Ninh Bình: Hàng loạt trung tâm dạy nghề bị bỏ hoang, sử dụng sai mục đích

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Trong giai đoạn 2010 - 2015, tỉnh Ninh Bình đã triển khai đầu tư xây dựng nhiều trung tâm dạy nghề ở các huyện trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, sau khi xây dựng, hầu hết trung tâm này đều rơi vào tình trạng bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích.

Theo đó, thực hiện Quyết định 1956/QĐ - TTg ngày 27.11.2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020", trong giai đoạn từ 2010 - 2015, địa bàn tỉnh Ninh Bình có 7 trung tâm dạy nghề cấp huyện, thành phố được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí trên 80,3 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương là trên 66,3 tỉ đồng, còn lại là ngân sách của tỉnh.

Tiếp đến, trong giai đoạn từ 2016 - 2020, các trung tâm dạy nghề này tiếp tục được đầu tư thêm hơn 17,7 tỉ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương để hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy nghề cho lao động nông thôn.

Trung tâm dạy nghề huyện Hoa Lư, sau thời gian dài bỏ hoang, mới đây UBND huyện Hoa Lư đã giao cho
Trung tâm dạy nghề huyện Hoa Lư sau thời gian dài bỏ hoang, mới đây, UBND huyện Hoa Lư đã giao cho Trung tâm vệ sinh môi trường huyện mượn. Ảnh: NT

Tuy nhiên, nhiều trung tâm dạy nghề sau khi được hoàn thiện và đi vào hoạt động nhưng không hiệu quả, nhiều trung tâm phải đóng cửa bỏ hoang, hoặc sử dụng sai mục đích. Thậm chí, có những trung tâm đến nay vẫn chưa xây dựng xong.

Đặc biệt là từ tháng 8.2017, tất cả trung tâm dạy nghề này đã được sáp nhập với trung tâm giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên. Sau khi sáp nhập, hầu hết cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc được chuyển về trụ sở của Trung tâm giáo dục thường xuyên (cũ) để hoạt động. Chính vì vậy, nhiều trụ sở của trung tâm dạy nghề bị bỏ hoang, hoặc sử dụng vào mục đích khác.

Cụ thể, tại Trung tâm dạy nghề huyện Gia Viễn (Ninh Bình) được đầu tư xây dựng vào năm 2011, với tổng vốn đầu tư hơn 9 tỉ đồng tại thị trấn Me (huyện Gia Viễn). Sau 3 năm xây dựng, đến cuối năm 2014, khi công trình hoàn thành gần 90% hạng mục với tường bao và dãy nhà 2 tầng kiên cố gồm 12 phòng chức năng. Nhưng kể từ năm 2014 đến nay, dự án bỗng nhiên dừng lại và bị bỏ hoang.

Theo đại diện lãnh đạo UBND huyện Gia Viễn, nguyên nhân dẫn đến việc dự án chậm tiến độ là do thiếu vốn. Bên cạnh đó, từ năm 2017, tỉnh Ninh Bình thực hiện việc sáp nhập các trung tâm dạy nghề của huyện và trung tâm giáo dục thường xuyên. Sau khi sáp nhập thì chuyển về trụ sở của Trung tâm giáo dục thường xuyên trước đây để hoạt động.

"Hiện tại, huyện đã bố trí được nguồn kinh phí và đang tiếp tục hoàn thiện những hạng mục còn lại. Sau khi hoàn thiện sẽ bàn giao lại cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên của huyện quản lý và sử dụng, dự kiến sẽ hoàn thiện trong tháng 9.2022" - đại diện lãnh đạo huyện Gia Viễn nói.

Còn tại Trung tâm dạy nghề huyện Hoa Lư (Ninh Bình) được đầu tư xây dựng trên diện tích 5.000m2, bao gồm dãy nhà 2 tầng kiên cố, với 14 phòng học. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn đi vào hoạt động, trung tâm này đã phải đóng cửa, cỏ dại mọc tràn lan.

