Ninh Bình: Cắt giảm quy mô, hạng mục dự án Công viên văn hóa Tràng An

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Liên quan đến việc 80 hộ dân tại thôn Ích Duệ, xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình mòn mỏi chờ tái định cư suốt 14 năm qua, UBND tỉnh Ninh Bình sẽ cắt giảm chi phí đầu tư đối với một số hạng mục của dự án để chuyển sang chi phí đền bù giải phóng mặt bằng.

Ưu tiên giải quyết dứt điểm những tồn tại trong GPMB

Sau 14 năm chậm tiến độ thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Công viên văn hóa Tràng An, mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã đồng ý chủ trương tiếp tục triển khai dự án này kèm theo một số thay đổi về quy mô, hạng mục dự án.

Dự án được triển khai từ năm 2009, do Sở Du lịch tỉnh làm chủ đầu tư với tổng nguồn vốn 1.866 tỉ đồng. Dự án chậm tiến độ hơn 14 năm khiến 80 dân tại thôn Ích Duệ gặp khó khăn do chưa được chuyển sang nơi tái định cư.

80 hộ dân thôn Ích Duệ mòn mỏi chờ tái định cư suốt 14 năm qua. Ảnh: NT
80 hộ dân thôn Ích Duệ mòn mỏi chờ tái định cư suốt 14 năm qua. Ảnh: NT

UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản đồng ý chủ trương tiếp tục thực hiện dự án này, trong đó, ưu tiên giải quyết dứt điểm những tồn tại trong công tác GPMB với những hộ dân nằm trong dự án tại các khu vực thôn Ích Duệ, xã Ninh Nhất và kênh Đô Thiên, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình.

UBND tỉnh Ninh Bình giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây Dựng và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ dự án, đảm bảo đáp ứng điều kiện thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Quỹ đầu tư phát triển Ninh Bình tham mưu phương án giải quyết việc ứng vốn để thực hiện công tác GPMB phục vụ dự án.

Cắt giảm chi phí đầu tư đối với một số hạng mục

Ông Bùi Việt Thắng, Giám đốc Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An (thuộc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình) cho biết, nguyên nhân dự án chậm tiến độ là do công tác giải phóng mặt bằng chậm, liên quan đến nguồn vốn và đơn giá đền bù GPMB đối với đất ao vườn liền kề đất ở.

Tuy nhiên, vào thời điểm này, giá đền bù GPMB lại cao hơn so với giá trị trong mức tổng đầu tư đối với GPMB được phê duyệt từ năm 2009. Cụ thể, nguồn vốn cho đền bù GPMB theo phê duyệt năm 2009 là 250 tỉ đồng nhưng đến nay theo tính toán của chủ đầu tư, mức đền bù GPMB đã tăng lên 795 tỉ đồng. Trong đó, chỉ tính riêng việc đền bù GPMB cho hơn 80 hộ dân thôn Ích Duệ là khoảng 430 tỉ đồng.

"UBND tỉnh Ninh Bình đã đồng ý với phương án cắt giảm chi phí đối với một số hạng mục của dự án như: xây lắp, tư vấn đầu tư xây dựng... để chuyển sang chi phí đền bù GPMB. Hiện Sở đang tiếp tục trình Bộ Xây dựng thẩm định việc điều chỉnh dự án, sau khi Bộ Xây dựng thẩm định, phê duyệt sẽ làm cơ sở triển khai công GPMB" - ông Thắng cho biết.

Người dân thôn Ích Duệ đang phải sống trong những căn nhà dột nát. Ảnh: NT
Người dân thôn Ích Duệ đang phải sống trong những căn nhà dột nát. Ảnh: NT

Mới đây, tại Hội nghị tiếp xúc cử tri xã Ninh Nhất, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình cho biết Dự án Công viên văn hóa Tràng An là một trong những dự án trọng điểm và đề nghị, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và sớm trả lời nhân dân về việc điều chỉnh GPMB dự án Công viên văn hóa Tràng An. Đồng thời, có phương án giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB để sớm ổn định đời sống nhân dân.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Chủ đầu tư dự án nói gì về việc 80 hộ dân mòn mỏi chờ tái định cư

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Liên quan đến việc 80 hộ dân (thôn Ích Duệ, xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình) mòn mỏi chờ tái định cư suốt 14 năm qua. Đại diện chủ đầu tư dự án cho rằng do khó khăn về nguồn kinh phí nên công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn tồn tại, một số hạng mục của dự án phải tạm dừng.

Ninh Bình: Dự án Công viên Động vật hoang dã dang dở, bị bỏ hoang

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Dự án Công viên động vật hoang dã quốc gia tại Ninh Bình được triển khai xây dựng từ năm 2014, với quy mô gần 1.500m2. Tuy nhiên, sau 8 năm triển khai xây dựng, đến nay, dự án vẫn dang dở, nhiều hạng mục đã hoàn thiện nhưng bỏ hoang, gây lãng phí.

Ninh Bình: 80 hộ dân mòn mỏi chờ tái định cư suốt 14 năm

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hơn 14 năm qua, 80 hộ dân (thôn Ích Duệ, xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình) nằm trong vùng quy hoạch Dự án Công viên văn hóa Tràng An vẫn chưa được bố trí tái định cư khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ninh Bình: Chủ đầu tư dự án nói gì về việc 80 hộ dân mòn mỏi chờ tái định cư

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Liên quan đến việc 80 hộ dân (thôn Ích Duệ, xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình) mòn mỏi chờ tái định cư suốt 14 năm qua. Đại diện chủ đầu tư dự án cho rằng do khó khăn về nguồn kinh phí nên công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn tồn tại, một số hạng mục của dự án phải tạm dừng.

Ninh Bình: Dự án Công viên Động vật hoang dã dang dở, bị bỏ hoang

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Dự án Công viên động vật hoang dã quốc gia tại Ninh Bình được triển khai xây dựng từ năm 2014, với quy mô gần 1.500m2. Tuy nhiên, sau 8 năm triển khai xây dựng, đến nay, dự án vẫn dang dở, nhiều hạng mục đã hoàn thiện nhưng bỏ hoang, gây lãng phí.

Ninh Bình: 80 hộ dân mòn mỏi chờ tái định cư suốt 14 năm

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hơn 14 năm qua, 80 hộ dân (thôn Ích Duệ, xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình) nằm trong vùng quy hoạch Dự án Công viên văn hóa Tràng An vẫn chưa được bố trí tái định cư khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn.