Ninh Bình: Sạt lở ở núi Vườn Già, gần 2 năm người dân vẫn phải đi ở nhờ

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Kể từ ngày xảy ra sạt lở đá tại khu vực núi Vườn Già (thuộc thôn Đông, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình), đến nay đã gần 2 năm trôi qua nhưng việc khắc phục vẫn dậm chân tại chỗ. Hiện nhiều hộ dân bị ảnh hưởng vẫn phải đi ở trọ hoặc ở nhờ nhà người quen.

Tình trạng sạt lở tại khu vực núi Vườn Già xảy ra từ tháng 10.2020, đã khiến hơn 20 hộ dân sống tại đây phải di dời khẩn cấp trong đêm. Nhiều hộ phải dọn đến ở nhờ nhà người thân, ở nhờ tại hội trường thôn hoặc phải đi thuê trọ để chờ các cơ quan chức năng xử lý.

Chính quyền cũng tiến hành cho rào chắn và lắp biển cảnh báo để người dân không qua lại khu vực này. Ảnh: NT
Chính quyền cũng tiến hành cho rào chắn và lắp biển cảnh báo để người dân không qua lại khu vực này. Ảnh: NT

Bà Đinh Thị Vàn (một trong số những hộ bị ảnh hưởng phải di dời đi nơi khác) cho biết: Khoảng giữa tháng 10.2020, khi xuất hiện hiện tượng sạt lở tại núi Vườn Già, gia đình tôi và hơn 20 hộ dân khác ở đây được chính quyền địa phương yêu cầu di dời khẩn cấp ra khỏi khu vực sạt lở để đảm bảo an toàn tính mạng. Chính quyền cũng tiến hành cho rào chắn và lắp biển cảnh báo để người dân không qua lại khu vực này.

Sau khi di dời đi nơi khác, các hộ dân ở đây phải chuyển toàn bộ đồ đạc, vật dụng, gia súc... đến ở nhờ nhà người thân hoặc đi thuê trọ, có hộ phải ra hội trường thôn để ở nhờ.

Gần 2 năm nay gia đình anh Cộng vẫn phải ở nhờ tại hội trường thôn. Ảnh: Nt
Gần 2 năm nay gia đình anh Cộng vẫn phải ở nhờ tại hội trường thôn. Ảnh: Nt

"Đến đầu năm 2021, sau khi khảo sát an toàn, chính quyền địa phương ở đây đã đồng ý cho gia đình tôi và một số hộ dân khác được trở về tiếp tục sinh hoạt tại nhà cũ ở khu vực núi Vườn Già. Mặc dù được trở về nhà cũ sinh sống nhưng chúng tôi vẫn nơm nớp lo sợ vì tình trạng sạt lở ở khu vực núi Vườn Già vẫn chưa được xử lý" - bà Vàn chia sẻ.

Việc các hộ dân phải đi ở trọ, ở nhờ trong thời gian dài đã ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày cũng như việc học hành của các cháu nhỏ.

Anh Nguyễn Trung Cộng (một trong những hộ gia đình đang ở nhờ tại hội trường thôn) cho biết: Việc ở nhờ tạm bợ, không ổn định chỗ ở trong gần 2 năm qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống sinh hoạt của gia đình, nhất là việc học hành, sinh hoạt của các cháu.

“Mỗi tháng gia đình tôi được hỗ trợ 2 triệu đồng để đi thuê nhà. Tuy nhiên, việc thuê nhà gặp nhiều khó khăn vì phải đi xa, ảnh hưởng đến việc học tập của các cháu nên tôi xin ở nhờ tại hội trường của thôn. Gia đình tôi rất mong các cấp chính quyền sớm khắc phục tình trạng sạt lở tại núi Vườn Già hoặc bố trí khu tái định cư mới cho chúng tôi chứ đi ở nhờ tạm bợ thế này  rất khó khăn cho cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày” - anh Cộng chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình - trực tiếp đến kiểm tra hiện trường và thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng. Ảnh: NT
Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình - trực tiếp đến kiểm tra hiện trường và thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng. Ảnh: NT

Trao đổi với PV Lao Động, bà Nguyễn Thị Yến - Chủ tịch UBND xã Trường Yên - cho hay: Tình trạng sạt lở ở khu vực núi Vườn Già đã ảnh hưởng trực tiếp đến tài sản, tính mạng của 22 hộ dân. Ngay sau khi xảy ra sạt lở, chúng tôi đã hỗ trợ giúp các hộ di dời đi nơi khác để đảm bảo an toàn. Đến đầu năm 2021, sau nhiều lần kiểm tra mức độ an toàn thì đã có 15 hộ được trở về nơi ở cũ, còn 7 hộ đang phải đi ở trọ, ở nhờ nhà người thân và có hộ vẫn đang ở nhờ tại hội trường của thôn.

"Trong thời gian chờ xử lý, chúng tôi cũng thường xuyên cử cán bộ đến thăm hỏi động viên đối với các gia đình phải di dời đi nơi khác. Huyện cũng đã hỗ trợ mỗi hộ 2 triệu đồng/tháng tiền thuê nhà" - bà Yến nói.

Cũng theo bà Yến, địa phương rất mong muốn xử lý sớm khu vực mỏm đá sạt lở, để người dân sớm ổn định cuộc sống hoặc nhanh chóng bố trí tái định cư cho các hộ dân, nhưng việc này phải chờ quyết định của cấp trên vì kinh phí xử lý quá lớn đối với xã.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Sạt lở tại đồi Ngõ Nước, dân sơ tán trong đêm

DIỆU ANH |

Những ngày qua, trên địa bàn Nho Quan (Ninh Bình) xuất hiện mưa lớn kéo dài dẫn đến tình trạng sạt lở tại khu vực đồi Ngõ Nước (thuộc thôn Sấm 3, xã Cúc Phương, huyện Nho Quan), ảnh hưởng đến an toàn tính mạng và tài sản của các hộ gia đình đang sinh sống tại đây.

Vụ sạt lở đất 3 người chết ở Hạ Long: Phải cấm đặt lán dưới chân đồi, bờ kè

Nguyễn Hùng |

Những vụ sạt lở đất gây chết người ở Hạ Long những năm qua đều lặp lại một kịch bản: lán trại tạm của các nhóm thợ xây, lao động tự do đều nằm ngay dưới các chân đồi, bờ kè và bị đất, đá từ đồi, bờ kè đổ sập xuống sau những trận mưa lớn.

Điện Biên: Đếm từng ngày mong được rời khỏi vùng nguy cơ sạt lở

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Vào mùa mưa, hơn chục hộ dân ở bản Mường Tỉnh A (xã Xa Dung, huyện Ðiện Biên Ðông, tỉnh Điện Biên) lại “sống trong sợ hãi” khi đối mặt với nguy cơ sạt lở đất.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Ninh Bình: Sạt lở tại đồi Ngõ Nước, dân sơ tán trong đêm

DIỆU ANH |

Những ngày qua, trên địa bàn Nho Quan (Ninh Bình) xuất hiện mưa lớn kéo dài dẫn đến tình trạng sạt lở tại khu vực đồi Ngõ Nước (thuộc thôn Sấm 3, xã Cúc Phương, huyện Nho Quan), ảnh hưởng đến an toàn tính mạng và tài sản của các hộ gia đình đang sinh sống tại đây.

Vụ sạt lở đất 3 người chết ở Hạ Long: Phải cấm đặt lán dưới chân đồi, bờ kè

Nguyễn Hùng |

Những vụ sạt lở đất gây chết người ở Hạ Long những năm qua đều lặp lại một kịch bản: lán trại tạm của các nhóm thợ xây, lao động tự do đều nằm ngay dưới các chân đồi, bờ kè và bị đất, đá từ đồi, bờ kè đổ sập xuống sau những trận mưa lớn.

Điện Biên: Đếm từng ngày mong được rời khỏi vùng nguy cơ sạt lở

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Vào mùa mưa, hơn chục hộ dân ở bản Mường Tỉnh A (xã Xa Dung, huyện Ðiện Biên Ðông, tỉnh Điện Biên) lại “sống trong sợ hãi” khi đối mặt với nguy cơ sạt lở đất.