Ninh Bình: Hàng trăm hộ dân khổ sở vì xưởng đóng gạch ô nhiễm tiếng ồn, bụi

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Một cơ sở sản xuất gạch rộng hàng nghìn m2, nằm ngay giữa khu dân cư đông đúc, thường xuyên hoạt động gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm tiếng ồn ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của hàng trăm hộ dân.

Phản ánh đến Báo Lao Động, nhiều hộ dân sống tại phố Phương Đình, phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình cho biết, cơ sở sản xuất gạch không nung này của doanh nghiệp Xuân Quỳ nằm ngay sát Trạm y tế phường, gần trường học và khu hành chính của UBND phường Ninh Sơn. Cơ sở này nằm ngay giữa khu dân cư đông đúc nên trong quá trình hoạt động đã ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của hàng trăm hộ dân xung quanh.

Anh P.T.T - một người dân sống tại phố Phương Đình - cho biết, xưởng đóng gạch không nung này đã hoạt động nhiều năm nay và rất ô nhiễm, đặc biệt là ô nhiễm về tiếng ồn và bụi. 

"Mỗi khi xưởng gạch hoạt động, tiếng máy cắt, máy nổ kêu inh tai, mỗi lần xe ôtô chở đá mạt ra vào là bụi bay mù mịt, ngồi trong nhà đóng kín cửa nhưng vẫn không ăn thua. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương nhưng không có ai đứng ra giải quyết" - anh T bức xúc.

Việc xưởng gạch của doanh nghiệp Xuân Qùy gây ô nhiễm đã được người dân nhiều lần phản ánh nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa giải quyết dứt điểm. Ảnh: Diệu Anh
Việc xưởng gạch của doanh nghiệp Xuân Quỳ gây ô nhiễm đã được người dân nhiều lần phản ánh nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa giải quyết dứt điểm. Ảnh: Diệu Anh

Cũng theo anh T, để ghi lại những bằng chứng về ô nhiễm tiếng ồn, các hộ dân ở đây đã sử dụng thiết bị để đo tiếng ồn ở phía ngoài xưởng gạch đều ở mức 70-80dBA (cao hơn mức quy định).

"Các cháu nhỏ nhà tôi mỗi lần học bài, nhất là những lần học online, phải sang nhà bạn cách đấy gần 2km để học vì ở nhà ồn không thể học được" - một hộ dân ở đây bức xúc.

Có mặt tại xưởng đóng gạch không nung của doanh nghiệp Xuân Quỳ vào chiều ngày 16.3, theo ghi nhận của PV Lao Động, xưởng gạch này rộng khoảng 2.000m2, bên trong tiếng máy nổ, máy cắt gạch hoạt động liên tục. Xung quanh xưởng gạch này là khu dân cư đông đúc, và các cơ quan hành chính như Trạm y tế, trường học và khu hành chính của UBND phường Ninh Sơn. Đứng cách xa cả 100m vẫn nghe thấy tiếng ồn.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Văn Đạt - Phó Chủ tịch UBND phường Ninh Sơn cho biết: Khu đất mà doanh nghiệp Xuân Quỳ hiện đang thuê để làm xưởng đóng gạch, trước đây phường có hợp đồng cho một doanh nghiệp khác thuê để làm kho chứa hàng. Tuy nhiên, mấy năm nay, doanh nghiệp này đã cho doanh nghiệp Xuân Quỳ thuê lại để làm xưởng đóng gạch.

"Chúng tôi cũng đã mời doanh nghiệp lên để cam kết trong quá trình hoạt động phải đảm bảo các điều kiện về môi trường cũng như các vấn đề khác theo quy định của pháp luật" - ông Đạt nói.

Tuy nhiên, khi PV hỏi về việc xưởng gạch của doanh nghiệp Xuân Quỳ hoạt động có giấy phép không? và đất thuê làm kho chứa hàng nhưng lại xây dựng xưởng đóng gạch có đúng mục đích sử dụng đất không, thì ông Đạt từ chối trả lời.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Kênh ô nhiễm "không lối thoát" gây bức xúc hàng trăm hộ dân ở Hải Phòng

Băng Tâm |

Vừa qua, Báo Lao Động nhận được phản ánh của người dân thôn Nguyệt Áng 3, xã Thái Sơn, huyện An Lão, Hải Phòng về tình trạng ô nhiễm tại kênh Ông Tâm, một trong những con kênh đổ thẳng ra sông Đa Độ - nguồn nước thô cung cấp cho nhiều nhà máy nước tại Hải Phòng.

Làng nghề ô nhiễm Phong Khê sẽ bị xoá sổ trước năm 2030

Trần Tuấn |

Bắc Ninh - Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Anh Tuấn vừa có chỉ đạo về việc xử lý ô nhiễm môi trường ở làng nghề giấy Phong Khê (TP.Bắc Ninh).

Nhà máy sô đa từng gây ô nhiễm vẫn tiếp tục xin vận hành thêm 21 năm

Hoàng Bin |

Phải dừng hoạt động suốt nhiều năm do gây ô nhiễm môi trường, nhà máy sô đa ở tỉnh Quảng Nam xin được vận hành chính thức trong thời gian 21 năm, dù liên tiếp thua lỗ trong thời gian vận hành thử nghiệm.

Hô biến 3.000m2 đất công viên cây xanh thành bãi tập kết đá tại Ninh Bình

NHÓM PV |

Ninh Bình - Khu đất rộng 3.000m2 tại phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình được quy hoạch làm công viên cây xanh, vườn hoa để tạo cảnh quan đô thị. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, khu đất này bỗng dưng trở thành bãi tập kết vật liệu xây dựng của doanh nghiệp.

Vụ tiền gửi bị mất tại ngân hàng: Sacombank tố ngược khách hàng

Hữu Long |

Khánh Hòa - Trước những phản ánh của khách hàng về việc tiền gửi tại Sacombank bị mất, đại diện ngân hàng này lên tiếng, cho rằng khách hàng thông tin không đúng bản chất sự việc.

Điều động Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công tác

Hoài Luân |

Ông Huỳnh Thanh Xuân - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định được điều động, chỉ định tham gia Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tràn lan video bẩn trên TikTok: Hệ thống kiểm duyệt có như không

Anh Vũ |

Đã có nhiều phụ huynh tỏ ra lo lắng về việc con mình sử dụng TikTok, nhất là khi càng ngày càng có nhiều video với nội dung "bẩn" xuất hiện trên nền tảng.

Bốc thăm tứ kết Champions League: Man City đấu Bayern Munich

Văn An |

Man City đối đầu Bayern Munich, Real Madrid đụng độ Chelsea là 2 cặp đấu đáng chú ý nhất tại tứ kết Champions League mùa giải năm nay.

Kênh ô nhiễm "không lối thoát" gây bức xúc hàng trăm hộ dân ở Hải Phòng

Băng Tâm |

Vừa qua, Báo Lao Động nhận được phản ánh của người dân thôn Nguyệt Áng 3, xã Thái Sơn, huyện An Lão, Hải Phòng về tình trạng ô nhiễm tại kênh Ông Tâm, một trong những con kênh đổ thẳng ra sông Đa Độ - nguồn nước thô cung cấp cho nhiều nhà máy nước tại Hải Phòng.

Làng nghề ô nhiễm Phong Khê sẽ bị xoá sổ trước năm 2030

Trần Tuấn |

Bắc Ninh - Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Anh Tuấn vừa có chỉ đạo về việc xử lý ô nhiễm môi trường ở làng nghề giấy Phong Khê (TP.Bắc Ninh).

Nhà máy sô đa từng gây ô nhiễm vẫn tiếp tục xin vận hành thêm 21 năm

Hoàng Bin |

Phải dừng hoạt động suốt nhiều năm do gây ô nhiễm môi trường, nhà máy sô đa ở tỉnh Quảng Nam xin được vận hành chính thức trong thời gian 21 năm, dù liên tiếp thua lỗ trong thời gian vận hành thử nghiệm.

Hô biến 3.000m2 đất công viên cây xanh thành bãi tập kết đá tại Ninh Bình

NHÓM PV |

Ninh Bình - Khu đất rộng 3.000m2 tại phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình được quy hoạch làm công viên cây xanh, vườn hoa để tạo cảnh quan đô thị. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, khu đất này bỗng dưng trở thành bãi tập kết vật liệu xây dựng của doanh nghiệp.