Ninh Bình: Dự án Công viên Động vật hoang dã dang dở, bị bỏ hoang

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Dự án Công viên động vật hoang dã quốc gia tại Ninh Bình được triển khai xây dựng từ năm 2014, với quy mô gần 1.500m2. Tuy nhiên, sau 8 năm triển khai xây dựng, đến nay, dự án vẫn dang dở, nhiều hạng mục đã hoàn thiện nhưng bỏ hoang, gây lãng phí.

Bỏ hoang do thiếu vốn

Theo tìm hiểu của PV Lao Động, Dự án Công viên động vật hoang dã quốc gia được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt quy hoạch xây dựng với diện tích gần 1.488ha, tại 2 xã Phú Long và Kỳ Phú, huyện Nho Quan, Ninh Bình. Tổng mức đầu tư cho dự án là khoảng 7.368 tỉ đồng, trong đó, vốn xã hội hóa khoảng 5.247 tỉ đồng (71,2%) và vốn Ngân sách Nhà nước khoảng 2.121 tỉ đồng (28,8%). Dự án được triển khai nhằm bảo tồn các loài động vật quý hiếm.

Dự án được triển khai xây dựng với quy mô bao gồm 6 phân khu chính: Phân khu động vật hoang dã; Phân khu chăm sóc - nghiên cứu và phát triển; Phân khu Trung tâm dịch vụ; Phân khu vui chơi giải trí theo chủ đề; Phân khu cây xanh sinh thái; Phân khu tái định cư và nhà công vụ.

UBND tỉnh Ninh Bình đã thành lập Ban quản lý Công viên động vật hoang dã Quốc gia (trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Ảnh: NT
UBND tỉnh Ninh Bình đã thành lập Ban quản lý Công viên động vật hoang dã Quốc gia (trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Ảnh: NT

Trong đó, Phân khu động vật hoang dã sẽ là tâm điểm của dự án với cảnh quan thiên nhiên được cải tạo và tổ chức theo các mô hình cảnh quan đặc trưng của các phân vùng trên thế giới như: Sa mạc châu Phi, các bộ lạc Nam Mỹ và các vùng rừng rậm nhiệt đới châu Á.

Theo đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình, dự án được phân kỳ đầu tư trong 3 giai đoạn, bao gồm giai đoạn 1 từ năm 2012 - 2015; giai đoạn 2 từ 2016 - 2020 và giai đoạn 3 từ 2020 đến 2025 sẽ đưa toàn bộ dự án vào hoạt động và khai thác.

Tuy nhiên, sau 8 năm triển khai xây dựng, đến nay dự án này mới chỉ thi công xong khu nhà làm việc của Ban quản lý và các hạng mục tuyến đường kết nối. Nhiều hạng mục khác như hệ thống cấp điện, hệ thống cấp nước tạm, hệ thống đường nội bộ, hàng rào hổ, hồ cảnh quan... đang thi công dở dang và từ năm 2017 đến nay, dự án không được Nhà nước cấp vốn nên phải tạm dừng thi công.

Đề nghị chuyển từ nguồn vốn ngân sách sang đầu tư bằng vốn xã hội hóa

Để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện dự án, UBND tỉnh Ninh Bình đã 2 lần có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh dự án từ danh mục đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước sang đầu tư bằng vốn xã hội hóa. Mặc dù vậy, hiện nay, do chưa có quy định cụ thể về trình tự thủ tục chuyển đổi nên các bộ, ngành có liên quan đang gặp khó khăn trong việc hướng dẫn thủ tục pháp lý cho UBND tỉnh Ninh Bình.

Ngoài ra, phần đất thực hiện dự án đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhiều hạng mục công trình thi công dở dang có nguy cơ bị xuống cấp...

