Ninh Bình: Đập hồ chứa nước rò rỉ, dân đứng ngồi không yên

NGUYỄN TRƯỜNG |

Hồ chứa nước Đập Trời nằm trên địa bàn huyện Nho Quan (Ninh Bình) có diện tích trên 50ha, với tuyến đập chính dài khoảng 480m. Năm 2006, hồ được đầu tư cải tạo, nâng cấp nhằm đáp ứng yêu cầu trong việc ngăn lũ và tích nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho hàng nghìn hộ dân. Tuy nhiên, hiện nay, 2 bên thân đập chính đã bị xuống cấp, nhiều đoạn bị thẩm thấu, rò rỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ.

Nhiều đoạn thân đập đã xuống cấp gây thẩm thấu. Ảnh: NT
Nhiều đoạn thân đập đã xuống cấp gây thẩm thấu. Ảnh: NT

Hồ Đập Trời là một trong những hồ chứa nước lớn nhất nằm trên địa bàn huyện Nho Quan (Ninh Bình), hồ có vai trò quan trọng trong việc cung cấp nước phục vụ sản xuất cho hàng nghìn ha lúa và cây mầu của người dân. 

Ngoài ra, hồ Đập Trời còn đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn lũ. Tuy nhiên, hiện nay 2 bên thân đập chính của hồ Đập Trời nhiều đoạn bị thẩm thấu, xuất hiện nhiều vết nứt, gây rò rỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ.

Nước trong hồ thường xuyên chảy tràn lan ra đường. Ảnh: NT
Nước trong hồ thường xuyên chảy tràn lan ra đường. Ảnh: NT

Bà Lê Thị Hà, Trưởng thôn Đồng Trung, xã Quảng Lạc, huyện Nho Quan cho biết: Tình trạng thân đập bị thẩm thấu, gây rò rỉ tại hồ Đập Trời đã xuất hiện từ nhiều năm nay, ngày mưa cũng như ngày nắng, nước trong hồ thường xuyên tràn ra đường gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

"Tại các cuộc tiếp xúc cử tri của xã cũng như huyện, chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị với các cấp chính quyền để sớm có biện pháp xử lý nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục khiến người dân chúng tôi rất lo lắng" - bà Hà nói.

Thân đập xuất hiện nhiều mạch đùn, sủi gâu rò rỉ nước. Ảnh: NT
Thân đập xuất hiện nhiều mạch đùn, rò rỉ nước. Ảnh: NT

Không chỉ xuất hiện nhiều lỗ rò rỉ mà một đoạn bên thân đập chính của hồ dài trên 230m bị thẩm thấu và đùn mạch sủi, nước thường xuyên chảy tràn ra đường.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Quang Võ, Giám đốc Chi nhánh khai thác công trình thủy lợi huyện Nho Quan (đơn vị quản lý và khai thác hồ Đập Trời) cũng thừa nhận việc thân đập của hồ Đập Trời đã xuống cấp nhiều năm.

"Quan điểm của chúng tôi là rất mong muốn UBND tỉnh Ninh Bình đầu tư, sửa chữa sớm nhất để đảm bảo an toàn cho thân đập, đảm bảo nguồn nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của người dân cũng như việc ngăn lũ." - ông Võ nói.

Trước thực trạng trên, ngày 16.9, vừa qua, UBND tỉnh Ninh Bình đã có Tờ trình số 120/TTr-UBND gửi HĐND tỉnh Ninh Bình về chủ trương đầu tư dự án xử lý chống thấm rò thân đập chính hồ Đập Trời tại huyện Nho Quan với mục đích nhằm đảm bảo an toàn cho tuyến đập chính của hồ, đáp ứng yêu cầu phòng chống thiên tai trong mùa mưa lũ.

Đồng thời, phát huy hiệu quả của hồ trong việc ngăn lũ và tích nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Kè thẳng xây thành cong, bể chứa nước đầy vết nứt ở dự án Ba Hồ - Bản Chùa

HƯNG THƠ |

2 công trình trong dự án hệ thống thủy lợi Ba Hồ - Bản Chùa có tổng vốn đầu tư hơn 262 tỉ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị quản lý là trạm bơm Vĩnh Đại và Tân Xuân (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) đang trong quá trình thi công, nhưng lộ ra nhiều sai phạm.

Đề nghị lập Hội đồng, đánh giá an toàn các đập, hồ chứa nước ở Lâm Đồng

Lưu Hoàng |

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng vừa nghị UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét phê duyệt thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Dự án Hồ chứa nước Ẳng Cang hơn 300 tỉ: 10 năm chưa về đích

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Năm 2009, Dự án Hồ chứa nước Ẳng Cang (Mường Ảng, Điện Biên) được phê duyệt với kinh phí hơn 355 tỉ đồng. Sau thời gian dài chậm tiến độ, năm 2016, dự án được điều chỉnh còn 341 tỉ đồng, đồng thời cắt đi một số hạng mục quan trọng. Đến nay, chủ đầu tư đang đốc thúc các đơn vị "cố làm cho xong" dù có xong thì vẫn phải chờ 3 dự án khác mới có thể hoàn thành mục tiêu đề ra ban đầu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kè thẳng xây thành cong, bể chứa nước đầy vết nứt ở dự án Ba Hồ - Bản Chùa

HƯNG THƠ |

2 công trình trong dự án hệ thống thủy lợi Ba Hồ - Bản Chùa có tổng vốn đầu tư hơn 262 tỉ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị quản lý là trạm bơm Vĩnh Đại và Tân Xuân (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) đang trong quá trình thi công, nhưng lộ ra nhiều sai phạm.

Đề nghị lập Hội đồng, đánh giá an toàn các đập, hồ chứa nước ở Lâm Đồng

Lưu Hoàng |

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng vừa nghị UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét phê duyệt thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Dự án Hồ chứa nước Ẳng Cang hơn 300 tỉ: 10 năm chưa về đích

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Năm 2009, Dự án Hồ chứa nước Ẳng Cang (Mường Ảng, Điện Biên) được phê duyệt với kinh phí hơn 355 tỉ đồng. Sau thời gian dài chậm tiến độ, năm 2016, dự án được điều chỉnh còn 341 tỉ đồng, đồng thời cắt đi một số hạng mục quan trọng. Đến nay, chủ đầu tư đang đốc thúc các đơn vị "cố làm cho xong" dù có xong thì vẫn phải chờ 3 dự án khác mới có thể hoàn thành mục tiêu đề ra ban đầu.