Ninh Bình: Kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh vật tư y tế phòng dịch

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình xuất hiện tình trạng một số cá nhân, cơ sở kinh doanh, vận chuyển các vật tư, thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trước thực trạng trên, tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Ninh Bình, từ ngày 1.2 đến ngày 8.3, lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã phát hiện 13 vụ vận chuyển, kinh doanh thuốc, thiết bị, vật tư y tế liên quan đến dịch COVID-19 không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, với tổng trị giá khoảng 2,2 tỉ đồng. Trong đó, chủ yếu là kit test nhanh COVID-19, găng tay, khẩu trang y tế, thuốc kháng COVID-19...

Lực lượng Công an Ninh Bình kiểm tra, lập biên bản thu giữ 25.000 khẩu trang, găng tay y tế không rõ nguồn gốc. Ảnh: NT
Lực lượng Công an Ninh Bình kiểm tra, lập biên bản thu giữ 25.000 khẩu trang, găng tay y tế không rõ nguồn gốc. Ảnh: NT

Bên cạnh đó, tình trạng người dân, do lo lắng, thiếu hiểu biết, đã tự ý mua các thuốc điều trị, thuốc phòng ngừa COVID-19 đang được bán trôi nổi, không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên thị trường về sử dụng.

Để quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh các thiết bị, vật tư y tế, phương tiện phòng hộ phục vụ phòng, chống dịch COVID-19. UBND tỉnh Ninh Bình giao các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm đối với các vi phạm trong vận chuyển, kinh doanh vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19. Đặc biệt là các vi phạm về niêm yết giá, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, không có nguồn gốc xuất xứ, không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Trung tâm Y tế TP. Ninh Bình nói gì về việc thu phí test COVID-19 cao

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Liên quan đến việc một số trạm y tế phường và nhân viên Trung tâm y tế thành phố Ninh Bình thu phí test nhanh COVID-19 cao hơn quy định của Bộ Y tế, ngày 28.2, trao đổi với PV Lao Động, ông Đặng Hữu Lục - Giám đốc Trung tâm y tế thành phố Ninh Bình cho biết đã nắm được sự việc và đã yêu cầu những cá nhân, tập thể có liên quan làm báo cáo giải trình để có biện pháp xử lý.

Ninh Bình: Xử lý nghiêm các hành vi nâng giá vật tư y tế trong phòng dịch

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Những ngày qua, tại một số nhà thuốc trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã xảy ra tình trạng tăng giá các vật tư y tế trong phòng chống dịch COVID-19 như kit test, thuốc điều trị, máy đo ôxy... Trước thực trạng trên, tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm đối với những hành vi vi phạm trên.

Ninh Bình: "Loạn giá" bộ kit test nhanh COVID-19, nhiều nơi cháy hàng

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tại Ninh Bình, ngày càng nhiều người tự mua bộ kit test nhanh COVID-19 để tự test thay vì phải đến các cơ sở y tế để làm test nhanh như trước đây. Tuy nhiên, bộ kit test nhanh COVID-19 hiện nay tại các hiệu thuốc cũng rất đa dạng về chủng loại và giá thành mỗi nơi mỗi khác, thậm chí có những nơi còn cháy hàng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trung tâm Y tế TP. Ninh Bình nói gì về việc thu phí test COVID-19 cao

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Liên quan đến việc một số trạm y tế phường và nhân viên Trung tâm y tế thành phố Ninh Bình thu phí test nhanh COVID-19 cao hơn quy định của Bộ Y tế, ngày 28.2, trao đổi với PV Lao Động, ông Đặng Hữu Lục - Giám đốc Trung tâm y tế thành phố Ninh Bình cho biết đã nắm được sự việc và đã yêu cầu những cá nhân, tập thể có liên quan làm báo cáo giải trình để có biện pháp xử lý.

Ninh Bình: Xử lý nghiêm các hành vi nâng giá vật tư y tế trong phòng dịch

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Những ngày qua, tại một số nhà thuốc trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã xảy ra tình trạng tăng giá các vật tư y tế trong phòng chống dịch COVID-19 như kit test, thuốc điều trị, máy đo ôxy... Trước thực trạng trên, tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm đối với những hành vi vi phạm trên.

Ninh Bình: "Loạn giá" bộ kit test nhanh COVID-19, nhiều nơi cháy hàng

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tại Ninh Bình, ngày càng nhiều người tự mua bộ kit test nhanh COVID-19 để tự test thay vì phải đến các cơ sở y tế để làm test nhanh như trước đây. Tuy nhiên, bộ kit test nhanh COVID-19 hiện nay tại các hiệu thuốc cũng rất đa dạng về chủng loại và giá thành mỗi nơi mỗi khác, thậm chí có những nơi còn cháy hàng.