Nở rộ dịch vụ bán lá xông phòng COVID-19 rẻ như rau

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Có cầu ắt sẽ có cung và khi nguồn cung chính thống không đáp ứng thì sẽ có những nguồn tự phát. Và thực tế đã xuất hiện những bà bán rau “bốc thuốc”  phòng COVID-19 bằng phương pháp... lan truyền trên mạng.

Khi việc điều trị F0 tại nhà trở nên phổ biến thì mỗi người, mỗi gia đình lại tự tìm cho mình những phương pháp riêng để phòng, chống và điều trị COVID-19. Trong đó, phương pháp xông hơi bằng thảo dược đang được khá nhiều người áp dụng.

Có thể nói, sử dụng phương pháp xông hơi bằng thảo dược để điều trị cảm lạnh, cảm cúm không có gì là mới. Nó là một phương pháp trong Y học cổ truyền có tác dụng hỗ trợ cải thiện triệu chứng và nâng cao sức khỏe cho người bệnh.

Tuy nhiên, với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 thì việc xông hơi bằng thảo dược có tác dụng phòng chống hay hỗ trợ điều trị hay không vẫn còn đang gây nhiều bàn cãi và cũng chưa có cơ quan chuyên môn nào khẳng định.

Dịch vụ bán túi thảo dược xông hơi phòng COVID-19 nở rộ tại một số chợ trung tâm TP. Điện Biên Phủ.
Dịch vụ bán túi thảo dược xông hơi phòng COVID-19 nở rộ tại hàng rau ở một số chợ trung tâm TP. Điện Biên Phủ.

Theo bác sĩ Trần Hải Phong - Trưởng Khoa cấp cứu BVĐK tỉnh Điện Biên - người đã trực tiếp tham gia điều trị cho hàng nghìn bệnh nhân COVID-19 ở Điện Biên và TP. Hồ Chí Minh thì việc xông hơi bằng thảo dược không có tác dụng điều trị và phòng chống COVID-19.

Về phương pháp phòng bệnh COVID-19, theo bác sĩ Trần Hải Phong thì việc phòng tốt nhất chúng ta đã và đang làm là tiêm vaccine. Bên cạnh đó là tăng cường sức đề kháng cho cơ thể và thực hiện 5k để hạn chế tối đa việc tiếp xúc với nguồn bệnh.

Còn việc xông hơi bằng dược liệu chưa biết có hỗ trợ được gì cho việc nâng cao sức khỏe phòng chống dịch COVID-19 hay không nhưng nó lại có thể gây nên những nguy hiểm cho người bệnh và người chưa bị bệnh nếu sử dụng không đúng hoặc lạm dụng một cách quá mức.

Những gói thuốc xông COVID-19 mà người bán cũng không có chỉ dẫn và người mua cũng không cần quan tâm.
Những gói thuốc xông COVID-19 mà người bán cũng không có chỉ dẫn và người mua cũng không cần quan tâm.

Đó là chưa kể đến việc xông cho trẻ nhỏ, người lớn tuổi và người mắc một số bệnh mạn tính như huyết áp thấp, rối loạn tuần hoàn não, thiếu máu não, tiểu đường, bệnh thận và suy tim… có thể gây nguy cơ bị mất nước và những hệ quả khác.

Bên cạnh đó, việc sử dụng thảo dược một cách tùy tiện không phải do những người có chuyên môn chỉ định cũng là một sự mạo hiểm đối với bản thân người sử dụng. Ai dám khẳng định trong những mớ thảo dược được bán tràn lan ngoài chợ như mớ rau mớ cỏ kia lại không có những độc tố hay bị phản ứng khi phối hợp với nhau?

Dạo quanh một vòng tại các chợ ở trung tâm TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên có thể thấy hàng chục bà bán rau tranh thủ bán thêm các túi thảo dược để phục vụ nhu cầu xông hơi phòng COVID-19. Mỗi túi được bán chỉ với giá 20-30 nghìn đồng, trong đó gồm một số loại thảo dược (phần lớn là gia vị bữa ăn hàng ngày) như: sả, gừng, chanh, bưởi, hương nhu, tía tô, cúc tần…

Những loại thảo dược được gom từ các chợ đầu mối và trở thành “thang thuốc” có tác dụng phòng chống COVID-19.
Những loại thảo dược được gom từ các chợ đầu mối và trở thành “thang thuốc” có tác dụng phòng chống COVID-19.

Tìm hiểu thêm được biết những người này mua gom các thành phần thảo dược tại các chợ đầu mối rồi tự đóng thành từng túi với các thành phần do người khác truyền lại hoặc tìm hiểu qua google, facebook…

Có thể thấy việc các bà bán rau “bốc thuốc” cũng là một sự linh hoạt, nhạy bén trong thời “kinh tế thị trường”. Nhưng bên cạnh đó cũng đang đặt ra nhiều câu hỏi xung quanh việc phòng chống dịch COVID-19 theo cách tự phát ở một số địa phương như hiện nay dẫn đến việc để người dân thiếu thông tin. Việc chữa bệnh bằng phương pháp đông y (thảo dược) không phản khoa học, tuy nhiên, để hiệu quả và an toàn cho bệnh nhân, thì cần có những toa thuốc do những người có chuyên môn hướng dẫn và chịu trách nhiệm.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường quản lý chất thải đối với F0 điều trị tại nhà

THANH BÌNH |

Lai Châu - Khi số F0 đã vượt ngưỡng 1.000 ca/ngày, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý chất thải đối với các trường hợp F0 điều trị tại nhà.

Tỉnh cuối cùng ở Tây Bắc vượt ngưỡng 1.000 ca mắc COVID-19/ngày

THANH BÌNH |

Ngày 1.3, tỉnh Lai Châu đã ghi nhận vượt ngưỡng 1.000 ca mắc COVID-19/ngày, số liệu thống kê được tính từ 11h ngày 28.2 đến 11h ngày 1.3.

Nghệ An: Xông nước lá phòng COVID-19, 2 bé gái bị bỏng nặng

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An - Xông nước lá phòng COVID-19, V. và K.  bị bỏng nặng, phải nhập viện điều trị tích cực.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Tăng cường quản lý chất thải đối với F0 điều trị tại nhà

THANH BÌNH |

Lai Châu - Khi số F0 đã vượt ngưỡng 1.000 ca/ngày, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý chất thải đối với các trường hợp F0 điều trị tại nhà.

Tỉnh cuối cùng ở Tây Bắc vượt ngưỡng 1.000 ca mắc COVID-19/ngày

THANH BÌNH |

Ngày 1.3, tỉnh Lai Châu đã ghi nhận vượt ngưỡng 1.000 ca mắc COVID-19/ngày, số liệu thống kê được tính từ 11h ngày 28.2 đến 11h ngày 1.3.

Nghệ An: Xông nước lá phòng COVID-19, 2 bé gái bị bỏng nặng

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An - Xông nước lá phòng COVID-19, V. và K.  bị bỏng nặng, phải nhập viện điều trị tích cực.