Trung tâm dạy nghề huyện Gia Viễn sau một thời gian dài xây dựng dở dang, bỏ hoang đến nay huyện Gia Viễn đang tiếp tục đầu tư để hoàn thiện các hạng mục còn lại. Ảnh: NT
Trung tâm dạy nghề huyện Gia Viễn sau một thời gian dài xây dựng dở dang, bỏ hoang, đến nay, huyện Gia Viễn đang tiếp tục đầu tư để hoàn thiện các hạng mục còn lại. Ảnh: NT

Ông Nguyễn Sỹ Thiêm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hoa Lư - cho biết: Sở dĩ trung tâm dạy nghề phải đóng cửa là do từ tháng 9.2017, trung tâm dạy nghề của huyện và trung tâm giáo dục thường xuyên sáp nhập lại làm một nên sau khi sáp nhập, chúng tôi chuyển qua làm việc tại trụ sở của Trung tâm giáo dục thường xuyên (cũ). Chính vì vậy mà thời gian qua, trung tâm dạy nghề của huyện phải đóng cửa để đấy.

Sau một thời gian dài bỏ hoang, mới đây, để tránh lãng phí, UBND huyện Hoa Lư đã giao cho Trung tâm vệ sinh môi trường huyện mượn để sử dụng làm nơi tập kết xe chở rác.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, hầu hết trung tâm dạy nghề tại các huyện như: Kim Sơn, Yên Khánh, thành phố Tam Điệp… cũng cùng chung tình trạng tương tự.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Vũ Đức Dương - Phó Trưởng Phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp (Sở LĐTBXH tỉnh Ninh Bình) - cho biết, hầu hết trung tâm dạy nghề các huyện, thành phố trên địa bàn huyện sau khi sáp nhập với trung tâm giáo dục thường xuyên thì đều sử dụng trụ sở cũ của trung tâm giáo dục thường xuyên. Chỉ có một số huyện là sử dụng cả 2 trụ sở, riêng Trung tâm dạy nghề của thành phố Ninh Bình đã giải thể.

"Việc các trung tâm dạy nghề bỏ hoang hay sử dụng vào mục đích khác là trách nhiệm của UBND các huyện, thành phố vì họ là đơn vị quản lý, chúng tôi chỉ quản lý về mặt chuyên môn" - ông Dương nói.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: 5 tỉ đồng khôi phục lại nhà máy xử lý rác thải bỏ hoang

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Sau hơn 4 năm dừng hoạt động do ô nhiễm, làm ảnh hưởng đến khu dân cư, Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt (tại xã Hồi Ninh, huyện Kim Sơn, Ninh Bình) đang được UBND huyện Kim Sơn xây dựng kế hoạch đầu tư, thay đổi dây chuyền, công nghệ xử lý mới để đưa vào hoạt động trở lại vào cuối năm nay.

Ninh Bình: Xót xa loạt dự án tiền tỉ bỏ hoang do thiếu vốn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có hàng loạt dự án được đầu tư hàng trăm tỉ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn triển khai, những dự án này đều trong tình trạng thi công dở dang, bỏ hoang, gây lãng phí.

Ninh Bình: Dự án Công viên Động vật hoang dã dang dở, bị bỏ hoang

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Dự án Công viên động vật hoang dã quốc gia tại Ninh Bình được triển khai xây dựng từ năm 2014, với quy mô gần 1.500m2. Tuy nhiên, sau 8 năm triển khai xây dựng, đến nay, dự án vẫn dang dở, nhiều hạng mục đã hoàn thiện nhưng bỏ hoang, gây lãng phí.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Ninh Bình: 5 tỉ đồng khôi phục lại nhà máy xử lý rác thải bỏ hoang

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Sau hơn 4 năm dừng hoạt động do ô nhiễm, làm ảnh hưởng đến khu dân cư, Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt (tại xã Hồi Ninh, huyện Kim Sơn, Ninh Bình) đang được UBND huyện Kim Sơn xây dựng kế hoạch đầu tư, thay đổi dây chuyền, công nghệ xử lý mới để đưa vào hoạt động trở lại vào cuối năm nay.

Ninh Bình: Xót xa loạt dự án tiền tỉ bỏ hoang do thiếu vốn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có hàng loạt dự án được đầu tư hàng trăm tỉ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn triển khai, những dự án này đều trong tình trạng thi công dở dang, bỏ hoang, gây lãng phí.

Ninh Bình: Dự án Công viên Động vật hoang dã dang dở, bị bỏ hoang

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Dự án Công viên động vật hoang dã quốc gia tại Ninh Bình được triển khai xây dựng từ năm 2014, với quy mô gần 1.500m2. Tuy nhiên, sau 8 năm triển khai xây dựng, đến nay, dự án vẫn dang dở, nhiều hạng mục đã hoàn thiện nhưng bỏ hoang, gây lãng phí.