Ninh Bình: "Loạn giá" bộ kit test nhanh COVID-19, nhiều nơi cháy hàng

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tại Ninh Bình, ngày càng nhiều người tự mua bộ kit test nhanh COVID-19 để tự test thay vì phải đến các cơ sở y tế để làm test nhanh như trước đây. Tuy nhiên, bộ kit test nhanh COVID-19 hiện nay tại các hiệu thuốc cũng rất đa dạng về chủng loại và giá thành mỗi nơi mỗi khác, thậm chí có những nơi còn cháy hàng.

Số ca nhiễm càng tăng, kit test càng bán chạy

Hiện nay, số F0 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tăng nhanh theo từng ngày với trên 2.000 ca mỗi ngày. Đặc biệt là từ sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần vừa qua, nhiều ổ dịch đã xuất hiện tại các cơ quan, trường học các doanh nghiệp... Nhiều gia đình đã chủ động đi mua kit tự test tại nhà để theo dõi sức khỏe.

Anh Nguyễn Xuân Thủy (trú tại phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình) cho biết: Gia đình anh hiện có 3 con nhỏ đang đi học, từ sau đợt nghỉ Tết các cháu trở lại trường học và nhà trường có yêu cầu gia đình phải chủ động test nhanh COVID-19 cho các cháu trước khi đến trường. Tôi đã tìm mua các bộ kit tại các nhà thuốc có uy tín để về test cho các cháu. "Một phần vừa để chủ động theo dõi sức khỏe cho các cháu, một phần cũng là để yên tâm hơn vì hiện nay nhiều trường hợp trẻ nhỏ bị mắc COVID-19 nhưng không có triệu chứng gì nên trong nhà lúc nào cũng phải có sẵn vài chục bộ kit để test cho các cháu" - anh Thủy chia sẻ.

Người dân đổ xô đi mua kit test nhanh COVID-19. Ảnh: NT
Kit test bán tại các nhà thuốc được nhiều người hỏi mua. Ảnh: NT

Quan sát của phóng viên Lao Động, trong sáng ngày 22.2, rất đông người dân đến các nhà thuốc trên đường Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Ninh Bình, mua các bộ kit để test nhanh COVID-19 tại nhà, nhiều người phải ngậm ngùi ra về vì không có hàng. Có mặt tại nhà thuốc Vũ Duyên (số 15, Hải Thượng Lãn Ông), đây được xem là một trong những nhà thuốc lớn nhất tại Ninh Bình, nhưng từ sáng sớm, nhà thuốc này đã hết kit test nhanh COVID-19.

Do cháy hàng nên nhiều người đã tìm mua các bộ kit test nhanh trên mạng xã hội. Anh Nguyễn Văn Hạnh (huyện Gia Viễn, Ninh Bình) chia sẻ: Nhiều lần đến các hiệu thuốc để mua nhưng không có, tôi được người quen giới thiệu đặt mua trên mạng xã hội. Tuy nhiên nếu đặt thì cũng phải chờ từ 3 đến 7 ngày mới có hàng, giá thường dao động từ 60.000 đồng đến 100.000đồng/bộ tùy vào chủng loại, xuất xứ.

"Điều tôi lo nhất là hàng trên mạng không đảm bảo nguồn gốc, xuất xứ nên khi sử dụng sợ kết quả không chính xác, nếu mua ở các hiệu thuốc uy tín vẫn yên tâm hơn vì có hóa đơn chứng từ đầy đủ" - anh Hạnh nói.

Loạn giá

Sáng ngày 22.2, dạo quanh một vòng tại các hiệu thuốc lớn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, theo ghi nhận của PV Lao Động, từ sáng sớm, hầu hết các nhà thuốc đều tấp nập người ra vào để tìm mua những bộ kit test nhanh COVID-19. Tại nhiều nhà thuốc lớn trên đường Hải Thượng Lãn Ông (thành phố Ninh Bình) như: Vũ Duyên, Long Châu, Tràng An... đều bán rất nhiều loại kit test nhanh COVID-19, những loại kit này cũng có giá khác nhau tùy theo chủng loại, xuất xứ...

Tại nhà thuốc Long Châu, hiện có bán 3 loại kit test nhanh COVID-19 xuất xứ tại 3 quốc gia khác nhau, gồm: Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Phần Lan. Trong đó đắt nhất là bộ kit của Hàn Quốc với giá 110.000đồng/bộ, tiếp đến là của Phần Lan 95.000đồng/bộ và của Thổ Nhĩ Kỳ là 85.000đồng /bộ.

Theo khảo sát của PV, cùng một loại kít nhưng giá bán tại các nhà thuốc có sự chênh lệch nhau. Cụ thể bộ kit test nhanh COVID-19 của Hàn Quốc được nhà thuốc Long Châu bán với giá 110.000đồng/bộ, còn tại nhà thuốc số 7 Vũ Duyên (tại đường Lê Thái Tổ, thành phố Ninh Bình) có giá là 70.000đồng/bộ. Không chỉ giá bán có sự chênh lệch nhau mà giá bán của 1 bộ kit test nhanh COVID-19 này cũng tăng lên so với thời điểm 1 tuần trước đó.

Trong sáng ngày 22.2, nhiều nhà thuốc trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã không con kit để bán. Ảnh: NT
Trong sáng ngày 22.2, nhiều nhà thuốc trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã không còn kit để bán. Ảnh: NT

Chị Minh Ngọc - nhân viên bán hàng tại nhà thuốc số 7 (thuộc Công ty TNHH dược phẩm Vũ Duyên) có địa chỉ tại phố Phúc Trì, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình cho biết: Trong những ngày qua, số lượng người đến mua bộ kit test nhanh COVID-19 và các loại thuốc liên quan đến hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID-19 tăng cao. Riêng bộ kit test nhanh COVID-19, nhà thuốc chúng tôi luôn trong tình trạng cháy hàng, hàng về hôm trước là hôm sau đã bán hết.

Ngày 21.2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình đã có văn bản số 164/KSBT-PCBTN về việc tăng cường công tác giám sát, quản lý bệnh nhân mắc bệnh và nghi ngờ mắc bệnh COVID-19. Theo đó, ngành Y tế tỉnh Ninh Bình khuyến khích người dân chủ động làm xét nghiệm test nhanh kháng nguyên tại nhà bằng các loại test đã được Bộ Y tế phê duyệt.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Số F0 tăng cao, thí điểm cách ly điều trị tại nhà

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sở Y tế Ninh Bình vừa ban hành văn bản về việc hướng dẫn tạm thời cách ly, chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà; chỉ áp dụng với những F0 thể nhẹ, không có triệu chứng và phải được sự đồng ý của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Ninh Bình.

Ninh Bình: Ngày 7.2 học sinh từ cấp tiểu học trở lên đi học trở lại

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Từ ngày mai (7.2), học sinh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình từ cấp tiểu học trở lên đồng loạt đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, riêng trẻ mầm non tiếp tục nghỉ đến hết ngày 13.2.

Ninh Bình: Phát hiện 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 do biến thể Omicron

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 30.1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình cho biết, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình vừa phát hiện 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 do biến thể Omicron phân nhóm BA.1. 

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Ninh Bình: Số F0 tăng cao, thí điểm cách ly điều trị tại nhà

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sở Y tế Ninh Bình vừa ban hành văn bản về việc hướng dẫn tạm thời cách ly, chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà; chỉ áp dụng với những F0 thể nhẹ, không có triệu chứng và phải được sự đồng ý của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Ninh Bình.

Ninh Bình: Ngày 7.2 học sinh từ cấp tiểu học trở lên đi học trở lại

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Từ ngày mai (7.2), học sinh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình từ cấp tiểu học trở lên đồng loạt đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, riêng trẻ mầm non tiếp tục nghỉ đến hết ngày 13.2.

Ninh Bình: Phát hiện 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 do biến thể Omicron

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 30.1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình cho biết, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình vừa phát hiện 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 do biến thể Omicron phân nhóm BA.1.