Ninh Bình: Xử phạt 200 triệu đồng đối với trại lợn xả thải gây ô nhiễm

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Liên quan đến việc một chủ trang trại chăn nuôi lợn lấn chiếm đất rừng, xây trang trại gây ô nhiễm mỗi trường tại xã Phú Long, huyện Nho Quan, Ninh Bình. UBND tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 200 triệu đồng.

Ngày 7.6, trao đổi với PV Lao Động, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 200 triệu đồng đối với bà Nguyễn Thị Quý, sinh năm 1959 (chủ trang trại chăn nuôi lợn tại thôn 10, xã Phú Long, huyện Nho Quan, Ninh Bình).

Theo đó, UBND tỉnh Ninh Bình xử phạt 27,5 triệu đồng về hành vi vi phạm lấn chiếm 1.100m2 đất rừng sản xuất do UBND xã Phú Long quản lý tại nông thôn; đồng thời buộc bà Quý phải khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Thời hạn khắc phục là 12 tháng kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt).

Chủ trang trại đã lấn chiếm hơn 16.000m2 đất, trong đó có 1.100m2 đất rừng sản xuất để xây dựng trang trại nuôi lợn. Ảnh: NT
Chủ trang trại đã lấn chiếm hơn 16.000m2 đất, trong đó có 1.100m2 đất rừng sản xuất để xây dựng trang trại nuôi lợn. Ảnh: NT

UBND tỉnh Ninh Bình cũng đã xử phạt 172,5 triệu đồng đối với hành vi xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 5 đến 10 lần, lưu lượng nước thải từ 10m3/ngày đến dưới 20m3/ngày, lưu lượng nước thải của trang trại là 15m3/ngày. Đồng thời, buộc bà Nguyễn Thị Quý phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại trang trại và báo cáo kết quả về UBND huyện Nho Quan.

UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu bà Nguyễn Thị Quý phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt trên. Nếu quá thời hạn mà bà Nguyễn Thị Quý không chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Nước thải từ trại lợn của bà Quý được thải ra ao làng đen kịt và bốc mùi hôi thối. Ảnh: NT
Nước thải từ trại lợn của bà Quý được thải ra ao làng đen kịt và bốc mùi hôi thối. Ảnh: NT

Trước đó, Lao Động đã có bài "Lấn chiếm đất rừng, xây trang trại gây ô nhiễm" phản việc bà Nguyễn Thị Quý lấn chiếm hơn 16.000m2 đất (bao gồm đất giao thông, đất suối, đất nông nghiệp và đất rừng sản xuất) để xây dựng trang trại chăn nuôi lợn trái phép. Không những thế, trong quá trình chăn nuôi, chủ trang trại này không thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, xả thải trực tiếp ra môi trường gây ô nhiễm nguồn nước, không khí, gây ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày của người dân xung quanh.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Lấn chiếm đất rừng, xây trang trại gây ô nhiễm

NGUYỄN TRƯỜNG |

Từ nhiều năm nay, hàng trăm hộ dân tại xã Phú Long, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình không khỏi bức xúc trước việc một trang trại chăn nuôi lợn thường xuyên xả thải ra môi trường, gây ô nhiễm nguồn nước, không khí ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày của người dân.

Ninh Bình: Chỉ đạo kiểm tra việc Công ty Duyên Hà làm vùi lấp rừng phòng hộ

NGUYỄN TRƯỜNG - XUÂN HÙNG |

Ninh Bình - Liên quan đến việc Công ty TNHH Duyên Hà khai thác đá vôi ngoài ranh giới mỏ, làm sạt lở, vùi lấp hàng chục nghìn mét vuông rừng phòng hộ tại thành phố Tam Điệp (Ninh Bình), chiều ngày 25.3, UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Ninh Bình: Nhiều xã nông thôn mới đối mặt với ô nhiễm môi trường

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hiện mỗi ngày trên địa tỉnh Ninh Bình có gần 330 tấn rác thải sinh hoạt phát sinh tại khu vực nông thôn, chiếm khoảng 67% tổng lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn. Tuy nhiên, việc xử lý rác thải tại khu vực nông thôn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Đặc biệt tại những xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nhưng rác thải vẫn vứt tràn lan ra đường, gây ô nhiễm môi trường.

Ninh Bình: 45 tỉ đồng cải tạo môi trường Khu công nghiệp Khánh Phú

NGUYỄN TRƯỜNG |

Nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại Khu công Nghiệp (KCN) Khánh Phú (huyện Yên Khánh, Ninh Bình), UBND tỉnh Ninh Bình đã có Quyết định phê duyệt dự án "Cải tạo, nâng cấp kênh điều hòa KCN Khánh Phú, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao đời sống dân sinh thôn Phú Hào, xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh".

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Lấn chiếm đất rừng, xây trang trại gây ô nhiễm

NGUYỄN TRƯỜNG |

Từ nhiều năm nay, hàng trăm hộ dân tại xã Phú Long, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình không khỏi bức xúc trước việc một trang trại chăn nuôi lợn thường xuyên xả thải ra môi trường, gây ô nhiễm nguồn nước, không khí ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày của người dân.

Ninh Bình: Chỉ đạo kiểm tra việc Công ty Duyên Hà làm vùi lấp rừng phòng hộ

NGUYỄN TRƯỜNG - XUÂN HÙNG |

Ninh Bình - Liên quan đến việc Công ty TNHH Duyên Hà khai thác đá vôi ngoài ranh giới mỏ, làm sạt lở, vùi lấp hàng chục nghìn mét vuông rừng phòng hộ tại thành phố Tam Điệp (Ninh Bình), chiều ngày 25.3, UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Ninh Bình: Nhiều xã nông thôn mới đối mặt với ô nhiễm môi trường

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hiện mỗi ngày trên địa tỉnh Ninh Bình có gần 330 tấn rác thải sinh hoạt phát sinh tại khu vực nông thôn, chiếm khoảng 67% tổng lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn. Tuy nhiên, việc xử lý rác thải tại khu vực nông thôn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Đặc biệt tại những xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nhưng rác thải vẫn vứt tràn lan ra đường, gây ô nhiễm môi trường.

Ninh Bình: 45 tỉ đồng cải tạo môi trường Khu công nghiệp Khánh Phú

NGUYỄN TRƯỜNG |

Nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại Khu công Nghiệp (KCN) Khánh Phú (huyện Yên Khánh, Ninh Bình), UBND tỉnh Ninh Bình đã có Quyết định phê duyệt dự án "Cải tạo, nâng cấp kênh điều hòa KCN Khánh Phú, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao đời sống dân sinh thôn Phú Hào, xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh".