Sáng ngày 18.10, trao đổi với Lao Động, ông Đặng Hữu Lục, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Ninh Bình cho biết: Hiện nay, tỉnh Ninh Bình vẫn chưa có Quyết định mới thay thế quyết định cũ về việc áp dụng biện pháp cách ly đối với người từ vùng dịch đến/về Ninh Bình. Nên hiện tại thành phố Ninh Bình vẫn áp dụng theo quy định cũ đó là tất cả những người từ vùng dịch đến/về Ninh Bình đều phải áp dụng biện pháp cách ly tập trung.
Mới đây nhất, ngày 16.10, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Ninh Bình có văn bản 2571/CV-BCĐ về việc thích ứng, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
Theo đó, tất cả các chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh Ninh Bình sẽ không thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 tại các chốt kiểm dịch. Đồng thời, không kiểm tra giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với người dân khi đi qua các chốt.
Đồng thời, hướng dẫn người về từ các vùng dịch cấp độ 2-3-4 khi về địa phương phải khai báo ngay với Trạm y tế xã, phường, thị trấn và thông báo với chính quyền địa phương để thực hiện các biện pháp cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 phù hợp.
"Hiện nay việc quy định các vùng dịch cấp độ 1-2-3-4 ở các địa phương vẫn chưa cụ thể, đấy là chưa nói các cấp độ này có thể thay đổi thường xuyên, có thể buổi sáng là cấp độ 1 nhưng có khi đến chiều đã là cấp độ khác" - ông Lục nói.
Cũng theo ông Lục cho biết, đối với trường hợp từ Hà Nội về Ninh Bình từ chiều tối ngày 17.10, trường hợp này đã thực hiện khai báo y tế tại phường, nhưng do vì là buổi tối, cán bộ y tế phường chưa xác định được người này về từ vùng dịch cấp mấy nên đã yêu cầu đi cách ly tập trung hoặc quay về Hà Nội, sau đấy người này quay về Hà Nội ngay trong đêm.
"Hôm qua (17.10) thành phố Ninh Bình xác định 1 ca F0 trong cộng đồng và chưa xác định được nguồn lây, nên nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng là rất cao, đặc biệt ca F0 này là người từ tỉnh ngoài về Ninh Bình, chính vì vậy đối với những người từ vùng dịch đến/về Ninh Bình đều phải thực hiện cách ly" - ông Lục nói.