng xóm lao đến cắn.

Chị ấy coi chú chó như người thân trong gia đình và đã khóc từ nhà đến đây. Khi mang bé cún đến, vì khóc nhiều nên chị ấy đã ngất ở đây. Bạn cún đó tên là Nấm. Bây giờ mộ bạn ấy vẫn nằm ở tại chùa” - chị Trà kể.

Ngôi chùa đặc biệt

Ông Nguyễn Bảo Sinh (87 tuổi, ở quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) - chủ của khu dịch vụ này - cho hay, nơi đây hoạt động từ những năm 1970, đến nay đã được hơn 50 năm. Đến nay, đã có hơn 10.000 chú chó, mèo được chôn cất, mai táng tại đây.

Không gian của Chùa Tề Đồng Vật Ngã. Ảnh: Đền Phú
Không gian của Chùa Tề Đồng Vật Ngã. Ảnh: Đền Phú

Ông Sinh cho biết, việc chôn cất thú cưng ban đầu chỉ dừng lại ở quy mô gia đình và bạn bè. Nhưng thời gian dài, nhiều người tìm đến và nhờ, từ đó, ông có ý tưởng lập ngôi chùa làm nơi "yên nghỉ" cho thú cưng.

Tại đây, mỗi thú cưng được chôn cất theo ngày giờ mà chủ yêu cầu, đám tang diễn ra trang trọng với đầy đủ những nghi lễ giống như với một người bình thường. Người chủ cũng có thể đến để thăm và thắp hương cho các em tất cả các ngày không kể ngày lễ hay ngày thường.

Quy trình làm lễ giống như một người bình thường. Sau lễ cầu siêu thường diễn ra trong 15 phút, con vật được mang đi hỏa táng.

Sau đó, người chủ sẽ chọn một trong hai giải pháp: Chôn tro cốt, mỗi nấm mộ nhỏ có di ảnh và bát hương; hoặc chỉ để lại di ảnh, còn tro cốt được thủy táng bằng cách rải xuống hồ. Chùa làm lễ cúng cho chúng lúc đầy tuần, 49, 100 ngày, ngày Rằm, mùng Một.

Chính điện của chùa. Ảnh: Đền Phú
Chính điện của chùa. Ảnh: Đền Phú

"Giá của mỗi lần mai táng sẽ không cố định. Nếu người chủ muốn làm lễ lớn thì có thể lên tới hàng chục triệu đồng. Nếu có người thật sự thành tâm mà không có khả năng thì chùa cũng sẽ làm miễn phí mà không mất tiền" - ông Sinh cho biết.

Chủ khu dịch vụ này cho biết, công việc ở đây đòi hỏi tâm huyết, không thương mại hóa để đảm bảo chất lượng.

Những chú cún đang được gửi tại chùa. Ảnh: Đền Phú
Những chú cún, chú mèo đang được gửi tại chùa. Ảnh: Đền Phú
Đền Phú - Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Chi tiền triệu lấy cao răng, mổ đẻ, chạy thận cho thú cưng

Vân Trường - Thu Thuỷ |

Nhằm đáp ứng nhu cầu của chủ vật nuôi, nhiều mô hình phòng khám đến chuỗi bệnh viện lớn dành cho thú cưng ngày càng mở rộng với nhiều dịch vụ.

Quốc gia EU chi cả triệu USD/tháng cho thú cưng của người tị nạn Ukraina

Ngọc Vân |

Chính phủ Ireland đã chi tới 1 triệu euro (hơn 1 triệu USD) mỗi tháng để nuôi thú cưng của người tị nạn Ukraina.

Bức xúc kẻ trộm bê luôn cả thú cưng lẫn chuồng nuôi

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - 3h sáng, người dân dậy làm việc và để chuồng nuôi thú cưng trước nhà, ngay sau đó, kẻ gian đã chú ý, bê trộm cả thú cưng lẫn chuồng, rồi tẩu thoát.

NSND Xuân Bắc: Tôi chưa bao giờ biết kênh YouTube của mình kiếm được bao nhiêu tiền

NHÓM PV |

NSND Xuân Bắc - Giám đốc nhà hát Kịch Việt Nam có cuộc trò chuyện với Lao Động trong chương trình Cà phê chiều thứ 7 về sân khấu và chuyện “bắt trend” ở sân khấu.

Bộ Công an bắt đầu thanh tra Ngân hàng Nhà nước

Lam Duy |

Bộ Công an thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng đối với Ngân hàng Nhà nước từ ngày 1.1.2021 đến thời điểm thanh tra.

Được và mất của gia đình từ bỏ cuộc sống ổn định để du lịch khắp thế giới

Chi Trần |

Chuyến du lịch đến 29 quốc gia ẩn chứa nhiều rắc rối bất ngờ và đôi khi không tuyệt vời như trong tưởng tượng của gia đình Mỹ.

Huấn luyện viên tiết lộ những chia sẻ cuối cùng của VĐV thể dục dụng cụ Nguyễn Minh Triết

HOÀNG HUÊ - AN NGUYÊN |

Trước khi qua đời, vận động viên thể dục dụng cụ Nguyễn Minh Triết rất trân trọng cuộc sống và bày tỏ ước muốn thiết tha tiếp tục được sống.

Duma Quốc gia phê chuẩn ông Mikhail Mishustin làm Thủ tướng Nga

Thanh Hà |

Ông Mikhail Mishustin cảm ơn các nhà lập pháp Duma Quốc gia (Hạ viện) đã chấp thuận việc ông ứng cử vào chức vụ Thủ tướng Nga.

Chi tiền triệu lấy cao răng, mổ đẻ, chạy thận cho thú cưng

Vân Trường - Thu Thuỷ |

Nhằm đáp ứng nhu cầu của chủ vật nuôi, nhiều mô hình phòng khám đến chuỗi bệnh viện lớn dành cho thú cưng ngày càng mở rộng với nhiều dịch vụ.

Quốc gia EU chi cả triệu USD/tháng cho thú cưng của người tị nạn Ukraina

Ngọc Vân |

Chính phủ Ireland đã chi tới 1 triệu euro (hơn 1 triệu USD) mỗi tháng để nuôi thú cưng của người tị nạn Ukraina.

Bức xúc kẻ trộm bê luôn cả thú cưng lẫn chuồng nuôi

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - 3h sáng, người dân dậy làm việc và để chuồng nuôi thú cưng trước nhà, ngay sau đó, kẻ gian đã chú ý, bê trộm cả thú cưng lẫn chuồng, rồi tẩu thoát.