“Nín thở” qua nút giao IC3: Chi cục QLĐB IV.5 chỉ đạo khắc phục

Thành Nhân |

Cần Thơ - Chi cục Quản lý đường bộ (Chi cục QLĐB) IV.5 cho biết, đã yêu cầu chủ đầu tư khi công trình công trình chống ngập tại nút giao IC3, việc thổi bụi trước khi thảm nhựa phải hoạt động vào ban đêm để tránh ảnh hưởng người dân ở mức thấp nhất. Đồng thời, phải tưới nước ở đoạn chưa thảm nhựa thường xuyên.

Ngày 12.4, Báo Lao Động đã đăng thông tin: "Nín thở” xuyên làn bụi dày đặc mỗi khi qua nút giao IC3 cầu Cần Thơ để phản ánh tình trạng mỗi khi lưu thông qua nút giao IC3 đường dẫn cầu Cần Thơ (quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) người dân phải khổ sở hứng chịu cảnh bụi bay mù mịt, khuất tầm nhìn còn các phương tiện thì nối đuôi nhau ùn ứ vào giờ cao điểm.

Sau khi Báo Lao Động phản ánh, ông Đinh Văn Hiệp - Chi cục trưởng Chi cục QLĐB IV.5 - cho biết: Đơn vị đã yêu cầu Ban quản lý dự án 8 chỉ đạo nhà thầu thi công công trình để hạn chế việc bụi gây ảnh hưởng người dân. Đồng thời, tại đoạn nào chưa thảm nhựa phải phun nước thường xuyên để hạn chế bụi khi thi công công trình. Ngoài ra, yêu cầu nhà thầu thi công công trình thổi bụi trước khi thảm nhựa vào ban đêm để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến người dân.

Theo ghi nhận của PV Lao Động, những ngày qua, một số đoạn tại công trình này đã được đơn vị thi công bắt đầu thảm nhựa, tình trạng bụi vẫn còn nhưng đã giảm. Đại diện nhà thầu cho biết, hiện công trình đang vào hạng mục thảm nhựa một số đoạn. Do đang trong thời điểm thời tiết khô nắng nóng, cộng với nhiều phương tiện lưu thông qua đây nên vẫn còn xuất hiện tình trạng bụi mặc dù đã tưới nước thường xuyên.

Nhà thầu thi công công trình tại nút giao IC3 cho biết, sẽ chuyển sang thi công vào ban đêm để hạn chế bụi gây ảnh hưởng người dân.

Ông Nguyễn Trường Sơn - Chỉ huy trưởng công trình tại nút giao IC3 - cho biết, trong quá trình thi công do lưu lượng phương tiện đi qua đây quá lớn, cộng với thời tiết nắng. Mặc dù đã tưới nước nhưng trên công trường xuất hiện nhiều bụi.

Theo ông Sơn, trong thời gian tới, đơn vị thi công sẽ tập trung mọi nguồn lực và vật lực để đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm kịp tiến độ hoàn thành trước ngày 30.4. Đồng thời, chuyển sang thi công vào ban đêm để hạn chế ảnh hưởng người dân.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

“Nín thở” xuyên làn bụi dày đặc mỗi khi qua nút giao IC3 cầu Cần Thơ

Thành Nhân |

Cần Thơ - Khi mỗi lần lưu thông qua nút giao IC3 đường dẫn cầu Cần Thơ (quận Cái Răng, TP.Cần Thơ), người dân phải khổ sở hứng chịu cảnh bụi bay mù mịt, khuất tầm nhìn còn các phương tiện thì nối đuôi nhau ùn ứ vào giờ cao điểm.

Ô nhiễm môi trường tại hồ Bún Xáng: Ban quản lý ODA TP.Cần Thơ lên tiếng

Thành Nhân |

Cần Thơ - Ông Đoàn Thanh Tâm - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA TP.Cần Thơ - cho biết, hiện nay kinh phí cho việc dọn dẹp vệ sinh môi trường không có nên chúng tôi đang làm thủ tục để đề nghị quận Ninh Kiều nhận bàn giao.

Nâng cấp đường ở Cần Thơ: Phản ánh ở đâu, sửa đến đó

Tạ Quang |

Cần Thơ - Tuyến đường Nguyễn Văn Cừ giao với Nguyễn Văn Linh đang được cải tạo, nâng cấp thế nhưng nơi đây vẫn còn xuất hiện những thanh sắt vô tư đứng “hiên ngang” gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Mặc dù trước đó Báo Lao Động đã có bài phản ánh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

“Nín thở” xuyên làn bụi dày đặc mỗi khi qua nút giao IC3 cầu Cần Thơ

Thành Nhân |

Cần Thơ - Khi mỗi lần lưu thông qua nút giao IC3 đường dẫn cầu Cần Thơ (quận Cái Răng, TP.Cần Thơ), người dân phải khổ sở hứng chịu cảnh bụi bay mù mịt, khuất tầm nhìn còn các phương tiện thì nối đuôi nhau ùn ứ vào giờ cao điểm.

Ô nhiễm môi trường tại hồ Bún Xáng: Ban quản lý ODA TP.Cần Thơ lên tiếng

Thành Nhân |

Cần Thơ - Ông Đoàn Thanh Tâm - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA TP.Cần Thơ - cho biết, hiện nay kinh phí cho việc dọn dẹp vệ sinh môi trường không có nên chúng tôi đang làm thủ tục để đề nghị quận Ninh Kiều nhận bàn giao.

Nâng cấp đường ở Cần Thơ: Phản ánh ở đâu, sửa đến đó

Tạ Quang |

Cần Thơ - Tuyến đường Nguyễn Văn Cừ giao với Nguyễn Văn Linh đang được cải tạo, nâng cấp thế nhưng nơi đây vẫn còn xuất hiện những thanh sắt vô tư đứng “hiên ngang” gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Mặc dù trước đó Báo Lao Động đã có bài phản ánh.