Nhiều hạng mục xây dựng dở dang và đã có dấu hiệu xuống cấp. Ảnh: NT
Nhiều hạng mục xây dựng dở dang và đã có dấu hiệu xuống cấp. Ảnh: NT

Mới đây, vào ngày 9.6, UBND tỉnh Ninh Bình đã tổ chức hội nghị để nghe báo cáo về tiến độ và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án trên. Tại hội nghị, ông Trần Song Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh: Dự án không chỉ mang giá trị về kinh tế mà còn có ý nghĩa cao đẹp trong việc gìn giữ, bảo vệ thiên nhiên; giáo dục, gieo mầm ý thức bảo vệ môi trường cho thế hệ trẻ và là động lực giúp cho Ninh Bình đa dạng sản phẩm, nâng tầm về du lịch.

Chính vì vậy, tỉnh Ninh Bình cam kết, quyết tâm đồng hành cùng với các đơn vị liên quan để đẩy nhanh tiến độ dự án. Trước mắt, UBND tỉnh Ninh Bình sẽ sớm có cuộc khảo sát thực địa và tổ chức một hội nghị riêng để bàn bạc, thống nhất xử lý các vấn đề khó khăn, vướng mắc.

UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn chủ đầu tư về trình tự, thủ tục nhằm sớm được phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh để có cơ sở triển khai bước tiếp theo; Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Nho Quan tiến hành rà soát lại ranh giới, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất... để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: 80 hộ dân mòn mỏi chờ tái định cư suốt 14 năm

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hơn 14 năm qua, 80 hộ dân (thôn Ích Duệ, xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình) nằm trong vùng quy hoạch Dự án Công viên văn hóa Tràng An vẫn chưa được bố trí tái định cư khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Ninh Bình: Nhà máy ximăng công suất 11 triệu tấn/năm "chết yểu" sau 15 năm

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Nhà máy ximăng Phú Sơn (thuộc xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, Ninh Bình) được triển khai xây dựng từ năm 2007 và được kỳ vọng là dự án công nghiệp trọng điểm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện miền núi của tỉnh Ninh Bình. Tuy nhiên, đến nay đã 15 năm đã trôi qua, khu đất 40ha dành cho nhà máy vẫn bỏ hoang, nhiều hạng mục thi công dở dang gây lãng phí.

Phố đi bộ Ninh Bình "chết yểu" sau hơn 3 năm đi vào hoạt động

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Phố đi bộ được đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động từ cuối năm 2018, nơi đây được xem là điểm nhấn của không gian đô thị về đêm với các hoạt động mua sắm, vui chơi giải trí... Tuy nhiên, sau hơn 3 năm đi vào hoạt động, phố đi bộ Ninh Bình đang rơi vào tình trạng "chết yểu".

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ninh Bình: 80 hộ dân mòn mỏi chờ tái định cư suốt 14 năm

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hơn 14 năm qua, 80 hộ dân (thôn Ích Duệ, xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình) nằm trong vùng quy hoạch Dự án Công viên văn hóa Tràng An vẫn chưa được bố trí tái định cư khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Ninh Bình: Nhà máy ximăng công suất 11 triệu tấn/năm "chết yểu" sau 15 năm

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Nhà máy ximăng Phú Sơn (thuộc xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, Ninh Bình) được triển khai xây dựng từ năm 2007 và được kỳ vọng là dự án công nghiệp trọng điểm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện miền núi của tỉnh Ninh Bình. Tuy nhiên, đến nay đã 15 năm đã trôi qua, khu đất 40ha dành cho nhà máy vẫn bỏ hoang, nhiều hạng mục thi công dở dang gây lãng phí.

Phố đi bộ Ninh Bình "chết yểu" sau hơn 3 năm đi vào hoạt động

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Phố đi bộ được đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động từ cuối năm 2018, nơi đây được xem là điểm nhấn của không gian đô thị về đêm với các hoạt động mua sắm, vui chơi giải trí... Tuy nhiên, sau hơn 3 năm đi vào hoạt động, phố đi bộ Ninh Bình đang rơi vào tình trạng "chết yểu".